Cận cảnh tàu ngầm Nga lần đầu tiên phóng tên lửa Kalibr tấn công Ukraine

Nga tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tàu ngầm để phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công các mục tiêu của quân đội Ukraine. 

Nga đã sử dụng một tàu ngầm diesel hoạt động trên Biển Đen để phóng các tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào những mục tiêu quân sự của Ukraine. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng hạm đội tàu ngầm để phóng tên lửa Kalibr tấn công Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã cho công bố đoạn video ghi lại cảnh hàng loạt tên lửa Kalibr được phóng từ trên biển và hướng về phía chân trời, nơi mà Moscow tuyên bố là các mục tiêu của quân đội Ukraine.

Hãng tin Interfax hôm 29/4 cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Nga được thông báo sử dụng tàu ngầm để tấn công Ukraine.

Các tên lửa Kalibr từng được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Syria 13 lần. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 99 tên lửa Kalibr đã được bắn vào các mục tiêu khủng bố. Hiện gần như toàn bộ tàu chiến và tàu ngầm thế hệ mới của Nga đều được thiết kế để mang theo tên lửa Kalibr.

Cũng trong ngày 29/4, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhận định Washington không tin Nga sẽ sử dụng các loại vũ khí hạt nhân để tấn công Ukraine, dù căng thẳng vẫn đang gia tăng.

“Chúng tôi đang tiếp tục nỗ lực hết sức giám sát năng lực hạt nhân của Nga mỗi ngày, và chúng tôi nhận định không có mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và không có mối đe dọa đối với lãnh thổ của NATO”, Reuters dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay.

Trong khi đó, hôm 25/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố phương Tây không nên đánh giá thấp nguy cơ gia tăng bùng nổ một cuộc chiến hạt nhân ở Ukraine.

Hồi đầu tháng này, Nga thông báo có kế hoạch triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới thử nghiệm Sarmat vào mùa thu năm nay. ICBM Sarmat có khả năng triển khai tấn công hạt nhân nhằm vào Mỹ.

Phương Tây lo ngại nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine kể từ ngày 24/2. Đáng nói, ông Putin còn có những tuyên bố liên quan tới việc yêu cầu lực lượng hạt nhân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cảnh báo những ai cố tình ngáng đường Nga “sẽ nhận phải hậu quả chưa từng có trong lịch sử”.   

Trong tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho hay ông hy vọng không có thêm những thất bại của quân đội Nga ở Ukraine khiến Tổng thống Putin đưa ra quyết định sử dụng các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Còn hồi đầu tháng Tư, Giám đốc CIA William Burns cho hay mối đe dọa tiềm tàng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp không nên bị xem nhẹ. Song CIA chưa phát hiện được nhiều bằng chứng thực tế rằng Moscow sẽ sử dụng những vũ khí này.

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương, phá hủy nhiều thành phố và thị trấn, cũng như buộc 5 triệu người phải bỏ chạy ra nước ngoài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 29/4 thừa nhận nguy cơ cao các cuộc đối thoại hòa bình với Nga sẽ chấm dứt, giữa lúc giới nghị sĩ Mỹ cam kết đẩy nhanh quá trình thông qua kế hoạch chuyển thêm khoản viện trợ trị giá 33 tỉ USD cho Ukraine để chiến đấu với Nga.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ là bà Nancy Pelosi nói rằng, các nghị sĩ hy vọng gói hỗ trợ 33 tỉ USD sẽ được thông qua “sớm nhất có thể”.

Bằng việc hỗ trợ hàng chục tỉ USD, chính quyền của Tổng thống Joe Biden được cho đang lấn sâu hơn vào cuộc chiến ở Ukraine.

Mỹ và các nước đồng minh đã chuyển giao nhiều loại vũ khí hạng nặng bao gồm cả pháo binh như Washington tuyên bố không chỉ nhằm đập tan đòn tấn công của Nga ở Ukraine, mà còn làm giảm sức chiến đấu của quân đội Nga để không thể đe dọa các nước láng giềng khác một lần nữa.

Khoản viện trợ 33 tỉ USD mà Mỹ đang chuẩn bị thông qua tương đương hơn 20% GDP năm 2020 của Ukraine. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chiến tranh đã khiến GDP năm nay của Ukraine sụt giảm hơn 45%, và ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của toàn thế giới.

Mỹ vứt 7 tỉ USD vũ khí ở lại Afghanistan, một vài thiết bị chuyển cho Ukraine

Mỹ vứt 7 tỉ USD vũ khí ở lại Afghanistan, một vài thiết bị chuyển cho Ukraine

Số vũ khí Mỹ bỏ lại trong lúc vội vàng rút quân khỏi Afghanistan là hơn 7 tỉ USD, và một số thiết bị được chuyển giao lại cho Ukraine. 

Minh Thu (lược dịch)

Quan chức cho hút hơn 2 triệu lít nước để tìm điện thoại bị đình chỉ công tác

ẤN ĐỘ - Vị quan chức cho hút hàng triệu lít nước trong hồ chứa để tìm lại chiếc điện thoại đánh rơi ở bang Chhattisgarh, Ấn Độ, đã bị đình chỉ công tác.

Mỹ đạt được thỏa thuận sơ bộ tránh vỡ nợ

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được 'thỏa thuận về nguyên tắc' để tăng trần nợ công, chấm dứt thế bế tắc kéo dài nhiều tháng qua.

Hành khách mở cửa máy bay Hàn Quốc trên không vì ‘ngột ngạt’

Theo cơ quan cảnh sát Hàn Quốc, lý do hành khách nam mở cửa thoát hiểm máy bay Asiana Airlines giữa lúc hạ cánh hôm 26/5 vì “cảm thấy ngột ngạt và muốn xuống nhanh”.

Túi đầy tiền, tỷ phú ChatGPT vẫn thích di chuyển bằng taxi loại rẻ

Sam Altman, tỷ phú đồng sáng lập OpenAI - công ty phát triển ChatGPT, không sử dụng taxi UberBlack mà thích dùng taxi loại rẻ hơn là UberX vì nó tiết kiệm chi phí hơn.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ lên tiếng về việc nâng trần nợ công

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết, Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận để tránh tình trạng vỡ nợ.

Bầu cử Tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vào vòng hai

Hôm nay (28/5), vòng bầu cử Tổng thống thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tổ chức, với hai ứng viên là đương kim Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và ông Kemal Kilicdaroglu.

Siêu bão mạnh nhất thế giới 3 năm qua sắp đổ bộ Philippines

Siêu bão Mawar (tên địa phương là Betty) đã tiến vào vùng biển Philippines.

Mức độ tin tưởng của dân Nga với Tổng thống Putin tăng lên 80%

Theo kết quả một cuộc khảo sát được Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga tiến hành từ 15-21/5, mức độ tin tưởng của người dân nước này đối với Tổng thống Vladimir Putin là 80%.

Hành khách đi máy bay đối mặt án tù 20 năm vì tội buôn lậu chim vào Mỹ

Vận chuyển lậu 29 quả trứng chim tới sân bay Mỹ và bị phát hiện, nam hành khách hiện đối mặt với bản án 20 năm tù giam.

Người lạ mặt trà trộn vào đoàn hộ tống, ôm chặt Thủ tướng Đức

Cảnh sát Đức phải xấu hổ sau khi một người lạ mặt trà trộn vào đoàn hộ tống của Thủ tướng Olaf Schloz rồi dành cho nhà lãnh đạo này một cái ôm nồng nhiệt khi ông đang chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Frankfurt.

Đang cập nhật dữ liệu !