Căng thẳng Nga-EU: Đức vội vã “tậu” thêm “hổ biết bay”

Đức sẽ mua thêm 40 trực thăng tấn công Eurocopter Tiger, được mệnh danh là “con hổ biết bay của châu Âu”, 80 trực thăng vận tải NH90 và 22 trực thăng NH90S cho lực lượng quốc tế.
Căng thẳng Nga-EU: Đức vội vã “tậu” thêm “hổ biết bay” - ảnh 1

Trực thăng tấn công Eurocopter Tiger

Trang tin quốc phòng và tình báo Janes.com cho biết, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã ký hợp đồng với tập đoàn Airbus Helikopters về việc cung cấp 162 trực thăng tấn công và vận tải.

Giá trị của hợp đồng này lên đến 8,5 tỷ euro. Theo đó, Đức sẽ mua thêm 40 trực thăng tấn công Eurocopter Tiger. Nó được mệnh danh là “con hổ biết bay của châu Âu”, 80 trực thăng vận tải NH90 và 22 trực thăng NH90S cho lực lượng quốc tế.

Tiger là chiếc trực thăng tấn công do Đức, Pháp phối hợp thiết kế và chế tạo, có trọng lượng bằng một nửa loại AH-64 Apache. Hiện Pháp, Đức, Italy và Australia đang sử dụng loại trực thăng này.

Trực thăng tấn công Tiger được chế tạo bằng loại vật liệu đặc biệt, trong đó có 80% là sợi các-bon được gia cố bằng polymer và kevlar (kevlar là vật liệu làm áo chống đạn), còn lại 11% là nhôm và 6% là titan.

Cấu tạo trên giúp Tiger vừa có khối lượng nhẹ, tính linh hoạt cao và khả năng chống chịu tốt các loại đạn phòng không 12,7 mm, 14,5 mm, gắn trên xe tăng và đạn 23 mm của pháo phòng không tự hành (như loại ZSU-23-4 Shilka của Nga).

Cánh quạt của Tiger cũng được làm bằng sợi thủy tinh, nhờ đó, có thể chống chịu tốt với các va đập và ảnh hưởng của vũ khí điện từ. Thiết kế hình dạng ngoài của Tiger cùng lớp sơn phủ hấp thụ sóng radar cũng khiến nó giảm khả năng bị phát hiện và có nhiều cơ hội "sống sót" trên chiến trường hơn.

Do làm bằng các vật liệu nhẹ nên Tiger có khả năng thao diễn khá ưu việt so với các dòng trực thăng cùng loại.

Tiger đạt tốc độ tối đa khoảng 181 dặm/giờ, được trang bị tên lửa chống tăng Hellfire, Spike, Pars3 và HOT3; tên lửa "không-đối-không” Mistral cũng như tên lửa "không-đối-đất".

Vì vậy, các chuyên gia quân sự đánh giá Tiger là kẻ “săn lùng xe tăng” đáng sợ.

Căng thẳng Nga-EU: Đức vội vã “tậu” thêm “hổ biết bay” - ảnh 2

Trực thăng boong

Ngoài ra, Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức cũng phê duyệt cho Hải quân Đức mua 18 trực thăng quân sự Sea Lion. Do đó, Hải quân Đức sẽ không còn nhu cầu dùng 12 trực thăng boong. Trong tương lai gần, các loại trực thăng này sẽ được thay thế bằng loại trực thăng Sea Lion.

Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Đức đã phân bổ cho dự án này 1,45 tỷ euro. Trong đó, có 200 triệu euro được phân bổ trước đó để mua 40 trực thăng NH90s cho quân đội. Tuy nhiên, hợp đồng này đã bị hủy bỏ.

Tất cả 40 trực thăng tấn công Tiger sẽ được chuyển giao cho quân đội Đức vào năm 2018. Hải quân Đức sẽ nhận trực thăng Sea Lion trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

Tháng 9/2014, báo chí Đức đã trích dẫn một báo cáo của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, tất cả 22 máy bay trực thăng của Hải quân Đức không thực hiện được các chuyến bay do phát hiện trong thân máy có vết rạn nứt.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !