Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga

Ural-63095 Typhoon được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga nhằm trang bị cho các đơn vị phòng thủ. Ngoài khả năng chống đạn, Ural-63095 Typhoon còn chịu được những quả mìn 8kg và di chuyển liên tục 1.800km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga

Đây là mẫu xe bọc thép được thiết kế để chở binh lính. Ural-63095 được ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm vũ khí quốc phòng (READE) hồi tháng 9/2011 nhưng phải đến cuối tháng 1/2012 mẫu xe này mới được Bộ Quốc phòng chính thức xác nhận.

Ural-63095 Typhoon có thể được trang bị một ụ súng máy 14,5 ly đặt trên nóc khoang lái (ca-bin).

Thiết kế tổng thể của Ural-63095 Typhoon khá giống các mẫu xe tải thông thường với hệ thống động cơ đặt phía trước, buồng lái đặt ở giữa và khoang chở hàng (người) ở phía sau. Binh lính lên và xuống xe bằng một cửa duy nhất ở phía cuối, trong khi khoang lái và khoang động cơ được bọc kín tạo khả năng chống đạn hay mảnh đạn (pháo, bom, mìn…).

Điểm mạnh nổi trội nhất của Ural-63095 Typhoon chính là khả năng chống lại các loại mìn chôn hay mìn từ chế (IED). Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, chiếc xe bọc thép này có khả năng chịu được những vụ tấn công của loại mìn lớn lên tới 8kg, còn nhà sản xuất thì khẳng định chiếc xe này còn đáng tin cậy hơn cả những chiếc xe bọc thép chở quân BTR (được phát triển từ các mẫu xe tăng) bởi khả năng “chấp” cả những quả mìn chống tăng hạng nặng.

Trong khoang lái, tài xế ngồi ở phía trước, bên trái còn sỹ quan chỉ huy ngồi bên phải. Cả 2 bều có lớp kính chống đạn ở phía trước và một cửa ngách mở ra phía đầu xe.

Ở khoang chở quân có 2 cửa sổ bằng kính chống đạn và các lỗ nhỏ cho phép lính ở trong có thể dùng súng của mình để bắn ra ngoài trong khi xe đang di chuyển.

Ural-63095 có hệ thống khung được thiết kế để phù hợp với việc di chuyển trên bất kỳ loại đường xá hay địa hình nào. Xe có động cơ 450 mã lực và hộp số 6 cấp.

Điểm mạnh nổi trội nữa của xe là bồn chứa nhiên liệu có dung tích lên tới 300 lít và cho phép xe có thể di chuyển với quãng đường tối đa là 1.800 km mà không cần tiếp nhiên liệu.

Chưa rõ phiên bản Ural-63095 Typhoon mà Bộ Quốc phòng chuẩn bị trang bị cho quân đội có gì khác biệt so với mẫu vừa được trưng bày tại READE hay không nhưng nhiều khả năng chiếc xe này còn có cả hệ thống điều hòa không khí để đảm bảo sức khỏe cho quân lính.

Một số hình ảnh của Ural-63095 Typhoon:

Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga
Cận cảnh xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Nga

Trần Du Phong

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !