Câu lạc bộ ngân hàng máu sống của buôn làng

Làm nghề nông quanh năm chân lấm tay bùn, nhưng mỗi khi có trường hợp cấp cứu cần máu là người dân xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng) luôn có mặt kịp thời để san sẻ giọt máu của mình.
Câu lạc bộ ngân hàng máu sống của buôn làng - ảnh 1

Rất đông người trong Câu lạc bộ ngân hàng máu sống tham gia ngày hội hiến máu

“Chuyện dân xã tôi đi hiến máu, nếu cách đây hơn chục năm, thiệt khó như bắc thang lên trời bởi người dân sợ đủ thứ: có người sợ kim tiêm lây nhiễm bệnh, có người bảo người có vài lít máu, cho đi lấy gì đi làm” - ông Trương Xuân Thiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gung Ré vừa cười vừa kể lại những ngày đầu đi vận động bà con hiến máu hơn 10 năm trước. Ngày ấy, Hội Chữ thập đỏ huyện phát động phong trào hiến máu cứu người, giao chỉ tiêu mỗi địa phương 30 đơn vị máu/năm. Ông Thiên và các anh em trong chi hội lo sốt vó vì không biết tìm đâu ra người hiến máu. Thế là ông đi nhờ cán bộ xã, đoàn thanh niên hiến máu và vận động thêm các hộ dân trong xã. Sợ bà con không chịu đi, ông còn động viên: “Mọi người xem nhé, tui hiến máu về mà ăn ngon, ngủ khỏe, tăng ký thì mọi người cũng đi hiến theo tui. Không những vậy, khi hiến máu, mình còn được xét nghiệm máu miễn phí xem có bệnh gì không nữa”.

Đó là chuyện của những ngày đầu. Còn bây giờ, những khi có đoàn đến lấy máu thì cả xã Gung Ré như một ngày hội. Trạm y tế, trụ sở ủy ban xã luôn kín người đi đăng ký hiến máu, người dân í ới hỏi nhau có được hiến máu hay không. Cả xã năm nào cũng hiến ngót nghét hơn 200 đơn vị máu. “Bệnh viện lấy theo nhu cầu, thông thường ưu tiên lấy máu thanh niên và đàn ông trung niên trước mà người đăng ký thường đông gấp ba lần nên nhiều khi bà con phải ra về. Bà con nông dân coi việc cho máu định kỳ như là dịp để kiểm tra sức khỏe”- bà Trương Thị Liên, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn Đăng Rách cho biết.

Câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống xã Gung Ré thành lập vào năm 2015, được UBND xã phê duyệt cho hoạt động dưới sự quản lý của Hội Chữ thập đỏ xã. CLB  có xây dựng quy chế hoạt động riêng. Quản lý CLB là những chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, các thành viên phải tuân thủ, khi ở đâu cần là xung kích đi đầu vì lợi ích chung của cộng đồng.  Xã Gung Ré chỉ nằm cách trung tâm huyện chưa đầy bảy cây số nên mỗi khi có trường hợp nguy cấp cần máu thì các bác sĩ ở Trung tâm Y tế thường gọi lên đường dây nóng của Hội Chữ thập đỏ xã. Anh Mai Anh Đức, ở thị trấn Di Linh bị tai nạn giao thông dập lá lách cần rất nhiều máu, trong đêm khuya anh em trong CLB phải chạy ra tận Trung tâm  Y tế của huyện để cho máu; hay trường hợp của chị Trần Thị Ngọc Lệ bị băng huyết khi sinh con cũng nhờ có máu sẵn của ngân hàng máu sống mà chị đã vượt qua cơn nguy cấp. 

Anh Lưu Văn Duyên, Phó Bí thư Đoàn xã chia sẻ: “Câu lạc bộ  nắm rõ thông tin nhóm máu của từng thành viên để khi có nhu cầu thì dễ dàng điều động. Với phương châm “giọt máu hồng để cứu người”, nhiều thành viên trong câu lạc bộ ngân hàng máu sống sẵn sàng chia sẻ giọt máu của mình. Có những ca cấp cứu cần máu gấp, anh em chúng tôi phải chạy trong đêm khuya ra tận bệnh viện để cho máu, chúng tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì, người nhà bệnh nhân có bồi dưỡng nhưng anh em cũng không nhận. Lúc trước, tôi chỉ nặng có 49 kg nhưng từ khi bắt đầu hiến máu, tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều, hiện tại, tôi nặng 60 kg và đã 7 lần hiến máu rồi” - anh Duyên chia sẻ thêm.

Ông Trương Xuân Thiên - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, kiêm quản lý CLB nói: “Hiến  máu có rất nhiều cái lợi đối với người dân, trong khi họ không có điều kiện đi xét nghiệm máu thì việc hiến máu sẽ phát hiện ra bệnh để họ kịp thời chữa trị, ngoài ra nếu trường hợp họ cần máu thì cũng sẽ được cung cấp lại. CLB ngân hàng máu sống ra đời có ý nghĩa lớn đối với xã hội, bởi từ thực tế, nhu cầu cần máu quá lớn. Với 60 thành viên thường xuyên, bất kể khi nào có người cần máu thì các thành viên đều sẵn sàng hiến tặng. CLB cũng là đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện Di Linh về phong trào hiến máu tình nguyện”.

HOÀNG YÊN/Baolamdong.vn

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !