Chi hơn 20.000 USD cho dịch vụ mai mối, cô gái 'tiền mất, tật mang'

Chi hơn 20.000 USD trong vòng 2 năm cho dịch vụ mai mối, cô gái Trung Quốc liên tiếp rơi vào cảnh thất vọng về những ứng viên được ghép đôi. 

Một người phụ nữ sinh sống ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc đã phải đi vay số tiền 130.000 nhân dân tệ (20.100 USD) để đóng cho dịch vụ mai mối trong vòng 2 năm. Nhưng cuối cùng, cô gái lại rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang".

Người phụ nữ họ Lu (30 tuổi) đang làm việc trong ngành dược tại thành phố Hàng Châu, đã đăng ký làm thành viên của trang web hẹn hò jiayuan.com của Trung Quốc vào tháng 11/2019. Cô Lu hy vọng thông qua mai mối, cô sẽ tìm được người bạn trai phù hợp và có thể tiến tới hôn nhân.

{keywords}
Sử dụng dịch vụ mai mối, cô gái rơi vào cảnh "tiền mất, tật mang". (Ảnh minh họa)

Theo Thời báo Hoàn Cầu, phí thường niên đối với thành viên tham gia trang web mai mối là 68.800 nhân dân tệ. Do đó, trong vòng 2 năm qua, cô Lu đã phải đi vay 130.000 nhân dân tệ để đóng phí cho trang web mai mối.

Tuy nhiên, trang web mai mối từng giới thiệu cho cô một người đàn ông qua một đời vợ. Điều này trái với những tiêu chí mà cô Lu đã đưa ra trong bản đăng ký tìm bạn trai. Hết lần này tới lần khác, trang web mai mối giới thiệu cho cô Lu những ứng viên không đúng tiêu chuẩn nên cô vô cùng thất vọng.

Thậm chí, một người đàn ông còn cho cô Lu biết, chính trang web mai mối đã cung cấp thông tin cá nhân đáng lẽ được bảo mật của cô Lu cho anh ta.

Chuyện này khiến cô Lu vô cùng tức giận và quyết định báo cáo sự việc tới cơ quan giám sát thị trường ở địa phương. Cô Lu yêu cầu trang web mai mối phải hoàn lại toàn bộ số tiền cô đã đóng, cũng như bồi thường số tiền tương đương khoản phí thành viên 5 tháng .

Cụ ông 70 tuổi lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 3 vì lý do không ngờ

Cụ ông 70 tuổi lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 3 vì lý do không ngờ

Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu được một cụ ông lơ lửng bám ngoài cửa sổ tầng 3 chung cư ở phía đông Trung Quốc.  

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !