Chợ nổi Nam Bộ, lễ hội Ok Om Bok ra Hà Nội

Từ 18 – 24/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc VN, Đồng Mô, Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tái hiện nhiều lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2013), chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2013), khánh thành quần thể chùa Khmer tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết trở thành một di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, cần được trân trọng, giữ gìn và phát triển.
Chợ nổi Nam Bộ, lễ hội Ok Om Bok ra Hà Nội - ảnh 1
Chợ nổi Nam Bộ sẽ được tái hiện tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc VN

Các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu và phát triển tình cảm gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nói chung và về Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ngôi nhà chung của 54 dân tộc Việt Nam, điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Được biết, Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” sẽ có sự tham gia của 17 cộng đồng dân tộc với gần 400 người đến từ 13 tỉnh/thành phố như: Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, An Giang… hứa hẹn sẽ làm nên không khí ngày hội của tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc, tôn vinh di sản văn hóa Việt Nam. 

 Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động: Chương trình khai mạc Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”; Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị sổ 24/1998/TTg ngày 19/6/1998 của Thủ tưởng Chỉnh phủ về xây dựng, thực hiện hương ước quy ước của làng, thôn, ấp, bản, cụm dân cư”.
Chợ nổi Nam Bộ, lễ hội Ok Om Bok ra Hà Nội - ảnh 2
Nhiều Lễ hội đặc sắc được tái hiện như Lễ hội Ok Om Bok
Bên cạnh đó còn có: Trại sáng tác điêu khắc Tây Nguyên; Chương trình giao lưu đoàn kết các dân tộc; Triển lãm, giới thiệu Văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam; Hội thảo với chủ đề: “Giải pháp để bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiếu số trong giai đoạn hiện nay”; Các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và giao lưu giữa cộng đồng các dân tộc.

Đặc biệt, nhiều lễ hội đặc sắc sẽ được tái hiện trong khuôn khổ Tuần lễ này như: Tái hiện không gian văn hóa Chợ nổi Nam Bộ; Chợ vùng cao phía Bắc; Hội đua bò Bảy Núi; Lễ hội Ok Om Bok ; Lễ hội Nàng Hai; Lễ mừng nhà mới; Nghi lễ cưới của người H’Mông; Lễ Kết nghĩa của dân tộc Mơ Nông và Ê đê…
Trong dịp này, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng tổ chức Lễ khánh thành quần thể chùa Khmer sau 3 năm xây dựng.

Quần thể chùa Khmer thuộc Làng dân tộc Khmer - Khu các làng dân tộc III (Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam) được xây dựng trên diện tích khoảng 0,8ha, bao gồm: Tam quan, Chính điện, Tháp góc, Nhà thiêu, Vườn tháp, Nhà để ghe ngo, Nhà thuyền, Sa la, Am thờ, Cột cờ, Ao sen… hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân thú vị trong Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em.
H.Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !