"Choáng" khi Su-25 Nga sử dụng tên lửa chống tăng tiêu diệt máy bay ném bom

Quân đội Nga vừa tiến hành thử nghiệm sốc khi sử dụng máy bay tấn công Su-25 trang bị tên lửa chống tăng tiêu diệt thành công máy bay ném bom Tu-16.

Kênh truyền hình quân đội Nga Zvezda vừa công bố video đợt thử nghiệm vũ khí dẫn đường trên máy bay Su-25. Theo video, cường kích Nga phóng tên lửa chống tăng dẫn đường 9A4172 'Vikhr' tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép trên mặt đất, thậm chí bắn hạ cả mục tiêu trên không là chiếc máy bay ném bom Tu-16.

Hình ảnh máy bay ném bom Tu-16 bị Su-25 mang tên lửa chống tăng khóa mục tiêu, ảnh cắt từ clip. Nguồn: jxcn.cn.

Cường kích Su-25 phóng tên lửa chống tăng 9A4172 Vikhr trên không, khiến oanh tạc cơ Tu-16 nổ tung chỉ trong thời gian chưa đến 10s là một thử nghiệm mang tính đột phá lớn và đã phá vỡ quan điểm truyền thống về việc tên lửa chống tăng không thể tiêu diệt mục tiêu trên không.

Chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận xét, đây là thử nghiệm lạ lùng với mục tiêu cực kỳ hiếm gặp trong thực tế, nhưng là dịp hiếm có để chứng kiến một oanh tạc cơ chiến lược bị bắn nổ tung bởi tên lửa chống tăng phóng từ một cường kích chuyên yểm trợ mặt đất.

Tên lửa chống tăng dẫn đường 9A4172 'Vikhr' được trang bị trên máy bay. Nguồn: jxcn.cn.

Tên lửa chống tăng 9A4172 Vikhr là tên lửa thế hệ thứ ba mang biệt danh “Cơn lốc” được Liên Xô sản xuất vào đầu những năm 1980 và đưa vào hoạt động vào đầu những năm 1990. Đây thưc tế là tên lửa không đối đất tầm ngắn siêu thanh dẫn đường bằng laser, có khả năng tấn công chính xác trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa có thể bay ở độ cao 30.000 m, tốc độ có thể đạt tới 600 m/s.

9A4172 Vikhr là tên lửa chống tăng nhưng cũng có thể làm nhiệm vụ diệt mục tiêu trên không, nhưng thường nó chỉ nhằm vào trực thăng đối phương hoặc các loại phi cơ bay chậm ở độ cao nhỏ. Tuy nhiên, tốc độ cao cũng cho phép nó diệt mục tiêu bay nhanh trong một số trường hợp cụ thể.

Mỗi tổ hợp tên lửa chống tăng này có từ 6-8 quả. Nguồn: jxcn.cn.

Một tổ hợp tên lửa “cơn lốc” thường gồm 6-8 quả, có thể phóng riêng lẻ hoặc phóng theo cặp, sai số tấn công chỉ khoảng 5 m khi tấn công tầm gần. Tên lửa này được trang bị trên máy bay tấn công Su-25 hoặc trực thăng vũ trang Ka-50, Ka-52 và Mi-28. Khi trang bị trên trực thăng, tầm bắn có thể đạt tới 8.000 m, và khi trang bị trên máy bay cánh cố định có thể đạt tới 10.000 m. Vào ban đêm, tầm bắn của tên lửa giảm xuống còn 5.000 m.

9A4172 Vikhr sử dụng cơ cấu bám chùm laser, hạn chế khả năng bị cảm biến của đối phương phát hiện và cũng khó bị gây nhiễu bởi các hệ thống phòng thủ thụ động trên tăng thiết giáp. Mẫu tên lửa này dài 2,8 m, có đường kính 13 cm và nặng 45 kg. Loại tên lửa này được trang bị đầu nổ lõm xuyên giáp liều kép nặng 8-12 kg, đủ sức xuyên thủng lớp giáp dày tương đương 900 mm.

Hiện nay, phiên bản cải tiến của tên lửa này có tầm bắn lên đến 12.000 - 15.000 m, và khả năng xuyên giáp đã tăng từ 900 mm lên 1.200 mm. Tên lửa này cũng có phiên bản trang bị cho Hải quân, có thể phóng từ thủy phi cơ và tàu chiến.

Su-25 trang bị tên lửa 9A4172 tiêu diệt xe tăng và máy bay ném bom Tu-16
 
Đức Trí (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !