Chồng đi tiếp khách mang sùi mào gà về "tặng" vợ

Đến khám tại phòng khám sản khoa Thái Hà, chị Hương suýt ngất khi bác sĩ bảo chị bị sùi mào gà và phải xét nghiệm cả HIV vì nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Chồng đi tiếp khách mang sùi mào gà về

Ảnh minh họa.

Chồng thừa nhận chỉ đi "cave"

Đến khám tại phòng khám sản khoa của Trung tâm y tế lao động Thái Hà, chị Nguyễn Thị Hương (tên nhân vật đã thay đổi) trú ở Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết cách đây mấy ngày, chị tình cờ phát hiện mình bị mọc mụn ở chỗ kín. Lo lắng bị bệnh gì, chị Hương lên mạng tìm kiếm thông tin. Vừa gõ triệu chứng mụn vùng kín thì hàng loạt câu trả lời liên quan đến bệnh sùi mào gà. Lo lắng quá chị Hương đến phòng khám bác sĩ cho xét nghiệm HPV và HIV. 

Chị Hương khẳng định mới kết hôn và không quan hệ ngoài luồng. Trong khi đó, chị Hương hoàn toàn tin tưởng chồng vì chồng chị rất yêu vợ nên không thể có lỗi với vợ được.

Sau khi nghe bác sĩ giải thích bệnh sùi mào gà liên quan đến 99,9 % là do quan hệ ngoài luồng đặc biệt là quan hệ với gái mại dâm, lúc này, chị Hương mới liên tưởng đến công việc của chồng làm nghề xây dựng.

Chồng chị dù không phải đi công tác xa nhưng thường xuyên phải tiếp khách. Nhiều lần anh về kể với vợ phải đưa khách đến chỗ này, chỗ kia. Chồng chị quen với chủ quán nên chỉ đến trả tiền chứ không theo khách vào phòng masseger hay khách sạn quan hệ với gái mại dâm.

Chị Hương tin chồng vì đi về anh còn kể cho vợ nghe ở chỗ đó kinh như thế nào, phụ nữ ngày tiếp 4, 5 người đàn ông. Khi bác sĩ cho rằng có thể anh đã quan hệ với gái mại dâm nên yêu cầu chị Hương đưa cả chồng đến khám.

Lúc này, chị Hương về nhà tra khảo chồng. Vì thấy vợ khóc lóc, dọa chết thì anh mới thừa nhận vài lần say quá có qua lại với gái mại dâm, có một lần duy nhất không sử dụng bao cao su. Có lẽ vì thế nên lây bệnh sùi mào gà.

Khi nghe chồng nói thế, chị Hương rơi vào hoảng loạn. Chị chì chiết chồng vì không chung thủy và nỗi ám ảnh lớn nhất của chị Hương là kết quả xét nghiệm HIV. Vì đã bị sùi mào gà thì HIV vẫn có thể xảy ra. Chỉ nghĩ như thế thôi chị không tài nào ngủ nổi.

Sướng một giây khổ cả đời

Đến đốt sùi lần thứ 2, chị Hương khóc lóc như tìm chốn chia sẻ. Chị tâm sự với bác sĩ "anh ấy nói chỉ có vài lần, anh nói không tin nhưng anh ấy khăng khăng không nhận và nói cháu tin được đến đâu thì tuỳ. Anh ấy bảo bây giờ cháu hãy lo chữa bệnh đi rồi sau đó, nếu cháu không chấp nhận được anh ấy nữa thì ly hôn. Cháu hoang mang quá, không biết đốt sùi mào gà xong còn có thể mang thai được không".

Theo bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục, qua chỗ xây xát niêm mạc do virus HPV thuộc nhóm Human papilloma (HPV). Đây là loại virus gây u nhú ở người.

Ngay bên trong biểu mô tổn thương sùi ra ngoài đều chứa virus HPV nên rất dễ lây truyền cho người khác ở nơi bị tổn thương niêm mạc. Đặc biệt, nếu quan hệ tình dục không có biện pháp bảo vệ sẽ làm lây truyền bệnh này cho bạn tình. Bác sĩ Dung nhấn mạnh việc quan hệ ngoài luồng có nguy cơ mắc rất nhiều bệnh nhưng quan hệ ngoài luồng lại không có biện pháp nào bảo vệ thì nguy cơ mắc bệnh cao hơn gấp trăm lần.

Bệnh sùi mào gà ủ bệnh từ 3 tuần thậm chí tới 9 tháng mới phát bệnh. Quan hệ với người nhiễm vi rút HPV và có xước ở niêm mạc thì vi rút HPV lây truyền vào âm đạo và gây nên các ổ sùi.

Đối với bệnh sùi mào gà u nhú có thể mọc bất kì chỗ nào ví dụ như âm đạo, dương vật, lỗ niệu đạo, cổ tử cung, kể cả hậu môn.. chỉ cần có tiếp xúc với vi rút HPV. Triệu chứng ban đầu khi phát bệnh sẽ xuất hiện những nhú màu hồng tươi, mềm, có thể đau hoặc không đau, nhưng lại dễ chảy máu. Khi các u nhú phát triển nhiều sẽ gây đau, khó chịu khi đi lại, các u nhú bị trầy xước làm chảy máu, nếu không giữ vệ sinh có thể gây bội nhiễm.

Khi bệnh nặng u nhú sẽ tạo thành mảng như mào gà hoặc súp lơ. Nếu sức đề kháng của cơ thể tốt thì sau một thời gian khoảng 4 tháng, sùi mào gà sẽ biến mất nhưng hầu hết là bị tái đi tái lại nhiều lần. Mặc dù, giai đoạn đầu không gây ngứa hay đau nhiều cho người bị nhưng sùi mào gà khiến cuộc sống gặp bất tiện, phụ nữ điều trị xong sùi mào gà bị lây từ chồng thường lãnh cảm và mất niềm tin vào chồng mình. Chính vì thế, bác sĩ khuyến cáo không chỉ để sướng vài giây rồi khổ cả đời, mất cả hạnh phúc gia đình.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !