Chính thức truy tặng danh hiệu NSƯT cho “ông trưởng thôn”
Chiều tối 10/10, tại trụ sở Bộ VH,TT&DL Hà Nội đã diễn ra Lễ truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp, người được đông đảo khán giả cả nước yêu mến với vai diễn để đời “ông trưởng thôn”.
Danh hiệu NSƯT được trao cho đại diện gia đình cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Phát biểu tại buổi Lễ truy tặng, ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL khẳng định, việc Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những nỗ lực, cống hiến, tâm huyết trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật sân khấu và điện ảnh của ông. NSƯT Văn Hiệp đã gắn bó trọn đời cho sự nghiệp nghệ thuật, đã để lại trong lòng khán giả cả nước một tình cảm khó quên.
Cố nghệ sĩ Văn Hiệp sinh ngày 25/3/1942, bắt đầu sự nghiệp sân khấu từ khi còn là học sinh. Qua gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của sân khấu kịch Việt Nam nói chung, của Nhà hát kịch Việt Nam nói riêng.
Cố nghệ sĩ đã tham gia trên dưới 1.000 tác phẩm lớn nhỏ của sân khấu và điện ảnh, truyền hình. Trong hoạt động nghệ thuật, cố nghệ sĩ luôn khẳng định phong cách riêng, có tính chuyên nghiệp cao, có nhiều tìm tòi, sáng tạo với một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, để lại nhiều vai diễn nổi tiếng, có giá trị trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, được các đồng nghiệp đánh giá cao, rất được khán giả mến mộ.
Trong nhiều năm, cố nghệ sĩ Văn Hiệp tham gia nhiều phim truyền hình, tạo ra thương hiệu “nghệ sĩ hài Văn Hiệp” rất được mến mộ, điển hình là vai Bác Trưởng thôn, Cụ tổ làng, Ông trưởng họ… Ngoài sự đóng góp về nghệ thuật biểu diễn, ông còn sáng tác rất nhiều tiểu phẩm, kịch ngắn, các chương trình giải trí trên truyền hình, các vở kịch truyền thanh…
Nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời ngày 9/4/2013 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Với lòng yêu mến tài năng và nhân cách của ông, ngày 11/4/2013, NSND Khải Hưng đã soạn thảo lá đơn đề nghị lãnh đạo Nhà nước phong tặng danh hiệu cho ông, rất nhiều đồng nghiệp đã đồng loạt ký tên vào lá đơn này.
2 tháng sau khi lá đơn được gửi đi, Bộ VH,TT&DL quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT đối với cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Ngày 13/9/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 1698/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp vì đã có cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh trao tặng danh hiệu cho đại diện gia đình cố nghệ sĩ Văn Hiệp Ảnh: T.H |
Cố nghệ sĩ Văn Hiệp sinh ngày 25/3/1942, bắt đầu sự nghiệp sân khấu từ khi còn là học sinh. Qua gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, ông đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của sân khấu kịch Việt Nam nói chung, của Nhà hát kịch Việt Nam nói riêng.
Cố nghệ sĩ đã tham gia trên dưới 1.000 tác phẩm lớn nhỏ của sân khấu và điện ảnh, truyền hình. Trong hoạt động nghệ thuật, cố nghệ sĩ luôn khẳng định phong cách riêng, có tính chuyên nghiệp cao, có nhiều tìm tòi, sáng tạo với một tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, để lại nhiều vai diễn nổi tiếng, có giá trị trên sân khấu và màn ảnh nhỏ, được các đồng nghiệp đánh giá cao, rất được khán giả mến mộ.
Trong nhiều năm, cố nghệ sĩ Văn Hiệp tham gia nhiều phim truyền hình, tạo ra thương hiệu “nghệ sĩ hài Văn Hiệp” rất được mến mộ, điển hình là vai Bác Trưởng thôn, Cụ tổ làng, Ông trưởng họ… Ngoài sự đóng góp về nghệ thuật biểu diễn, ông còn sáng tác rất nhiều tiểu phẩm, kịch ngắn, các chương trình giải trí trên truyền hình, các vở kịch truyền thanh…
Nghệ sĩ Văn Hiệp qua đời ngày 9/4/2013 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.
Với lòng yêu mến tài năng và nhân cách của ông, ngày 11/4/2013, NSND Khải Hưng đã soạn thảo lá đơn đề nghị lãnh đạo Nhà nước phong tặng danh hiệu cho ông, rất nhiều đồng nghiệp đã đồng loạt ký tên vào lá đơn này.
2 tháng sau khi lá đơn được gửi đi, Bộ VH,TT&DL quyết định thành lập Hội đồng xét đặc cách truy tặng danh hiệu NSƯT đối với cố nghệ sĩ Văn Hiệp. Ngày 13/9/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định số 1698/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu NSƯT cho cố nghệ sĩ Văn Hiệp vì đã có cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam.
H.Thanh
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
