Căng thẳng hạt nhân Mỹ - Triều Tiên sẽ được hoá giải vào tháng tới?

Khả năng Triều Tiên sẽ cử đại diện tham dự các cuộc đối thoại đa phương phi chính thức với sự góp mặt của quan chức Mỹ vào tháng tới tại Thái Lan. Đây là cơ hội để hai nước hạ nhiệt căng thẳng.

Chia sẻ với Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ông Ralph Cossa, chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương CSIS và từng là trợ lý đặc biệt cho người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho hay, giới chức Triều Tiên đang tìm hiểu xem liệu chính phủ Mỹ có thực sự sẵn lòng muốn đối thoại chính thức với Bình Nhưỡng hay không.

“Vào tháng 12, hội nghị Hội đồng Hợp tác an ninh châu Á – Thái Bình Dương (CSCAP) sẽ diễn ra. Triều tiên đã được mời tới dự và tôi tin quan chức Triều Tiên sẽ tới cuộc họp”, ông Cossa nói.

Triều Tiên vẫn kiên quyết phát triển hạt nhân bất chấp cảnh báo từ Mỹ và cộngđồng quốc tế.

Các cuộc đối thoại với sự tham gia của các quan chức cấp thấp Triều Tiên cùng với các nhà phân tích và cố vấn tới từ Mỹ còn được biết tới với tên gọi đối thoại “Đường II", vẫn tiếp tục được tổ chức trong năm nay bất chấp việc Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành thử tên lửa và Tổng thống Donald Trump không ít lần đe dọa tấn công Triều Tiên. Khác với đối thoại “Đường II”, các cuộc đối thoại “Đường I” có sự tham gia của các quan chức cấp cao Mỹ - Triều Tiên. 

Hội thảo an ninh CSCAP với sự tham gia của 21 thành viên bao gồm các phái đoàn từ Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và Mỹ thường được tổ chức trùng với thời điểm diễn ra Hội thảo khu vực ASEAN.

Theo ông Cossa, Triều Tiên đã không cử đại diện tới tham gia cuộc họp mới nhất của CSCAP diễn ra ở Hà Nội vào tuần trước. Cuộc họp tiếp theo của CSCAp sẽ diễn ra ở thành phố Chiang Mai của Thái Lan từ ngày 14 – 15/12. 

“Triều Tiên không tham dự các cuộc đối thoại “Đường II” trong thời gian qua là vì họ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như bạn nói chuyện với 6 người Mỹ thì bạn có tới 7 ý kiến khác nhau về chính sách hiện tại mà Mỹ đang thi hành. Theo tôi, chính điều này đã khiến Triều Tiên cảm thấy bối rối”, ông Cossa chia sẻ. 

Minh Thu (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !