Chỉ trong mấy ngày tất niên bệnh viêm gan siêu vi C tấn công khiến ông Cao Văn Xuân phải vào cấp cứu tại bệnh viện từ ngay đêm Mồng 1.
Cả nhà lo mất Tết vì men gan
Gặp ông Cao Văn Xuân tại Bệnh viện các bệnh nhiệt đới Trung ương, ông Xuân kể nhà ông ở Gia Lâm, Hà Nội. Ông phát hiện bị bệnh gian siêu vi từ 3 năm nay. Giống như mọi năm, cứ đến dịp Tết là ông lo lắng bồn chồn vì sợ bệnh viêm gan tái phát.
Nhớ lại cái Tết đầu tiên khi ông bị viêm gan siêu vi, ông Xuân và vợ ông phải ở viện khá lâu. Đến năm thứ 2, ông Xuân làm theo phác đồ của bác sĩ trong ăn uống nhậu nhẹt nên bệnh không phát triển nhanh. Ông Xuân chủ quan cho rằng bệnh cũng đã giảm và có thể con vi rút viêm gan đã được loại bỏ. Ông ngần ngại không đi sinh khiết lá gan. Tết năm ngoái là cái Tết đúng là kinh hoàng với gia đình ông.
Vợ ông Xuân cho biết "trong mấy ngày tất niên, ông ấy cố gắng né tránh rượu chè bia bọt chỉ dùng vừa đủ nhưng đến hôm Mùng 1 Tết thì men gan của ông không chịu nổi sự quá tải của thức ăn, đồ uống. Ông bị sốt đột ngột lên 40 độ C, chóng mặt, vàng da. Gia đình đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, những ngày còn lại của Tết ông phải nằm viện, cả gia đình không được ăn Tết. Vợ ông Xuân thấy chồng mình rất "ương ngang" nên bà khuyên ông vào viện "trú tạm" qua Tết để bảo vệ lá gan của mình.
Ngày Tết cần cẩn trọng với bệnh gan
Hay như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Thất quê ở TP. Nam Định cũng đang điều trị viêm gan tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ông Thất cũng từng rơi vào cảnh ăn Tết trong bệnh viện. Ông Thất cho biết ông bị viêm gan siêu vi B. Vào những ngày Tết vì sợ ăn uống nhiều hơn ngày thường khiến men gan tăng dẫn đến viêm gan cấp nguy hiểm đến tính mạng nên ông Thất thường né tránh các loại rượu bia. Tết năm Canh Dần, ông Thất và vợ phải ăn Tết trong viện vì bệnh viêm gan chuyển sang viêm gan cấp. Năm nào trước khi vào dịp Tết ông lại lên Hà Nội để kiểm tra gan và bệnh trạng để tránh các nguy cơ bệnh tiến triển nhanh.
Bệnh phát triển nhiều vào dịp Tết
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - Bệnh viện các Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết: Cứ vào dịp Tết số bệnh nhân nhập viện điều trị và cấp cứu viêm gan tăng đột biến vì ngày Tết người dân có thói quen uống bia rượu nhiều. Đối với những bệnh nhân biết được bệnh từ trước họ cũng có biện pháp ăn uống trong ngày Tết như tránh bia rượu, thuốc lá. Nhưng nhiều bệnh nhân bệnh sang giai đoạn mãn, thấy bệnh ổn định hơn lại uống bia rượu khiến men gan tăng nhanh dẫn đến các bệnh viêm gan cấp. Ngoài ra còn nhiều bệnh nhân không biết mình bị bệnh và khi gan bị tổn thương quá nặng mới phát hiện bị viêm gan.
Nhiều bệnh nhân bị viêm gan C thường chủ quan hơn các bệnh nhân bị viêm gan A, viêm gan B. Chính điều này dẫn đến nhiều bệnh nhân khi bệnh chuyển sang mãn tính mới biết mình bị bệnh.
Các triệu chứng nổi bật để nhận biết như sau: người bị viêm gan C mãn tính có thể thấy mệt, khó tập trung, yếu mệt, đau cơ hay đau khớp, thấy lo âu hay trầm cảm. Hầu hết bệnh nhân đều không có triệu chứng và không cảm thấy bệnh. Việc không có triệu chứng có thể kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, vi rút vẫn tiếp tục sinh sôi nảy nở trong gan. Chúng gây viêm gan và tăng nồng độ nhiều men gan (gọi là AST và ALT) có thể đo được trong máu. Thực tế, tổn thương gan có thể lan rộng và dẫn đến xơ gan. Khi xơ gan, mô xơ xâm lấn và thay thế mô gan bình thường, hủy hoại những chức năng quan trọng của gan như tiêu hóa và giải độc.
Khoảng 20% - 25% bệnh nhân viêm gan C bị xơ gan. Xơ gan là một bệnh nặng có nhiều biến chứng nghiêm trọng nên phái điều trị tích cực. Ghép gan là biện pháp điều trị duy nhất để điều trị xơ gan nặng. Nếu không điều trị, xơ gan sẽ dẫn đến những biến chứng nặng và ung thư gan.
ThS Nguyễn Hồng Hà - nguyên phó giám đốc Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương - cho hay: Tại miền Bắc bệnh nhân viêm gan siêu vi C ít khi được phát hiện sớm. Phần lớn bệnh nhân được phát hiện khi bệnh chuyển sang giai đoạn viêm gan mãn tính và xơ gan. Chính vì thế vào dịp Tết là cơ hội cho viêm gan C phát triển, các chất béo, rượu bia làm cho bệnh trạng xấu hơn rất nhiều.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.