Chiến đấu cơ của Nga lọt vào top 10 thành tựu lớn trong lĩnh vực hàng không quân sự

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga Checkmate mới đây đã lọt vào danh sách những thành tựu quan trọng nhất trong lĩnh vực hàng không quân sự.

Theo tạp chí Aviation Week & Space Technology (Mỹ), máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga Su-75 (Checkmate - Chiếu tướng) do công ty Sukhoi sản xuất đã lọt vào danh sách 10 thành tựu quan trọng nhất trong lĩnh vực hàng không quân sự năm 2021.

Về ý nghĩa sự ra đời của Checkmate được so sánh với chuyến bay đầu tiên của một “người theo dõi không người lái” và chuyển tiếp nhiên liệu đầu tiên trên không của một máy bay không người lái.

{keywords}
 Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 mới nhất của Nga. (Ảnh: Izvestia)

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng, chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu mới nhất được lên kế hoạch vào năm 2023 và bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2025.

Checkmate gồm có tất cả những phát triển tiên tiến nhất, trong đó có kiến ​​trúc mở vì lợi ích của khách hàng và các yếu tố độc đáo của trí tuệ nhân tạo.

Máy bay được chế tạo bằng công nghệ tàng hình và được trang bị khoang bên trong thân máy bay dành cho máy bay không đối không và không đối đất. Máy bay chiến đấu sẽ có thể tấn công đồng thời 6 mục tiêu.

Lần đầu tiên, chiếc máy bay này được giới thiệu tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế MAKS-2021, buổi giới thiệu máy bay chiến đấu ở nước ngoài được tổ chức vào tháng 11 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Dubai Airshow 2021 ở Các tiểu Vương Quốc Ả Rập (UAE). Chi phí của chiếc máy bay mới nhất này ước tính khoảng 25-30 triệu USD.

Tải trọng chiến đấu tối đa của máy bay sẽ là 7,4 tấn. Su-75 sẽ có thể đạt tốc độ Mach 1,8-2 và tầm bay đạt 3.000 km.

Máy bay chiến đấu Checkmate đang được phát triển bởi công ty Sukhoi và hướng đến xuất khẩu. Checkmate thuộc lớp máy bay chiến đấu thứ 5 và được trang bị một động cơ. Theo ước tính sơ bộ, việc sản xuất hàng loạt chiếc máy bay chiến đấu sẽ bắt đầu trong vòng 4 năm.

Theo Rostec, Checkmate được thiết kế để tàng hình, có thể hoạt động trong hầu hết mọi điều kiện thời tiết và được triển khai ở bất kỳ loại hình khí hậu nào. Máy bay được thiết kế với khả năng cất cánh ngắn nhưng không thẳng đứng và được trang bị các khoang vũ khí mô-đun có thể chứa đầy đủ các loại tên lửa phòng không hiện tại, bệ súng, bom và tên lửa dẫn đường.

Ông Yuri Knutov, chuyên gia quân sự, giám đốc Bảo tàng Lực lượng Phòng không Nga cho biết, máy bay phát triển theo kiến ​​trúc mở: “Có thể chế tạo các phiên bản cho những mục đích cụ thể. Chúng tôi có khung sườn, một động cơ và một trang thiết bị cơ bản. Khi khách hàng nói họ cần phiên bản máy bay tiêm kích - bom, máy bay tác chiến điện tử, trinh sát hoặc chế áp phòng không... chúng tôi có thể chế tạo. Trong khi đó, không có khả năng nào như vậy trong quá trình sản xuất F-35”.

Ngoài ra, ông cũng giải thích lý do tại sao về giá thành Checkmate lại rẻ hơn đáng kể so với F-35.

“Một số giải pháp công nghệ được sử dụng từ Su-57, tức là không cần phải tạo ra chúng lần nữa, chỉ sử dụng những công nghệ mà chúng tôi đã có sẵn”, ông Knutov nói.

Thanh Bình (lược dịch)

Lực lượng Không quân Mỹ ‘lăm le’ trinh sát lãnh thổ Belarus

Lực lượng Không quân Mỹ ‘lăm le’ trinh sát lãnh thổ Belarus

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Belarus, Thiếu tướng Vladimir Archakov hôm 17/12 cho biết, máy bay của Không quân Mỹ đang tiến hành trinh sát điện tử trên toàn bộ chiều sâu của lãnh thổ nước này.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.