Chiến đấu cơ các nước “đua nhau” tiến ra “Vùng phòng không”

Hôm qua (28/11), Trung Quốc điều chiến đấu vào “Vùng phòng không” mà nước này mới tuyên bố thành lập trên biển Hoa Đông trong khi Nhật Bản khẳng định các chuyến bay tuần tra của nước này ở khu vực trên sẽ tiếp diễn như bình thường.

CNN dẫn lời phát ngôn viên Không quân Trung Quốc, Đại tá Shen Jinke cho hay lực lượng này đã điều động một số máy bay chiến đấu trong đó có máy bay SU-30 và J-11 vào “Vùng phòng không” mà Bắc Kinh tuyên bố thành lập cuối tuần trước. Không quân Trung Quốc cũng điều động KJ-2000, loại máy bay có hệ thống ra đa cảnh báo sớm, vào khu vực này.

Chiến đấu cơ các nước “đua nhau” tiến ra “Vùng phòng không” - ảnh 1
Chiến đấu cơ SU-30 của Không quân Trung Quốc.

SU-30 là loại chiến đấu cơ 2 chỗ ngồi được mô tả là “loại chiến đấu cơ rất dễ điều động” có khả năng nhắm bắn các mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Trong khi đó, máy bay J-11 do Trung Quốc tự sản xuất là loại máy bay 1 chỗ ngồi cũng có khả năng nhắm bắn các mục tiêu dưới mặt đất.  

Trong tuyên bố đăng tải trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Shen cho biết các chiến đấu cơ đã tiến hành “các cuộc tuần tra trên không như thường lệ nhằm tăng cường hoạt động giám sát các mục tiêu trên không trong Vùng phòng không và thực hiện sứ mệnh lịch sử của không quân”.

Ông Jinke gọi chuyến bay hôm qua là “một biện pháp tự vệ phù hợp với các thông lệ quốc tế”. Ông này cũng cho biết quân đội Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng “báo động cao độ” và chuẩn bị hành động “tùy theo các mối đe dọa không phận nhằm đảm bảo an toàn phòng không (của Trung Quốc)”.

Cũng trong ngày hôm qua, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho hay Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều tàu, máy bay ra tuần tra và giám sát trên vùng biển Hoa Đông kể từ khi Trung Quốc tuyên bố lập “Vùng phòng không”. Ông khẳng định các hoạt động trên sẽ không dừng lại.

“Chúng tôi không có ý định thay đổi các hoạt động của mình vì Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động giám sát/tuần tra với quyết tâm cao độ nhằm bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi trước hành động đơn phương của Trung Quốc”, ông Suga phát biểu.

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất không tuân thủ yêu cầu của Trung Quốc. Hôm 27/11, Mỹ đã điều động 2 máy bay ném bom B-52 tới “Vùng phòng không” mà không thông báo trước cho Trung Quốc. Hôm qua, Hàn Quốc cũng đã điều máy bay chiến đấu tới khu vực này, phớt lờ qui định của Trung Quốc.  

Tùng Lâm

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !