Chùm ảnh ấn tượng về máu và hệ tuần hoàn
Những nỗ lực nhằm chiến đấu chống lại căn bệnh này vẫn tiếp tục, và các nhà khoa học đã và đang tiến hành những nghiên cứu trên mọi khía cạnh, từ công nghệ tế bào gốc cho đến hoạt động tuần hoàn máu nhằm tìm ra phương pháp chữa trị.
Để tôn vinh những nỗ lực của nhà khoa học thuộc Tổ chức Tim mạch Anh quốc (BHF), họ đã tổ chức một cuộc thi nhiếp ảnh thể hiện những hình ảnh đáng kinh ngạc tạo ra bằng phương pháp tạo hình sinh học. Dưới đây là những bức ảnh nổi bật nhất trong cuộc thi.
![]() |
Tấm ảnh đồ họa này có tên là “Sinh mạch”, được chụp bởi tiến sĩ Francesco Iori. Sử dụng chương trình máy tính chuyên dụng để thiết kế máy bay, ông đã tái tạo chính xác dòng chảy trong các mạch máu. Hình vẽ này có thể giúp cải thiện các thiết bị chạy thận, vốn có nguy cơ làm ảnh hưởng đến tuần hoàn máu của bệnh nhân. |
![]() |
Tấm ảnh này có tên là "Tạo ra từ tế bào gốc". Trong hình, những tế bào cơ tim, vốn chỉ có thể thấy được ở mức độ vi tế bào, nay đã được chụp lại. Sự kết hợp giữa các tế bào cơ tim này rất quan trọng để tim có thể hoạt động bình thường. |
![]() |
Tấm ảnh này có tên là “Không có lửa thì không có khói” của tiến sĩ Neil Dufton. Tấm ảnh này cho thấy một mạch máu không bình thường và đang rò rỉ máu ra bên ngoài. Mạch mẫu ở đây là vật thể màu đỏ, còn phần bị thủng có màu xám. Đảm bảo mạch máu khỏe mạnh là điều quan trọng trong việc phòng chống bệnh tim. |
![]() |
Một tác phẩm đáng chú ý khác có tên là “Chồng chất”, được chụp bởi tiến sĩ Anne Geraldine Guex. Nghiên cứu của bà là sử dụng khuôn có những lỗ siêu nhỏ để nuôi các tế bào tim khỏe mạnh, từ đó có thể cấy vào tim của các bệnh nhân khi lên cơn đau. |
![]() |
Một tấm ảnh ấn tượng khác là tấm “Trăm nghe không bằng một thấy” của tiến sĩ Graeme Birdsey. Tấm ảnh cho thấy mạng lưới mạch máu được hình thành trong võng mạc của một con chuột thí nghiệm. Những hiểu biết về sự cấu thành của mạch máu sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về các bệnh tim mạch. |
![]() |
Tấm ảnh này đã đoạt giải nhất trong cuộc thi. Được chụp lại bởi nhà nghiên cứu Fraser Macrae, bức ảnh này có tên là “Cục nghẽn lớn dần”. Thoạt nhìn đây trông giống hình ảnh những con hải quỳ nhỏ trong một hang tối. Thực ra, đây là các tế bào máu đã vướng vào cục máu đông và khô lại. |
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Daily Mail - tờ báo hàng ngày của Vương Quốc Anh, được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1896. Đây hiện là tờ báo bán chạy thứ hai tại Vương Quốc Anh sau The Sun. Daily Mail cũng là báo hàng ngày đầu tiên của Anh nhắm vào thị trường những người thuộc tầng lớp trung lưu và bình dân.