Chiêm ngưỡng thành phố đi bộ lớn nhất thế giới

Thành phố đi bộ lớn nhất thế giới dự kiến sẽ xuất hiện ở Kuwait, với tạo hình bông hoa đáng kinh ngạc có sức chứa 100.000 cư dân.

Kuwait đang lên kế hoạch xây dựng thành phố dễ đi bộ lớn nhất thế giới. Đó là một đô thị hình bông hoa với thiết kế thân thiện với môi trường, giảm lượng ô tô ra vào và tối đa hóa diện tích an toàn để người dân đi bộ.

Thành phố tương lai có tên là XZERO sẽ cung cấp lối sống xanh sạch đẹp, không carbon, kết nối với thiên nhiên, cung cấp chỗ ở cho khoảng 100.000 cư dân.

Khu vực trung tâm gồm các cơ sở hạ tầng dành cho giáo dục, giải trí, cơ sở y tế. Các nhà thiết kế cho biết thành phố sẽ cung cấp lương thực và an ninh năng lượng đồng thời thúc đẩy nền kinh tế, là một địa điểm sống, làm việc và tham quan thân thiện với môi trường.

Baharash Bagherian, Giám đốc điều hành công ty thiết kế cho biết: "Tạo ra các thành phố bền vững theo tiêu chuẩn sống cao nhất, tác động thấp nhất đến môi trường là một điều cần thiết. XZERO xây dựng nên với các giải pháp tổng thể đa chức năng giải quyết ba trụ cột chính của sự bền vững là xã hội, kinh tế và môi trường".

Thành phố XZERO với 65% diện tích dành cho không gian mở, thiết kế tối ưu hóa với một loạt mạng lưới đi bộ để đưa XZERO trở thành nơi dễ đi bộ nhất thế giới.

Mạng lưới này kết nối với các phương thức giao thông xanh khác như đi xe đạp và xe điện, nhằm mang đến cho cư dân di chuyển an toàn, thuận tiện, đến mọi nơi của thành phố.

Bên trong thành phố cung cấp 35 km đường chạy bộ và đạp xe chuyên dụng, 9 km đường đua ngựa nối với trung tâm cưỡi ngựa.

Tất cả các cơ sở sản xuất và nhà dân sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo và sẽ tái chế tất cả nước bằng các hệ thống thông minh.  

XZERO sẽ cung cấp du lịch bền vững với nhiều khách sạn thân thiện với môi trường bao gồm nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao, trung tâm công nghệ xanh, công viên giải trí.

Trước đó, ý tưởng về một thành phố nổi nghe có vẻ giống như một khái niệm trong bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng gây ấn tượng. Điều tưởng chừng chỉ có trong phim sắp trở thành hiện thực ở Busan, Hàn Quốc.

Dự án có tên OCEANIX xây dựng thành phố nổi với không gian rộng lớn có thể chứa đến 12.000 người. Việc xây dựng thành phố nổi ước tính trị giá 200 triệu USD và sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án nhằm giúp đỡ người dân sống ở các khu vực ven biển, những cộng đồng có nguy cơ bị xóa sổ trong bối cảnh mực nước biển dâng cao. 

Hoàng Dung (lược dịch)

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !