Cặp đôi nhận đủ ‘gạch đá’ vì cách mời khách dự đám cưới

Theo Daily Mail, mới đây cư dân mạng đã dành cho một cặp đôi nhiều lời chỉ trích vì lập danh sách khách dự tiệc cưới theo thứ tự ưu tiên.

Có vaccine Covid-19 không có nghĩa là quên đeo khẩu trang

Có vaccine Covid-19 không có nghĩa là quên đeo khẩu trang

Theo Business Insider, vaccine ngừa Covid-19 có thể xuất hiện sớm nhất là vào năm tới, nhưng điều này không có nghĩa là mọi người có thể từ bỏ ngay việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội.

Cụ thể, một người giấu tên đã đăng tải bức ảnh thiệp mời đám cưới của cặp đôi lên mạng xã hội. Thiệp mời cho biết, số lượng khách mời sẽ bị hạn chế vì lý do đại dịch Covid-19.

{keywords}
Cặp đôi nhận đủ ‘gạch đá’ vì cách mời khách dự đám cưới. (Ảnh minh họa)

Để giải quyết vấn này cô dâu và chú rể đã chia khách mời thành ba nhóm  A, B và C, sau đó sắp xếp các vị khách theo thứ tự mà họ muốn tham dự đám cưới.

Ví dụ, những người tham gia trong nhóm đầu tiên được yêu cầu trả lời lời mời càng sớm càng tốt để cặp đôi có thể cung cấp chỗ ngồi miễn phí cho khách từ nhóm B và C trong trường hợp từ chối. Sau đó, họ được khuyên nên để ý và truy cập trang web do cặp đôi lập ra để có thể nhận được thông tin cập nhật về các ghế trống.

Ngoài ra, cặp đôi này còn khuyên những vị khách có con nên để chúng ở nhà và “thuê bảo mẫu”. Đồng thời, dòng cuối cùng của thiệp mời sẽ cho biết nhóm mà vị khách được mời thuộc về.

Ngay lập tức tấm thiệp của cặp đôi đã được cộng đồng mạng để ý tới. Cô dâu và chú rể đã bị cộng động mạng chỉ trích và cho là ích kỷ.

“Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của một người nghĩ rằng anh ta thuộc nhóm A, nhưng cuối cùng lại thuộc nhóm B hoặc C”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Hóa ra những người thuộc nhóm thứ hai và thứ ba chỉ đơn giản là được đưa vào danh sách chờ? Hãy tưởng tượng cặp vợ chồng này nghĩ rằng đám cưới của họ quan trọng đến mức mọi người sẽ muốn đến đó”, một người khác bình luận.

“Tôi không thích cách lập danh sách khách mời đám cưới như vậy, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ từ chối lời mời”, một bình luận khác trên mạng xã hội.

Trước đó, có thông tin cho rằng, vào ngày 23/7, những vị khách phẫn nộ đã từ chối đi dự đám cưới do quy định trang phục quá nghiêm ngặt. Theo người phụ nữ được mời tham dự sự kiện, các khách mời được cung cấp một danh sách yêu cầu về ngoại hình. Trong trường hợp vi phạm các quy tắc, người đó sẽ không thể đến đám cưới. Nhiều người đã bị sốc bởi quy định về trang phục và tuyên bố từ chối lời mời.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !