Chiến đấu cơ giá rẻ JF-17 của Trung Quốc đã 'hết ế'

Giới truyền thông Myanmar cho hay quốc gia này sẽ đặt mua các máy bay chiến đấu phản lực đa năng JF-17 Thunder – sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan. Myanmar sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên của dòng JF-17.

Theo tờ Burma Times, Myanmar đang tìm cách mua lại giấy phép sản xuất máy bay J-17 mà phía Trung Quốc gọi là FC-1 Xiaolong để tự sản xuất trong nước. Nếu thông tin này là chính xác, Myanmar sẽ là khách hàng nước ngoài đầu tiên của chiến đấu cơ J-17 do Trung Quốc chế tạo. Hiện nay, J-17 mới chỉ được Không quân Pakistan sử dụng và Islamabad cũng đang trong quá trình sản xuất hàng loạt phiên bản nâng cấp của loại máy bay này. 

Khả năng Myanmar mua JF-17 là hoàn toàn logic bởi lâu nay, Myanmar đang vận hành nhiều loại máy bay do Trung Quốc chế tạo như 48 chiến đấu cơ NAMC A-5C, 52 chiếc Chengdu F-7M và 4 máy bay vận tải hạng nhẹ Y-8. Ngoài ra, lực lượng không quân của quốc gia Đông Nam Á này còn mới mua các máy bay không người lái (UAV) Sky-02A của Trung Quốc và tự sản xuất các phiên bản nội địa. 

Chiến đấu cơ giá rẻ JF-17 của Trung Quốc đã 'hết ế' - ảnh 1

Chiến đấu cơ giá rẻ JF-17 của Trung Quốc – Pakistan.

Điểm nổi bật nhất là Myanmar được cho rằng đang vận hành từ 4 – 10 chiếc máy bay huấn luyện tác chiến phản lực Karakorum-8 (JiaoLian-8). Đây cũng là sản phẩm hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan. 

Một số nguồn tin cho hay thậm chí, Myanmar đã cân nhắc khả năng mua các chiến đấu cơ JF-17 trước cả thời điểm đưa ra quyết định cuối cùng mua tiêm kích Mi-29 của Nga. 

Myanmar có thể sẽ sử dụng các chiến đấu cơ JF-17 để hỗ trợ chiến đấu chống lại Quân đội độc lập Kachin (KIA), lực lượng nổi dậy tại miền bắc nước này. Ngoài ra, việc đặt mua JF-17 sẽ còn giúp Myanmar "sánh nganh sức mạnh" với quốc gia láng giềng Bangladesh. Theo dự báo, trong những năm tới, Bangladesh sẽ tăng cường sức mạnh không quân thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán máy bay của Nga và Trung Quốc. 

Theo Burma Times, "JF-17 có thể được trang bị với hàng loạt kiểu bom và tên lửa bao gồm các tên lửa không đối không PL-5EII, PL-9C và PL-12 AAMs, tên lửa chống hạm C-802A, bom đa dụng, đạn pháo có laser dẫn hướng". 

Tuy nhiên, tờ Burma Times lại không đề cập tới việc Myanmar sẽ đặt mua biến thể J-17 Block I hay JF-17 Block II. Giá bán của JF-17 là từ 20 - 25 triệu USD/chiếc. Đây được xem là mức giá khá thấp. 

Việc Myanmar đặt mua các chiến đấu cơ JF-17 sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho Trung Quốc và Pakistan. Bởi lâu nay, hai quốc gia này đã cố gắng chào bán và xuất khẩu JF-17 nhưng lại bị nhiều quốc gia từ chối. 

Năm 2013, Pakistan đã ra tuyên bố bắt đầu xuất khẩu JF-17 vào năm 2014. Điển hình, theo bản báo cáo hồi năm ngoái của tạp chí The Diplomat, "Không quân Pakistan đã đặt mục tiêu xuất khẩu từ 5 – 7 chiếc JF-17 Thunder trong năm 2014 và đang tiến hành thương thảo với các quốc gia như Sri Lanka, Kuwait, Qatar cũng như một số quốc gia khác". 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Diplomat, một tạp chí có trụ sở ở Tokyo, chuyên về chính trị, văn hóa và xã hội tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

MINH THU (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !