Châu Âu chuẩn bị chế tạo xe tăng mới "đua" với Nga

Trước việc Nga đẩy mạnh phát triển các loại xe thiết giáp mới, Đức đã khởi động một chương trình nhằm phát triển một loại xe tăng chiến đấu thế hệ mới, có lúc được gọi là Leopard 3.

Động thái này có phần muộn màng này điễn ra sau khi Berlin không nâng cấp cho lực lượng quân đội của mình sau hơn hai thập kỷ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và hai miền Đông – Tây Đức tái hợp. Trước mắt, Đức sẽ phải tiếp tục nâng cấp xe tăng Leopard 2A7 để chống lại các xe T-14 Armata mới nhất của Nga. Nhưng về lâu dài, Đức hiểu rằng họ sẽ phải thay thế Leopard 2 từ năm 2030 trở đi. Do đó, Đức đã cùng với Pháp thực hiện dự án phát triển xe tăng thế hệ mới.

Châu Âu chuẩn bị chế tạo xe tăng mới

Đức đang có kế hoạch phát triển một loại xe tăng mới nhằm thay thế các xe Leopard 2 hiện có.

Theo một bài thuyết trình của ông Armin Papperger, giám đốc điều hành của công ty Rheinmetall chuyên chế tạo các bộ phận quan trọng của xe tăng Leopard 2 và M1A2 Abrams của Mỹ, xe tăng thế hệ mới của Đức sẽ là một bước nhảy vọt. Theo đó, bước đầu của quá trình này là nâng cấp Leopard 2 với một hệ thống điều khiển tháp pháo kỹ thuật số, thiết bị quan sát tình huống cùng một Hệ thống Phòng vệ Chủ động (ADS).

Xe tăng cũng sẽ có một loại pháo 120mm cùng các loại đạn mới. Ông Papperger cho biết, pháo và đạn dược sẽ hiệu quả hơn 20% so với loại pháo L55 hiện tại. Nhiều khả năng Rheinmetall sử dụng chất liệu mới để gia tăng áp suất mà pháo tạo ra mà không cần phải kéo dài nòng.

Ông Papperger nói thêm, sắp tới Đức sẽ bắt đầu thay thế các pháo của Leopard 2 bằng một pháo mới có cỡ nòng 130mm. Loại pháo này có khả năng xuyên phá hơn 50% so với pháo 120mm hiện nay. Rheinmetall sẽ bắt đầu chế tạo loại pháo này vào cuối năm 2016, và đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm phát triển xe tăng mới.

Trong khi đó, loại chiến xa thế hệ mới đang trong giai đoạn thiết kế, được thực hiện bởi các doanh nghiệp các nước Đức và Pháp. Mặc dù Pháp hiện là đối tác duy nhất, Đức tin rằng các nước châu Âu khác cũng sẽ tham gia vào dự án này. Dự kiến giai đoạn thiết kế sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Việc các nhà thiết kế tập trung vào nâng cao hỏa lực của loại xe tăng mới xuất phát từ chương trình Armata của Nga, vốn được nhiều quan chức quốc phòng e ngại. Dòng xe thiết giáp Armata, với hệ thống bảo vệ chủ động (APS) của mình, đang buộc các hãng sản xuất chú trọng vào các loại vũ khí trang bị cho xe tăng.

Theo báo cáo của Viện nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), hệ thống bảo vệ Afghanit của Armata được cho là có khả năng đánh chặn các loại đạn pháo đang hướng về phía xe tăng này. Một số nguồn tin của Nga cũng cho biết, Armata sẽ sử dụng các loại đạn nổ, rất hiệu quả đối với những loại đạn pháo hạng nặng. APS cũng rất hữu hiệu đối với việc chống lại các loại tên lửa hoặc đạn phóng lựu.

“Một trong những điểm mới của Armata đó là có tháp pháo tự động. Xe tăng cũng được bảo vệ một cách kỹ lưỡng, cho thấy những kinh nghiệm mà người Nga rút ra được cũng như sự chuẩn bị cho chiến tranh tương lai”, báo cáo viết. “Khi được đưa vào sử dụng trong quân đội, Armata sẽ là xe tăng đầu tiên có tháp pháo tự động và APS. Sự có mặt của APS sẽ giảm hiệu quả của các loại tên lửa chống tăng định hướng cùng các loại súng chống tăng vác vai”.

Mặc dù Đức trong quá khứ là nước đi đầu trong lĩnh vực chế tạo xe thiết giáp, Berlin đã không đầu tư phát triển quân đội của mình trong nhiều năm qua. Thời gian sẽ cho chúng ta biết liệu Đức sẽ thành công trong dự án phát triển xe tăng của mình hay không.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo Tạp chí National Interest. National Interest được thành lập vào năm 1985. Tạp chí thường tập trung vào vấn đề chính sách đối ngoại và những lợi ích quốc gia của Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !