Ngày 31-3, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng chỉ trì Hội nghị của Ban tổ chức Bộ Quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Cùng dự có đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.
Cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tập luyện tham gia diễu binh. Ảnh tư liệu
Theo đánh giá của Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu), Cơ quan Thường trực của Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Kết quả những tuần đầu huấn luyện diễu binh, diễu hành, các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cả về công tác bảo đảm và công tác tổ chức huấn luyện. Kết quả tập huấn, huấn luyện khá đồng đều, có nhiều khả quan hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh. Cục Quân huấn đã cử tổ công tác xuống kiểm tra từng khối, phối hợp với các đồng chí giáo viên hướng dẫn các khối. Các khối diễu binh thực hiện nghiêm tiến trình biểu huấn luyện và hướng dẫn của tổ công tác, tổ chức luyện tập chặt chẽ theo đúng chương trình, kế hoạch. Hiện nay các khối đã hoàn thành phần huấn luyện chung (thống nhất các động tác đội ngũ từng người không có súng, có súng và các trang bị đi cùng), từng cá nhân nắm được động tác cơ bản, biết hiệp đồng trong ½ hàng đến 1 hàng. Kiểm tra các đơn vị luyện tập tại Phú Thọ và Điện Biên, kết quả khá hơn là các khối đi: Cảnh sát biển, chiến sĩ Đặc công (Sư đoàn 316); Sĩ quan Biên phòng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên); Cảnh sát cơ động (Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động).
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đơn vị, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh biểu dương tinh thần, trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia, đồng thời chỉ đạo cụ thể các nội dung cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới. Trong đó, có việc tổ chức huấn luyện, cơ động làm nhiệm vụ của khối nữ dân quân của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh; chất lượng luyện tập của các khối diễu binh, diễu hành; các kế hoạch, nội dung triển khai tổ chức bảo đảm SSCĐ, an ninh, an toàn, công tác hậu cần, kỹ thuật, xe máy, tài chính…phục vụ cho các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành thời gian tới...
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.