CEO ôm tiền bỏ trốn của Melior gửi 'tâm thư' cho học viên

Giám đốc trường Melior bất ngờ gửi thư để giải thích những thông tin đưa ra trên báo chí về sự “ôm tiền chạy trốn”, bỏ lại học viên bơ vơ của ông này.

Có thể học chuyển tiếp

Ngày 15/11, học viên Melior tại Việt Nam nhận được thư của ông Cheng Sim Kok, CEO của Trường Kinh doanh Melior, người đã biến mất khi trường này đóng cửa ngày 12/11.

Trong thư, ông Cheng Sim Kok cải chính lại những thông tin được các báo Việt Nam đưa ra mấy ngày qua và cho rằng đã có rất nhiều thông tin là không chính xác. Theo Cheng, việc đóng cửa trường Melior đột ngột là do bất ngờ không thỏa thuận được với đối tác Australia, và ông này đã cho trường hoạt động tới phút cuối cùng (điều này giải thích cho việc trường Melior thu học phí đến ngày thứ sáu, và đóng cửa vào thứ bảy?!).

CEO ôm tiền bỏ trốn của Melior gửi 'tâm thư' cho học viên - ảnh 1

Học viên của trường Melior tập trung và viết đơn khiếu nại vào ngày 14/11.

CEO ôm tiền bỏ trốn của Melior gửi 'tâm thư' cho học viên - ảnh 2

Cũng trong thư, ông Cheng cho biết lần cuối cùng ông đến Việt Nam là ngày 5/9, vì vậy không có chuyện ông đã chạy trốn khỏi Việt Nam. Về số tiền được cho là ông đã rút hết khỏi tài khoản, ông Cheng cho rằng một mình ông không thể rút được tiền, vì việc rút tiền ở ngân hàng yêu cầu sự đồng ý của ba người khác nhau, và Cheng chỉ là một mắc xích.

Ngoài ra, về việc chủ cao ốc mà Melior đang thuê nói rằng Melior nợ ba tháng tiền nhà, ông Cheng cho rằng “báo chí, và cả người chủ cho thuê đã vô tình quên mất số tiền 150.000 USD mà chúng tôi đặt cọc”.

Theo ông Cheng, áp lực đưa ra từ phía báo chí là nguyên nhân khiến một số trường khác dè dặt trong việc ký kết thỏa thuận chuyển tiếp học viên với Melior Việt Nam, trong khi đó “khi đóng cửa một trường học, tôi cho rằng việc học của sinh viên nên là ưu tiên cao nhất”, Cheng nói.

Tuy nhiên, học viên Mỹ Ngọc (quận 5) cho biết, “tôi mong có thể lấy lại tiền đã đóng của mình, còn việc chuyển tiếp ở đâu thì tôi không dám tin tưởng ở trường Melior nữa”. Trong khi đó, cả email của ông Cheng lẫn các thông báo qua email trước đó của Melior Việt Nam đều không đề cập đến việc giải quyết số tiền học phí đã đóng của học viên, đặc biệt những học viên đã đóng trọn gói số tiền lên tới cả chục ngàn đô-la.

Mập mờ việc chuyển tiếp

Từ khi đột ngột biến mất vào thứ bảy ngày 10/11 đến nay, Melior Việt Nam vẫn tiếp tục giữ liên hệ với học viên qua email. Trường liên tục đưa ra các phương án lựa chọn cho học viên gồm việc chuyển tiếp qua Singapore để học Melior International College ở đây, hoặc vào ĐH Hoa Sen, chương trình Vatel dành cho ngành Quản trị Du lịch, Nhà hàng và Khách sạn.

Đối với phương án chuyển tiếp vào ĐH Hoa Sen, theo ông Hoàng Đức Bình, Trưởng phòng Truyền thông của ĐH Hoa Sen, trường này không hề có bất kỳ thỏa thuận nào tiếp nhận học viên Melior Việt Nam vào học tại trường này, và “chuẩn đầu vào của trường Melior Việt Nam cũng không đáp ứng được yêu cầu của ĐH Hoa Sen”.

Theo học viên Duy Anh, bạn khá hoang mang vì tất cả những thông tin trên đều đưa ra từ phía Melior Việt Nam, và trường Melior International College vẫn chưa có thông báo hay xác nhận gì chính thức.

“Trường chỉ thông báo khơi khơi, chưa thấy ghi rõ vấn đề thủ tục học phí gì cả”.

Ngoài ra, trong các email gửi học viên, Melior Việt Nam và bản thân giám đốc Cheng Sim Kok liên tục nói “chúng tôi sẽ cố gắng để thương lượng” hoặc “chúng tôi đang làm việc để tìm thêm các phương án”, việc này càng khiến học viên lo ngại về mức độ chắc chắn và tin cậy của các phương án đưa ra.

Phương án chuyển tiếp

Trong email chính thức gửi đến các báo đài, ĐH Hoa Sen thông báo trường này không liên quan đến các tuyên bố của Melior Việt Nam và học viên Melior Việt Nam cũng không được nghiễn nhiên chuyển tiếp qua ĐH Hoa Sen. Tuy nhiên, ĐH Hoa Sen cũng thông tin về điều kiện để chuyển tiếp vào chương trình Vatel của trường này như sau:

Chương trình Vatel tại Hoa Sen được bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo cấp độ cử nhân với chỉ tiêu 90 sv/năm. Điều kiện dự tuyển là thí sinh phải tốt nghiệp PTTH, có điểm ngoại ngữ 5.5 IELTS hoặc tương đương trở lên. Thí sinh phải tham gia 2 bài kiểm tra về động cơ học tập và khả năng thích ứng với ngành và phải đạt điểm theo yêu cầu mới có thể trở thành sinh viên của trường.

Đối với SV hiện đang học tại các trường khác (Melior hoặc các trường khác) muốn nhập học chương trình Vatel cần phải lưu ý:

- Thí sinh phải đủ điều kiện tiếng Anh và phải qua 2 bài kiểm tra trên

- Việc công nhận môn học phải được xem xét cẩn thận bởi các bộ môn và phải được phê duyệt của Vatel Pháp

Phương Thảo

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !