Cận cảnh "kho" vũ khí khủng mà Nga khoe trong duyệt binh 9/5 (2)

Trước khi lăn bánh vào trong Quảng trường Đỏ, dàn xe quân sự khủng của Nga đã đi qua một đoạn trường, ở đó, người dân có điều kiện nhìn gần hơn kho vũ khí khủng mà Nga khoe trong lễ duyệt binh 9/5.
Cận cảnh

Pháo tự hành MSTA-S cỡ nòng 152 mm. Đây là loại pháo tự hành đã được sử dụng trên 20 năm trong quân dội Nga cũng như một số nước khác thuộc Liên Xô cũ như Ukraina.

Cận cảnh

Tuy nhiên, MSTA-S tới đây sẽ dần bị thay thế bởi loại pháo mới có tên là 2S35 Koalitsiya-SV. Đây là loại pháo mới với nòng pháo dài hơn, có thể được trang bị các cỡ nòng khác nhau như 152 mm, 155 mm tùy mục đích sử dụng. Một số mẫu thử của loại pháo này còn có thể được trang bị hai nòng pháo hay gắn trên xe tải để nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Cận cảnh

Tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Iskander-M. Đây là loại tên lửa đạn đạo được Nga quảng cáo có khả năng tàng hình và tấn công rất chính xác mục tiêu bằng cả đầu đạn thuốc nổ thường và đầu đạn hạt nhân.

Cận cảnh

Theo sau các xe phóng Iskander-V là xe tiếp đạn cho hệ thống.

Cận cảnh

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn phóng thẳng đứng Tor-M1. Chúng thường được sử dụng để hỗ trợ đoàn cơ giới hành tiến, chống lại các mối đe dọa từ máy bay cường kích hay trực thăng săn tăng của đối phương.

Cận cảnh

Tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2. Loại tên lửa này có tầm bắn tới 60 km và thậm chí còn có khả năng chống lại các mục tiêu mặt đất.

Cận cảnh

Theo sau đoàn xe phóng của tên lửa Buk-M2 là các xe chở đạn cho hệ thống.

Cận cảnh

Hệ thống phòng không tầm ngắn hỗn hợp pháo – tên lửa Pantsir-S1. Đây là loại vũ khí được đánh giá là có tính hiệu quả cao để có thể bảo vệ cho các mục tiêu quan trọng vì nó có thể bắn hạ cả máy bay tấn công mặt đất, tên lửa hành trình hay bom thông minh.

Cận cảnh

Tên lửa đất đối không tầm xa S-400. Với loại đạn 40N6 đặc biệt, loại tên lửa này có thể hạ gục mục tiêu từ khoảng cách 400 km, hay bắn hạ kể cả các tên lửa đạn đạo tầm trung.

Cận cảnh

Tên lửa hạt nhân chiến lược RS-24 Yars. Loại tên lửa này có tầm bắn tới 11.000 km và có thể chứa nhiều đầu đạn hạt nhân với sức hủy diệt lớn.

Cận cảnh

Hai chiếc xe thiết giáp chở quân Boomerang mang theo quân kỳ của lực lượng lục quân và không quân Nga. Đây cũng là loại xe thiết giáp bánh lốp dùng để chở quân mới được Nga công khai trong lễ duyệt binh.

Cận cảnh

Người lính trên chiếc Boomerang vẫy chào khán giả hai bên đường.

Cận cảnh

Không thể thiếu là một chiếc BTR-82A rước cờ cộng hòa tự trị Crimea, một chủ thể mới trở về Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Trước đây, năm 1954, do vấn đề đi lại từ đất Nga đến bán đảo này khó khăn, Tổng Bí thư Liên Xô là Khrusev đã chuyển quyền quản lý hành chính vùng đất này cho Cộng hòa Xô Viết Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết.

Cận cảnh

Không nằm trong đoàn duyệt binh đi qua lễ đài Quảng trường Đỏ, tuy nhiên những chiếc xe công trình, kỹ thuật và cứu kéo này cũng đóng góp vai trò không nhỏ trong sự thành công của lễ duyệt binh năm nay.

Cận cảnh

Sau khi đoàn duyệt binh đi qua, đoạn đường được lau rửa sạch sẽ để sẵn sàng quay lại với cuộc sống thường nhật.

Cận cảnh

Vẻ mặt thoải mái và mãn nguyện của một người lính Nga trên chiếc T-15 Armata.

Nguyễn Thùy Linh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !