Cận cảnh tàu sân bay Trung Quốc rẽ sóng, triển khai máy bay "rầm rập"

Một đoạn phim ghi lại cảnh máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay được sản xuất trong nước đầu tiên của Trung Quốc mới đây đã được công bố.

Theo báo Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), đoạn phim kéo dài 30 giây này cho thấy tàu sân bay có số hiệu Type 001A của Trung Quốc đã trải qua quá trình thứ nghiệm thứ năm của mình, được thực hiện từ ngày 27/2 đến ngày 5/4.

Video tàu sân bay Type 001A trong một cuộc thử nghiệm hoạt động.

Tàu Type 001A được các nhà chức trách khẳng định sẽ có tính năng vượt trội hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Quốc vào thời điểm hiện tại. Được biết, con tàu đã qua kiểm tra kỹ thuật toàn diện và thử nghiệm hệ thống chỉ huy cũng như khả năng chiến đấu.

Trong đoạn phim, con tàu đã di chuyển trên mặt biển với tốc độ cao trong khi các kỹ sư trên tàu tập trung lại quanh bảng điều khiển của tàu. Một hệ thống radar được gắn trên đỉnh tháp chỉ huy và một hệ thống vũ khí được gắn trên boong tàu, có khả năng phòng chống các đợt tấn công bằng pháo và tên lửa của đối phương cũng xuất hiện trong đoạn phim. Boong tàu có đủ không gian cho 32 máy bay chiến đấu J-15, nhiều hơn tàu Liêu Ninh 6 chiếc.  

Tàu Type 001A hiện vẫn chưa có tên chính thức và sẽ không xuất hiện trong lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc. Theo kế hoạch ban đầu, con tàu này sẽ chưa thể được đưa vào sử dụng trước năm 2020, tuy nhiên một số nguồn tin cho biết tàu sẽ sẵn sàng hoạt động vào tháng 10 năm nay, vừa kịp thời điểm Trung Quốc chào mừng ngày quốc khánh của mình.

Tàu Type 001A có thể coi là một sự nâng cấp so với tàu Liêu Ninh, vốn là một tàu sân bay thuộc lớp Kuznetsov của Liên Xô cũ được Trung Quốc mua về từ Ukraine để cải tạo. Tàu Liêu Ninh đang được dùng để phục vụ cho việc huấn luyện các thủy thủ tàu sân bay và được cho là sẽ bị ngừng sử dụng một khi tàu Type 001A có thể được đưa vào hoạt động hiệu quả.

Type 001A có thể đạt tốc độ tối đa 31 hải lý/giờ và có trọng lượng vào khoảng 70.000 tấn. Con tàu này là một phần trong kế hoạch phát triển lực lượng hải quân của Trung Quốc, với mục tiêu nước này có thể có trong tay 6 tàu sân bay vào năm 2035.

Tàu Type 002, một tàu sân bay khác mà Trung Quốc đang chế tạo, dự kiến sẽ được lắp đặt hệ thống hỗ trợ cất cánh và hạ cánh cho máy bay quân sự. Nếu không có sự thay đổi nào, tàu sẽ được đưa vào sử dụng sớm nhất là vào năm 2023 tới.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc tàu sân bay thử nghiệm máy bay chiến đấu kỹ thuật

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !