Cắt tóc ngắn 3 phân cần được áp dụng trong toàn quân

Đó là nhận xét của Thiếu tá Hoàng Phú Cường, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, khi nói về việc cắt tóc ba phân đối với hạ sĩ quan, binh sĩ (HSQ, BS) theo đội mẫu mà Bộ Tổng tham mưu (BTTM) vừa giới thiệu.
Theo đồng chí Cường: “Đối với HSQ, BS, cắt tóc ba phân có nhiều điểm tốt: Thứ nhất, chiến sĩ là đối tượng hoạt động thể lực với cường độ cao, đổ nhiều mồ hôi, phải tiếp xúc nhiều với bụi bẩn… cắt tóc ba phân sẽ thấy thoải mái, sạch sẽ, dễ vệ sinh, khi gội đầu mau khô mà lại tiết kiệm dầu gội; Thứ hai, bộ đội nhiều lúc phải hoạt động trong điều kiện thiếu nước sinh hoạt, khi đó tóc ba phân sẽ tiết kiệm nước và hạn chế các bệnh liên quan đến tóc, da đầu; Thứ ba, trong điều kiện chiến đấu đối kháng trực tiếp sẽ không để đối phương nắm tóc quăng quật… Tóm lại cắt tóc ba phân  đẹp, khỏe và thống nhất”. Cũng theo đồng chí Cường thì việc cắt tóc ba phân đối với HSQ, BS là sáng kiến hay, cần được triển khai thực hiện ngay trong toàn quân.

Cắt tóc ngắn 3 phân cần được áp dụng trong toàn quân - ảnh 1

Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102 trong giờ giải lao trên bãi tập.

Để nghe phản hồi từ những người trực tiếp thực hiện, tôi đến Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102. Đơn vị đang tổ chức huấn luyện Điều lệnh đội ngũ cho chiến sĩ mới. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là toàn thể HSQ, CS trong đại đội đều cắt tóc ba phân gọn gàng. Thiếu úy Nguyễn Thế Vinh, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội 2 cho biết: “Khi thực hiện cắt tóc ba phân đối với HSQ, BS, tôi thấy có nhiều điều hợp lý, thuận tiện cho anh em chiến sĩ trong huấn luyện, công tác cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, khi đứng trong hàng ngũ nhìn thống nhất, khỏe khoắn, nghiêm trang”.

Các đồng chí HSQ, BS cũng rất thích kiểu tóc này, bởi nó rất phù hợp với đặc thù nhiệm vụ và sinh hoạt trong môi trường quân sự. Binh nhì Nguyễn Văn Lâm, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 4, Đại đội 2 cho biết: “Trước đây, khi chưa cắt tóc kiểu này, mỗi khi huấn luyện, lao động mồ hôi ra nhiều, tóc của tôi rối dính rất khó chịu, nhất là sau giờ huấn luyện buổi sáng, do không gội đầu được nên khi ngủ trưa rất ngứa. Thế nhưng, từ khi cắt tóc ba phân, sau những giờ huấn luyện vất vả, mồ hôi ra nhiều cũng không khó chịu như trước nữa”.

Nguồn: CÔNG GIANG (Quân đội nhân dân)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !