Chủ tịch Hà Nội: Cuối tuần này sẽ quyết định thời gian học sinh quay lại trường

Tại buổi họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của UBND TP Hà Nội vào chiều nay (26/2), Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã 6 lần vệ sinh trang thiết bị trường học. Môi trường ở trường học sạch sẽ và an toàn, không phải quá nguy hiểm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Đối với việc cho học sinh quay trở lại trường học, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, ở những nước ngoài Trung Quốc đều chưa ghi nhận có ổ dịch nào phát sinh từ trường học.

Tỷ lệ lây nhiễm đối với trẻ em, cụ thể trẻ từ 1- 10 tuổi chiếm 1%, từ 10 – 20 tuổi chiếm 2%, nhưng đều ở thể nhẹ. Những nước ngoài Trung Quốc chỉ có 2 trường hợp là học sinh Nhật Bản bị lây nhiễm nhưng không phải từ trường học mà từ môi trường công cộng.

“Đến giờ phút này, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào lây nhiễm chéo, chưa ghi nhận trường hợp mắc. Nếu trong trường hợp quyết định đi học lại từ ngày 2/3,  Hà Nội  đã có 6 lần vệ sinh trang thiết bị trường học.

Môi trường trường học là sạch sẽ và an toàn, không phải quá nguy hiểm. Do đó, nghỉ học hay không nghỉ học cuối tuần này sẽ quyết định với mục tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HSSV khi đến trường và có sự đánh giá của các chuyên gia dịch tễ học, dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế”, ông Chung nói.

Một lần nữa, người đứng đầu chính quyền Thành phố nhấn mạnh, sẽ “tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đến khi đảm bảo đủ điều kiện an toàn tuyệt đối, và thời gian sẽ quyết định cuối tuần này”.

Đối với các ý kiến của các địa phương về việc thiếu nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt cho học sinh tại các lớp học, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết trước mắt giao hiệu trưởng các trường vận động phụ huynh học sinh cho  mượn tạm. Sở Y tế sẽ là cơ quan đầu mối liên hệ mua các sản phẩm chính hãng.

diễn biến dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp. Phải kịp thời phát hiện và tổ chức các biện pháp phát hiện cách ly.

N. Huyền

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !