Cận cảnh quân đội Mỹ đập phá vũ khí ở Afghanistan trước khi rút quân

Mới đây, một đoạn video được công bố cho thấy cách quân đội Mỹ đập phá vũ khí ở Afghanistan trước khi rút quân.

Theo đó, đoạn video đăng tải nhằm mục đích sử dụng cá nhân, dường như do một quân nhân Mỹ công bố trên kênh YouTube và ngay sau đó quyền truy cập đã bị hạn chế.

Vì cần gấp rút rút quân và sơ tán công dân khỏi Afghanistan, quân đội Mỹ đã đập phá các thiết bị quân sự ở Kabul để chúng không đến tay lực lượng Taliban.

Trong video cho thấy, những người Mỹ mặc quân phục đập vỡ các thiết bị trên một chiếc xe bọc thép, đập vỡ kính chiếc xe ô tô có logo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài ra, một số phần trong video ghi lại những khoảnh khắc khi các quân nhân phá cửa tại căn cứ quân sự được cho là nơi họ trú ngụ trước đó.

Bất chấp việc quân Mỹ cố gắng phá hủy càng nhiều trang bị càng tốt, một số vũ khí còn sót lại vẫn rơi vào tay Taliban. Theo ghi nhận của các nhà báo của Daily Mail, vào cuối tháng 6/2021, quân đội Afghanistan có 167 thiết bị quân sự (108 máy bay trực thăng và 59 máy bay).

Trước khi Taliban đánh chiếm Kabul, 46 thiết bị quân sự đã đến Uzbekistan, trong đó có 24 trực thăng và quân đội Mỹ đã làm hư hỏng 73 chiếc máy bay trước khi lên đường về Mỹ.

Sau khi tính toán các chuyên gia kết luận rằng, quân đội Mỹ đã “để lại” một số máy bay và trực thăng cho Taliban, các chiến binh này sau đó đã “nhận được” 48 trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, tỷ lệ hoạt động và trạng thái của chúng vẫn chưa được Taliban công bố.

Hôm 30/8, Lầu Năm Góc thông báo, quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc sứ mệnh kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này.

Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, Tướng Kenneth McKenzie, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ nhấn mạnh: “Tôi có mặt ở đây để thông báo rằng chúng tôi đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan”.

Kế hoạch này kết thúc sớm hơn 1 ngày so với thời hạn 31/8 mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ra. Tướng McKenzie cho hay, chuyến bay cuối cùng, do một chiếc vận tải cơ quân sự khổng lồ C-17 thực hiện, đã cất cánh rời Sân bay Quốc tế Hamid Karzai 1 phút trước lúc nửa đêm (theo giờ Kabul) trong điều kiện an ninh vô cùng chặt chẽ.

Tư lệnh CENTCOM nói: “Trên chuyến bay cuối cùng có sự hiện diện của Tướng Chris Donahue, Tư lệnh Sư đoàn Không vận số 82 kiêm chỉ huy lực lượng trên bộ của chúng tôi. Đi cùng với ông là Đại sứ Ross Wilson”.

Trên thực tế, đội ngũ ngoại giao và quốc phòng Mỹ là những người cuối cùng đặt chân lên máy bay.

Cuộc chiến tiếp theo của Mỹ sẽ diễn ra ở đâu?

Cuộc chiến tiếp theo của Mỹ sẽ diễn ra ở đâu?

Quân đội Mỹ đã hoàn tất kế hoạch rút toàn bộ lực lượng khỏi Afghanistan, kết thúc sứ mệnh kéo dài 20 năm tại quốc gia Tây Nam Á này. Vậy cuộc chiến tiếp theo của Mỹ có thể sẽ diễn ra ở đâu?

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !