Chấp nhận hội nghị thượng đỉnh với Mỹ, Triều Tiên muốn đạt được điều gì nhất?

Trong lúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đến gần, một chuyên gia mới đây đã có ý kiến về điều mà các quan chức Triều Tiên đang hi vọng đạt được nhất sau sự kiện này.

Ông Brian Becker, một nhà báo thuộc hãng tin Sputnik đã nói rằng: “Điều mà Triều Tiên rất muốn vào lúc này đó là lấy được đủ đà để có thể cải thiện tình hình, để nó không trở nên giống như những gì đã xảy ra vào đầu những năm 2000 khi mọi cơ hội cải thiện nhằm hướng đến hòa bình ở bán đảo Triều Tiên đã bị các thế lực chính trị ở Washington phá hoại”.

Ông Trump và ông Kim đã gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018.

“Người Triều Tiên hãy nhớ rằng chính cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã từng đến gần với việc bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên vào năm 2000, và rồi khi Mỹ có một chính phủ mới do George W. Bush đứng đầu, ông ta đã phá hoại tiến trình này”, ông Becker nói thêm.

“Triều Tiên biết rõ rằng ông Donald Trump có thể sẽ không còn là Tổng thống Mỹ trong 18 tháng tới. Vì vậy điều mà họ muốn là có được những bước tiến đáng kể trong việc cải thiện quan hệ, làm cho nó rất khó có thể bị đổ vỡ”, ông Becker nhấn mạnh.

Ông Trump và ông Kim sẽ có các cuộc trao đổi với nhau trong hai ngày 27 và 28/2 tại Hà Nội. Đây là lần gặp mặt thứ hai của hai người trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi họ gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6/2018.

Khi đó, hai người đã đưa ra một tuyên bố chung gồm 4 điểm chính, mở đầu cho công cuộc xây dựng quan hệ song phương và quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Becker phán đoán rằng ông Kim có thể đang muốn xem liệu ông Trump “vẫn có đủ quyền hạn của mình trong thời gian tới hay không” khi sự kiện này “đang rất được đảng Cộng hòa, Dân chủ và Lầu Năm Góc chú ý”.

Ngoài ra, ông Becker mong hội nghị thượng đỉnh sẽ kết thúc bằng định nghĩa về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như tuyên bố về những điều kiện mà Mỹ sẵn sàng cho Triều Tiên chứ không chỉ đơn giản là ngừng một hoặc hai cuộc tập trận trong khu vực.

“Nếu Triều Tiên có thể kết thúc sự kiện này với một tuyên bố chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc, tôi tin là họ sẽ cảm thấy rằng họ đã đạt được mục tiêu chính của mình”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: thượng đỉnh mỹ triều thượng đỉnh mỹ triều lần 2 tại hà nội thượng đỉnh trump kim hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên Mỹ Triều Tiên hội nghị thượng đỉnh Kim Jong-un Donald Trump ông trump đến hà nội ông kim jong un đến việt nam khách sạn metropole ông trump kim sẽ gặp ở đâu

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !