Chiến trường Syria: Nga sẽ tiếp tục triển khai khí tài hạng nặng?

Nga đang xem xét đẩy mạnh hoạt động không quân tại Syria sau khi một máy bay Su-24 của họ đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.

Theo báo Kommersant (Nga), Moscow đang xem xét triển khai thêm một chục máy bay Su-30SM và Su-27SM3 tới căn cứ tại Latakia để tăng cường hỗ trợ oanh kích. Thêm vào đó, tên lửa phòng không S-400 và tàu Moskva cũng đã được đưa đến khu vực này vào tuần trước. Nga cũng đã áp đặt một số hình thức trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi máy bay bị bắn rơi.

Chiến trường Syria: Nga sẽ tiếp tục triển khai khí tài hạng nặng? - ảnh 1

Máy bay Su-27 của Nga.

Động thái này không khiến nhiều người bất ngờ khi Nga từng tuyên bố rằng tất cả các máy bay oanh kích mặt đất tại Syria sẽ đi cùng với máy bay tiêm kích. Nga hiện không có đủ số máy bay cần thiết để có thể làm được điều này, do đó chắc chắn họ sẽ phải triển khai thêm phi cơ chiến đấu.

Trong khi đó, Nga bắt đầu trang bị các loại vũ khí đánh chặn trên không cho các máy bay tiêm kích. “Hôm nay, lần đầu tiên các phi cơ Su-34 cất cánh với các loại bom OFAB-500 và KAB-500, mà còn có cả các loại tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung”, phát ngôn viên lực lượng không quân Nga là Đại tá Igor Klimov trả lời hãng thông tấn Sputnik. Tên lửa “được trang bị các thiết bị định hướng và có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không từ khoảng cách 60km”.

Dựa trên những mô tả của Klimov, loại tên lửa được lắp đặt trên Su-34 nhiều khả năng là một phiên bản của Vympel R-73 hoặc tên lửa Vympel R-27R1 hoặc R-27ER1 có rađa định hướng. Vì lý do chưa rõ, tất cả các phi cơ chiến đấu của Nga đều được trang bị tên lửa R-27 đã cũ thay vì loại R-77 hiện đại hơn. Rất có thể không quân Nga quyết định đầu tư vào các phi cơ chiến đấu hơn các loại vũ khí phù hợp để trang bị cho các máy bay mới, một điều thường thấy ở nhiều nước trên thế giới.

Bên cạnh việc Nga triển khai các máy bay tiêm kích và các loại vũ khí phòng không hiện đại sẽ bảo vệ các máy bay ném bom, quân đội Nga cũng mong muốn chúng được sử dụng trên chiến trường. Theo một nguồn tin giấu tên của báo Kommersant, ban đầu Moscow có kế hoạch triển khai tên lửa S-300, nhưng vụ việc Su-24 đã trở thành cơ hội để nước này triển khai S-400 để “trải nghiệm thực tế”.

Tương tự, đây cũng là lần đầu tiên máy bay Su-27SM3 được triển khai trên chiến trường. Không giống như các phiên bản Su-27 khác, đây là loại phi cơ được nâng cấp rất nhiều. Dòng máy bay Su-27SM được gia cố bên ngoài, kính bảo vệ tăng cường trên khoang lái, một loạt các thiết bị điện tử cùng các loại vũ khí hiện đại. Các phi cơ SM3 còn được lắp đặt hệ thống xử lý dữ liệu và một loại rađa mới. Máy bay sử dụng động cơ AL-31F-M1, giúp phi cơ giảm bớt trọng lượng.

Chiến trường Syria: Nga sẽ tiếp tục triển khai khí tài hạng nặng? - ảnh 2

Chiến dịch không kích các cơ sở của các tổ chức khủng bố tại Syria đang đạt được những kết quả thuận lợi.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các máy bay mới của Nga sẽ đến Syria. Trong khi đó, mới đây một máy bay Nga khác được cho là đã bay vào không phận của Israel, tuy nhiên vụ việc này được giải quyết một cách êm thấm mà không gây ra xung đột ngoại giao nào. Phía Israel cho biết, phi cơ Nga đã tiến sâu khoảng 1,5km vào nước này, nhưng sau đó “đã nhanh chóng bị nhắc nhở qua kênh liên lạc”.

“Các máy bay Nga không có ý định tấn công chúng tôi và do đó chúng tôi nhận thấy rằng việc bắn hạ là không cần thiết”, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Moshe Yaalon cho biết.

Ông Moshe cũng khẳng định rằng phía Nga đã thông báo trước cho Israel trước khi bay gần đến không phận của họ. “Chúng tôi không cản trở các hoạt động của họ cũng như can thiệp vào tình hình ở Syria, và họ cũng không ngăn cản chúng tôi bảo vệ lợi ích quốc gia”, ông Moshe nói.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !