Chiều 18/10, tại Thạch Thất (Hà Nội), Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu các hoạt động xung quanh Hội nghị nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo lần thứ 4.
Các hoạt động gồm: Lễ khánh thành Trung tâm động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC); Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn và Hội nghị nhóm chuyên gia ADMM+ về hành động mìn nhân đạo lần thứ 4.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Thượng tá Lương Văn Mạnh, đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (TCCT); Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Chánh Văn phòng Chương trình 504, Phó tổng giám đốc VNMAC; Thượng tá Lương Văn Mạnh, Phó viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về Quốc phòng, đồng chủ trì buổi gặp mặt.
Một số hình ảnh bom mìn, vật nổ do bộ đội công binh dò tìm, xử lý an toàn trưng bày tại VNMAC
VNMAC được khởi công ngày 27/4/2015 tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, đến nay đã hoàn thành và sẽ được khánh thành vào ngày 20/10/2016. VNMAC bao gồm các hạng mục công trình: Nhà chỉ huy kết cấu 7 tầng; hội trường 3 tầng với quy mô 360 chỗ ngồi; Nhà trưng bày bom mìn kết cấu 3 tầng sử dụng để trưng bày các loại bom mìn, vật nổ do bộ đội công binh dò tìm, xử lý an toàn và các loại trang bị, phương tiện phục vụ công tác dò tìm, xử lý bom mìn; nhà ở chuyên gia, nội bộ; nhà ăn, câu lạc bộ sĩ quan hậu cần, kỹ thuật; ký túc xá học viên; giảng đường, nhà thí nghiệm. Ngoài ra, VNMAC còn có các hạng mục hạ tầng và phụ trợ.
Ngày 20/10/2016, Hội nghị đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn và Hội nghị Nhóm Chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo lần thứ 4 sẽ diễn ra tại VNMAC (xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội), dưới sự chủ trì của Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ (Việt Nam và Ấn Độ đang là đồng chủ trì đầu tiên của Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo giai đoạn 2014-2017).
Với chủ đề “Tổng kết hoạt động Nhóm chuyên gia Hành động mìn nhân đạo giai đoạn 2014-2017 và bàn giao đồng chủ trì giai đoạn 2017-2020”, Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả diễn tập thực binh kết hợp giữa Nhóm Chuyên gia Hành động mìn nhân đạo và Gìn giữ hòa bình tại Ấn Độ; Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017, thảo luận về định hướng hợp tác trong khuôn khổ của Nhóm thời gian tới; bàn giao đồng chủ trì nhiệm kỳ 2017-2020 cho Lào và Nga.
Hình ảnh bom mìn, vật nổ do bộ đội công binh dò tìm, xử lý an toàn trưng bày tại VNMAC:
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.