Cận cảnh thực vật lớn nhất Trái Đất rộng 200 km2

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra thực vật lớn nhất thế giới, một đồng cỏ rộng lớn ngoài khơi bờ biển Tây Australia với tổng diện tích 200 km2.

Đồng cỏ đặc biệt ở bờ biển Australia được công bố là loài thực vật lớn nhất thế giới. Loài thực vật khổng lồ có tên là Posidonia australis, bắt đầu sống cách đây khoảng 4.500 năm, khi người Ai Cập cổ đại xây dựng đại kim tự tháp Giza.

{keywords}
Cận cảnh thực vật lớn nhất Trái Đất rộng 200 km2

Có những loài cỏ biển và thực vật trên cạn lâu đời hơn ở những nơi khác trên thế giới, nhưng không có loài nào lớn như thế này.

Martin Breed, nhà sinh thái học của Đại học Flinders, đồng tác giả nghiên cứu cho biết nó giống như bãi cỏ rộng lớn, phát triển qua thân rễ. Có một số phần bãi cỏ đã chết nhưng còn rất nhiều phần còn sống, tươi xanh.

Toàn bộ khu vực rộng lớn chỉ phát triển từ một cây con và lan rộng bằng cách nhân bản chính nó.

Jane Edgeloe, nhà nghiên cứu chính trong dự án cho biết họ đã lấy mẫu chồi từ các đồng cỏ biển trong khu vực Vịnh Shark, sau đó kiểm tra 18.000 dấu hiệu di truyền để tạo ra hồ sơ của cây.

Toàn bộ 200 km2 đồng cỏ hiện tại dường như đã được mở rộng từ một cây con đơn lẻ. Các nhà nghiên cứu hiện đã thiết lập một loạt các thí nghiệm ở Vịnh Shark để tìm hiểu cách thực vật tồn tại và phát triển trong những điều kiện biến đổi như vậy.

{keywords}
Cận cảnh thực vật lớn nhất Trái Đất rộng 200 km2

Cỏ biển là loài thực vật sống ở biển có rễ và hoa giống như thực vật trên cạn. Chúng phát triển ở vùng nước nông ven biển có nhiều ánh sáng và đáy cát hoặc bùn. Có rất nhiều loài phụ thuộc vào cỏ biển, bao gồm cả một quần thể cá lớn di chuyển giữa các đồng cỏ khác nhau trong năm.

Ở Vịnh Shark, khoảng 36% cỏ biển đã bị tàn phá bởi đợt nắng nóng này, với hệ sinh thái vẫn đang phục hồi cho đến ngày nay. 

Theo các chuyên gia, từ năm 2010 đến năm 2011, Tây Australia đã trải qua một đợt nắng nóng trên biển chứng kiến ​​nhiệt độ tăng cao ở một số vùng nước ven biển.

Trước đó, loài thực vật nắm giữ kỷ lục là cây lớn nhất thế giới về mặt diện tích thuộc về cây dương ở Utah, Mỹ với biệt danh Pando.

Chỉ từ một cây ban đầu, Pando đã tự nhân bản thành nhiều cây tương tự được kết nối bởi một hệ thống rễ. Pando chỉ bao phủ khoảng 0,4 km2, nhỏ hơn thảm cỏ biển ở Australia khoảng 400 lần.

Khoảnh khắc gây sốc khi cá sấu bò ra đường đua cản bước chạy của ngựa

Khoảnh khắc gây sốc khi cá sấu bò ra đường đua cản bước chạy của ngựa

Con người đứng chôn chân một chỗ khi trông thấy con cá sấu to lớn bò chắn ngang đường.

Hoàng Dung (lược dịch)

Hệ thống 5 hang động nguyên sơ dài hơn 3,3km vừa được phát hiện tại Quảng Bình

Trong quá trình khảo sát, Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh đã phát hiện hệ thống hang động còn nguyên sơ, nhiều hang có không gian lớn, thạch nhũ đẹp, một số hang động có chiều dài suối ngầm chưa biết bắt nguồn từ đâu.

Đình chỉ khu du lịch chui, tự ý thu phí 100 nghìn đồng/khách tham quan ở Đà Nẵng

Khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest (địa chỉ đường số 3, Suối Lương, Hoà Hiệp Bắc) bị đình chỉ hoạt động từ ngày 24/3.

Tiếp viên cãi nhau, khóc lóc ầm ĩ rồi bỏ đi khiến máy bay delay 2 tiếng

Một chuyến bay của hãng hàng không SkyWest từ Los Angeles đến Houston đã bị delay 2 tiếng chỉ vì hai tiếp viên cãi nhau gay gắt về việc đổi chỗ ngồi của hành khách.

Nhiều khách sạn tại TP.HCM đóng cửa, chuyển sang bán rượu

Tổng số cơ sở lưu trú hạng từ 1-5 sao đã giảm 1.342 cơ sở so với năm 2019, chủ yếu là các khách sạn 1-2 sao.Nhiều chủ khách sạn đã đóng cửa hoặc chuyển sang bán rượu.

Khách Tây được trả lại 4,5 triệu đồng rơi ở Hà Nội

Stella Amirkhanyan, nữ du khách người Armenia, được trả lại 4,5 triệu đồng sau khi làm rơi ở khu vực phố cổ trưa 21/3.

Khách sạn ở Nha Trang bị phạt vì tự phong 4 sao

Hai khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính mỗi đơn vị 10 triệu đồng do tự ý phong sao.

5 đặc sản Đồng Tháp ngon nức tiếng, khách vừa thưởng thức vừa mua làm quà

Đặc sản Đồng Tháp nổi tiếng với nhiều món ăn ngon dân dã nhưng chế biến độc đáo, có hương vị lạ miệng như gỏi ngó sen, hủ tiếu Sa Đéc, ốc gác bếp, nem Lai Vung, chuột đồng quay lu,…

Du khách Chăm bị ngăn cản kể chuyện ở Tháp bà Ponagar

KHÁNH HÒA: Du khách Chăm kể cho bạn bè về văn hóa Chăm tại Tháp bà Ponagar thì bị ngăn cản, nhưng cơ quan chức năng sau đó đã xin lỗi.

Tuyệt đối không nhận xách hộ đồ tại sân bay'

Nguyễn Hoàng Nhã Tiên, 15 năm kinh nghiệm trong ngành hàng không, nói tuyệt đối không được nhận xách đồ hộ người khác tại sân bay.

Huế kích hoạt hàng trăm điểm nhà vệ sinh miễn phí phục vụ du khách

Nhằm xây dựng môi trường du lịch Huế 'văn minh - thân thiện - an toàn - giàu bản sắc', chính quyền TP Huế đã đưa 138 điểm nhà vệ sinh vào phục vụ du khách miễn phí.

Đang cập nhật dữ liệu !