Chia sẻ của nữ sinh "bất ngờ" du học tại Nhật Bản

Du học là mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, không phải cứ đi du học là thành công, là sung sướng. Ít ai biết rằng, khi học ở nước ngoài, du học sinh đã phải trải qua những giai đoạn cực kỳ vất vả.

Liên quan đến vấn đề này, PV báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng bạn Nguyễn Phương Thảo, hiện đang là sinh viên chuyên ngành International Management (APM) tại trường Asia Pacific University (Nhật Bản).

Chia sẻ của nữ sinh

Nguyễn Phương Thảo, hiện đang là sinh viên chuyên ngành International Management (APM) tại trường Asia Pacific University (Nhật Bản)

Được biết, hiện em đang là du học sinh tại Nhật Bản, em có thể chia sẻ những khó khăn của một sinh viên khi đi du học?

Ấp ủ giấc mơ du học Nhật Bản từ đầu năm lớp 12, nhưng em ít có khả năng thực hiện ước mơ này do tiếng Nhật còn yếu, mọi định hướng vẫn còn mơ hồ, chưa rõ ràng.

Nhưng rồi cơ hội du học Nhật Bản đến với em rất bất ngờ khi em vô tình biết đến ngôi trường Asia Pacific University (APU). Ngôi trường đào tạo học sinh với cả hai loại ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Nhật, là nơi để sinh viên từ khắp các quốc gia trên thế giới có nhiều cơ hội giao lưu với nhau.

Một ngôi trường đặc biệt như vậy nên cũng đòi hỏi sinh viên cá tính và năng động. Điều này trở nên khó khăn khi em lại là một học sinh non nớt, chưa có kinh nghiệm làm hồ sơ, tham gia nhiều hoạt động hay tiếp xúc giao lưu với bạn bè quốc tế.

Nhưng nhờ sự dìu dắt của những anh chị có kinh nghiệm, em đã hoàn thành bộ hồ sơ tốt nhất có thể và thành công, đỗ vào ngôi trường APU.

Một trong những yếu điểm của sinh viên Việt là khả năng ngoại ngữ chưa thực sự tốt. Em suy nghĩ gì thế nào về vai trò của môn này trong thế giới hội nhập như ngày nay?

Khi còn học cấp 1 và cấp 2, em vốn không phải là một học sinh say mê bộ môn tiếng Anh, vậy nên em không có ý thức trau dồi và luyện tập vốn tiếng Anh của mình.

Nhưng rồi đến khi học cấp 3, em đã may mắn được sự giảng dạy của một thầy giáo tiếng Anh giỏi và luôn hết lòng vì học sinh. Quan trọng hơn cả, thầy đã truyền được cho em nhiệt huyết của mình với ngôn ngữ này. Điều này khiến khả năng tiếng Anh của em dần dần được cải thiện, từ đó cơ hội du học cũng đến gần hơn.

Với thế giới hội nhập hiện nay, tiếng Anh đã trở thành một chìa khoá không thể thiếu với các bạn học sinh có ước mơ mở cánh cửa vươn mình ra trường quốc tế. Vậy nên thế hệ trẻ cần có ý thức tự chuẩn bị tiếng Anh cho bản thân, và tìm cách tiếp cận nó một cách hăng say, nhiệt tình.

Chia sẻ của nữ sinh

Phương Thảo luônmong muốn lan tỏa sự say mê và nhiệt huyết

Dự định trong tương lai của em là gì?

Nhật Bản là một đất nước nổi tiếng với tâm thế làm việc nghiêm túc và siêng năng, vậy nên em mong muốn tìm được cơ hội làm việc tại Nhật Bản để có thể lĩnh hội và phát huy được tinh thần làm việc của cường quốc này.

Sau khi có được kinh nghiệm nhất định có thể em sẽ trở về Việt Nam để lan tỏa nó tới những người xung quanh. Người ta nói, một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân nhưng em nghĩ, một cánh én có thể lan tỏa và mang không khí mùa xuân đến với mọi người.

Em tin rằng, có nhiều bạn trẻ mong muốn lan tỏa sự say mê và nhiệt huyết thì không gì là không thể và em luôn hi vọng vào điều đó.

Nhiều bạn trẻ mong muốn khi ra trường có được công việc với mức lương hàng nghìn đô 1 tháng. Em suy nghĩ gì về điều này?

Mong muốn có được một công việc với mức lương cao là một mong muốn vô cùng thực tế. Tuy nhiên mức lương thế nào còn phải phụ thuộc vào khả năng của bản thân.

Vậy nên trước tiên cần phải "làm giàu" khả năng của mình trước rồi mới nghĩ đến chuyện làm giàu kinh tế. Chúng ta phải luôn luôn nỗ lực, luôn luôn học hỏi và tích lũy cho mình vốn kiến thức nhất định.

Điều quan trọng, chúng ta phải rèn luyện cho mình khả năng thuyết trình, suy luận cũng như đưa ra các kế hoạch hợp lý. Khi có định hướng rõ ràng và mục tiêu cụ thể, chúng ta cần duy trì cho mình sự nhiệt huyết và hăng say.

Chỉ có thế khi ra trường ta  “có quyền” đàm phán, thỏa thuận với doanh nghiệp về mức lương thay vì chật vật mới xin được “một chân rót nước, pha trà".

Theo em, để có được công việc như ý muốn, sinh viên Việt cần thay đổi và tích lũy những gì?

Tình trạng sinh viên Việt hiện nay gặp khó khăn trong việc xin việc làm bắt nguồn từ nhiều lý do, nhưng có lẽ phần đông luôn gặp phải lời từ chối do thiếu kinh nghiệm làm việc.

Sinh viên Việt nên tìm cơ hội va chạm với môi trường làm việc mà mình mong muốn sau này ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường, tận dụng tích luỹ những hiểu biết và tình huống thực tế cơ bản, để không còn bỡ ngỡ khi đi xin việc.

Cảm ơn em về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !