Chữa “bệnh lùn” cho con - Nhiều bậc cha mẹ đang "ném tiền qua cửa sổ"

Vì sinh ra bị thiếu tháng nên bé Hà Tr nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa, mẹ của bé lúc nào cũng lo lắng và mong muốn con cao hơn 1 chút nên mua các thực phẩm được quảng cáo kích thích phát triển chiều cao cho con.
Chữa “bệnh lùn” cho con - Nhiều bậc cha mẹ đang

PGS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Tốn hàng chục triệu, con vẫn không... cao

Tâm lý muốn con cao lớn luôn hiện hữu trong đầu các ông bố bà mẹ vì thế mà nhiều gia đình không tiếc tiền chi tiền ra mua các sản phẩm dinh dưỡng với hi vọng tăng chiều cao được cho con. Tuy nhiên, các bác sĩ đều khuyến cáo nếu thấp còi do thiếu hoóc môn tăng trưởng hoặc do bệnh lý khác thì rất khó có thể cải thiện bằng các thực phẩm dinh dưỡng hoặc thuốc đường uống khác.

Bé Nguyễn Hà Tr. 8 tuổi trú tại Vinh, Nghệ An khi sinh ra thiếu tháng, bé chỉ nặng 1,9 kg nên so với bạn bè cùng lứa tuổi Hà Tr nhỏ hơn nhiều.

Bố mẹ của bé rất chăm sóc con, thường xuyên mua sữa hay bất cứ sản phẩm nào được quảng cáo tăng trưởng chiều cao cho con. Tuy nhiên đến năm 8 tuổi bé vẫn chỉ cao bằng đứa trẻ lên 5.

Chị Vũ Thị Mai mẹ của bé Hà Tr cho biết chị đã đưa con đi khám ở các trung tâm dinh dưỡng bác sĩ cho biết cháu bị còi xương, suy dinh dưỡng và bù đắp bằng liệu pháp dinh dưỡng nhưng không có tác dụng.

Tháng 8 năm ngoái, chị Mai đưa con ra Bệnh viện Nhi trung ương khám. Sau khi làm các xét nghiệm, cháu được chẩn đoán là bị lùn do thiếu nội tiết tố tăng trưởng. Việc điều trị nội tiết tố tăng trưởng bằng được tiêm phải được thực hiện theo định kỳ dưới sự giám sát của bác sĩ.

Theo các bác sĩ dù tỷ lệ trẻ bị lùn do thiếu hụt nội tiết tố tăng trưởng không nhiều nhưng khi thấy con có dấu hiệu tăng trưởng chậm dưới 4cm/năm cha mẹ cần chú ý để có thể đưa con đi khám kịp thời. 

PGS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết trẻ bị thấp còi do thiếu hooc môn tăng trưởng có nhiều nhưng mẹ và gia đình hay các bác sĩ dinh dưỡng đều không nghĩ đó là bệnh lý mà chỉ coi ở vấn đề dinh dưỡng.

Có những bà mẹ tốn vài chục triệu mua thuốc quảng cáo tăng trưởng chiều cao cho con mà không có tác dụng. “Bệnh lùn” không chỉ xảy ra do trẻ sinh thiếu tháng mà ngay cả trẻ sinh đủ ngày, đủ tháng cũng dễ bị lùn do thiếu hooc môn tăng trưởng.

Cần chữa càng sớm càng tốt

PGS Dũng cho biết trường hợp của bé Phạm Khánh L. 10 tuổi bị lùn do thiếu nội tiết tố và các bác sĩ phải khám và điều trị kích thích tăng trưởng bằng cách bù hooc môn thiếu. Nhờ thế, đến nay bé tăng thêm được 6 đến 8 cm/năm. Những trẻ đáp ứng thuốc tốt có thể tăng khoảng 10cm/năm. Phương pháp này cung cấp lượng nội tiết tố tăng trưởng đều đặn để trẻ có chiều cao trưởng thành gần mức bình thường. 

Bình thường ở trẻ có 3 giai đoạn phát triển chiều cao. Từ sơ sinh đến 3 tuổi, trẻ tăng 8-10cm/năm; từ 3-10 tuổi ở bé gái và 3-13 tuổi ở bé trai, trẻ tăng 6-7 cm/năm và giai đoạn dậy thì có thể tăng vọt 8-12cm/năm. Tuy nhiên, khi đến tuổi trưởng thành sụn đã đóng thì trẻ không thể tăng chiều cao được nữa vì thế khi cha mẹ thấy con không được cao như bạn bè cùng trang lứa, không phải di truyền nên cho con đi kiểm tra ngay vì có thể bị lùn do thiếu hooc môn tăng trưởng.

PGS Dũng cho biết đối với việc thiếu hooc môn tăng trưởng điều trị càng sớm càng tốt. Hiện nay chi phí điều trị hooc môn tăng trưởng còn cao. Một trẻ điều trị mất từ 50-80 triệu đồng/năm. Và trẻ phải điều trị trong vòng 2 – 4 năm tuỳ từng bé. Điều này là vấn đề khó khăn của nhiều gia đình vì chi phí cao. Tuy nhiên, nếu bỏ tiền ra mua các sản phẩm thực phẩm chức năng quảng cáo tăng chiều cao chỉ như ném tiền qua cửa sổ - bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Phương Thuý

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !