Cắt buồng trứng sau ung thư: Giải pháp nào cứu chuyện vợ chồng?

Sau khi bị ung thư buồng trứng, chị Nguyễn Thị T. trú tại Kinh Môn, Hải Dương đã phải cắt bỏ hoàn toàn hai bên buồng trứng. Để cải thiện được chuyện ấy, chị phải dùng biện pháp hỗ trợ thường xuyên.

Cắt buồng trứng sau ung thư: Giải pháp nào cứu chuyện vợ chồng? - ảnh 1

Sau khi cắt buồng trứng, nhiều phụ nữ mất hết ham muốn

Khi chuyện ấy "khô hạn"

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị T. kể chị bị ung thư buồng trứng từ năm 26 tuổi. Chị T. phải cắt bỏ hai bên buồng trứng. Từ đó, khu vực âm đạo của chị T. khô như "ruộng ải". 

Nhiều lần, chị không thể chiều được chồng dù tâm lý chị vẫn có ham muốn. Chuyện "khóc ngoài biên ải" của người chồng xảy ra thường xuyên. Chồng chị sinh ra chán nản. Để cải thiện chuyện vợ chồng, chị T. phải sử dụng gel bôi trơn hàng ngày.

Suốt 4 năm qua, chị T. đã phải sử dụng rất nhiều thuốc tăng nội tiết tố nữa nhưng không cải thiện được tình hình. Các bác sĩ đều tư vấn cho chị không có cách nào cải thiện được môi trường âm đạo trở về vị trí như trước. Chị được khuyên nên sử dụng gel bôi trơn để chuyện ấy được dễ dàng hơn.

Chị T. kể ngày đầu, chị đi mua gel mua phải loại thuốc giả. Sau khi sử dụng khu vực quanh vùng kín bị ngứa, sưng tấy. Chị T., đi khám phụ khoa bác sĩ bảo viêm âm đạo do dị ứng gel bôi trơn.

Mấy tháng sau, chị T. không bao giờ dám sử dụng gel bôi trơn. Chuyện vợ chồng xuống dốc. Dù anh yêu vợ nhưng nhu cầu sinh lý ở tuổi 28 của người đàn ông vẫn rất cao. Đôi lần, hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện có nên "bóc bánh trả tiền" bên ngoài hay không. Sau này, chị T. nhờ một bác sĩ chuyên sản lấy giúp gel bôi trơn loại chất lượng.

Hàng tuần, lọ gel như thứ không thể thiếu dưới gối của anh chị. Ngày đầu hơi bất tiện, bây giờ chị T. đã quen. Chị bảo như chuyện mình xức dầu gió cho dễ ngủ thôi. 

Chị T. kể, nhờ cải thiện được chuyện chăn gối nên tâm lý của chị ít bị ảnh hưởng. Có những người cùng điều trị ung thư với chị, liên lạc với nhau, họ bảo không hiểu vì sao mình hay cáu gắt và tắt hẳn "lửa yêu".

Khó cải thiện tình hình nên tạm thời dùng gel bôi trơn

Bác sĩ sản khoa Nguyễn Thị Hoa, phòng khám sản khoa Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội cho biết phụ nữ bị cắt mất hai buồng trứng sẽ giống như đàn ông bị cắt hai tinh hoàn. Đàn ông thành hoạn quan còn đàn bà chẳng khác gì "khúc gỗ" và không thích gần gũi bạn đời. 

Buồng trứng có chức năng ngoại tiết là sản sinh trứng và chức năng nội tiết là tiết ra các testosterone, estrogen giúp người phụ nữ phát triển và duy trì giới tính nữ, ham muốn tình dục. Bác sĩ rất hạn chế cắt buồng trứng. Họ chỉ làm trong trường hợp bị ung thư tử cung, ung thư buồng trứng... và một vài bệnh lý nguy hiểm khác. 
 
Nhiều người bị cắt buồng trứng, họ cho rằng có thể uống nội tiết tố để cải thiện tình hình, bác sĩ Hoa cho rằng rất khó vì nơi sinh ra hormone sinh lý đã bị cắt cụt, không thể sản sinh ra hormone thì uống thuốc cũng ít tác dụng. Ngày nay, các bác sĩ có thể tiêm hormone với liều lượng cần thiết để bù lại lượng hormone đã mất. Tuy nhiên việc dùng hormone thay thế cần có chỉ định của bác sĩ và được theo dõi chặt chẽ. 

Đối với những bệnh nhân như này, đa phần bà khuyên họ sống chung hoặc chỉ sử dụng được gel bôi trơn để cải thiện môi trường âm đạo giúp việc quan hệ dễ dàng hơn để níu chân ông chồng.

Tuy nhiên, nhiều chị em cũng rơi vào cảnh giống chị T. bị viêm nhiễm vì mua phải gel bôi trơn giả, hàng chất lượng kém.

Còn đối với bệnh ung thư vú khi đã điều trị thành công, bác sĩ Hoa cho biết ít ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Chủ yếu do người phụ nữ mặc cảm, tư ti nếu bị cắt bỏ hết ngực. Họ tự ti nên chuyện ấy cũng bị ảnh hưởng.
Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !