Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên trang bị xe chuyên dụng mới, vốn được phát triển từ mẫu Honda CB400 Super.
Honda CB400 Super không còn xa lạ với giới chơi xe phân khối lớn tại Việt Nam bởi kiểu dáng thon gọn và phù hợp với những người có vóc dáng trung bình. Tuy nhiên, phiên bản mới nhất vừa xuất hiện tại Việt Nam khá đặc biệt khi sở hữu thêm thiết bị đặc chủng như còi ủ, đèn nháy và hai thùng đồ,...
Xe CB400 Super Bol D'Or - Ảnh: Trường Hải
Ra mắt lần đầu từ tháng 4/1992, Honda CB400 Super Four chỉ được sản xuất riêng cho thị trường Nhật Bản. Đến tháng 3/2005, Honda bổ sung thêm phiên bản CB400 Super Bol D'Or và phân phối ra thị trường Australia vào năm 2008 với 2 phiên bản là bản tiêu chuẩn và bản có hệ thống chống bó phanh ABS.
CB400 Super Bol D'Or phiên bản 2015 cũng chính là nguyên mẫu dùng để phát triển thành xe đặc chủng phục vụ cho Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới. Đầu xe nổi bật với đèn xi-nhan hình lục giác cỡ lớn, kính chắn gió nhô cao, bên dưới cặp đèn xi-nhan là hệ thống còi chuyên dụng làm nhiệm vụ dẫn đường. Bên cạnh là hệ thống phanh đĩa đôi thủy lực, đường kính 285 mm, bộ vành đúc la-zăng 10 chấu, kích thước lốp trước 120/60/17, lốp sau 160/60/17.
Cụm đồng hồ điện tử thiết kế bắt mắt, dễ quan sát, hiển thị đầy đủ các thông số tốc độ và vòng tua máy. Tay lái thiết kế nhô cao, góc lái rộng, bình xăng cỡ lớn dung tích 18 lít, thiết kế bo tròn góc cạnh ăn sâu xuống phần yên xe.
Cụm đồng hồ điện tử hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật - Ảnh: Trường Hải
Phần đuôi với cụm đèn hậu vuông vức, bộ đèn xi-nhan cỡ lớn mang phong cách cổ điển vốn có trên các dòng xe phân khối thuộc dòng CB. Phuộc sau sơn màu đỏ cùng bộ lốp phía sau lớn giúp xe trở nên hầm hố hơn, ống xả cỡ lớn nhô cao bằng hợp kim sáng bóng, nằm phía trên là hộc đựng đồ được gắn trên cả hai hông đuôi xe.
Không có nhiều sự thay đổi so với chiếc nguyên bản ngoài các gói phụ kiện đi cùng trên xe, CB400 có chiều cao 1.150 mm, dài 2.040 mm, chiều dài trục cơ sở 1.560 mm, chiều cao yên xe 755 mm, khoảng sáng gầm xe 130 mm.
"Trái tim" CB400 là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 399 cm3, công suất 523 mã lực tại 10.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 38 Nm tại 9.500 vòng/phút, đi kèm hệ truyền động côn tay và hộp số cấp.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.