Campuchia lần đầu diễn tập cùng Trung Quốc, biểu dương quan hệ "chắc như thép"

Quân đội Campuchia và Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự mang tên "Rồng vàng" kéo dài trong 8 ngày vào tháng tới tại Học viện quân sự Thlok Tasek ở tỉnh Kampong Speu của Campuchia.

Theo tờ Khmer Times, hơn 500 binh sĩ Campuchia sẽ tham gia cuộc tập trận lần đầu tiên với Trung Quốc ngay trên lãnh thổ nước này từ ngày 15 – 23/12 tại Học viện quân sự Thlok Tasek ở tỉnh Kampong Speu.

Quân đội hai nước sẽ thực hiện các bài diễn tập liên quan tới hoạt động sửa chữa đường trong trường hợp khẩn cấp, phát hiện bãi mìn và phá mìn, xây đường, xây thủy điện, giải cứu các nạn nhân trong vùng lũ và cứu hộ y tế trong vùng thiên tai.

Campuchia lần đầu diễn tập cùng Trung Quốc, biểu dương quan hệ

Tướng quân đội Trung Quốc - Campuchia họp bàn.

Đây là nội dung được Tướng quân đội Trung Quốc Wang Jiaocheng tuyên bố sau cuộc họp với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tướng Pol Saroeun hôm 20/11. 

Theo tướng Saroeun, quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia giờ "chắc như thép". Cũng theo ông này, các khoản hỗ trợ và đầu tư từ Trung Quốc đã đóng góp lớn vào sự phát triển của Campuchia. 

Nhiều chuyên gia nhận định chính những căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng Đông Nam Á là lý do để Trung Quốc xích lại gần và hỗ trợ cho Campuchia. Đổi lại, Campuchia nhiều lần lên tiếng ủng hộ Trung Quốc tại các cuộc họp quốc tế. Điển hình, Campuchia là một trong vài quốc gia ngăn tuyên bố chung của ASEAN lên tiếng chỉ trích Trung Quốc sau khi tòa trọng tài quốc tế phủ nhận tuyên bố chủ quyền phi lý của Bắc Kinh trên Biển Đông. 

Hồi tháng 10, Campuchia cho biết quân đội nước này có ý định mua các chiến đấu cơ của Trung Quốc để hiện đại hóa lực lượng không quân đã lỗi thời. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh, trước hết, Campuchia sẽ nâng cấp hệ thống phòng không với sự hỗ trợ từ phía Trung Quốc. Dù không công bố chi tiết song ông Banh cho biết ông này đã ký kết một vài thỏa thuận hỗ trợ quân sự với Trung Quốc nhằm hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Campuchia. 

Hiện tại, Trung Quốc là nước cho vay và tài trợ lớn nhất cho Campuchia với khoản tiền 15 tỷ USD trong vòng 20 năm qua. Khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Campuchia hồi tháng 10, Bắc Kinh đã xóa khoản nợ 90 triệu USD và hứa cho vay thêm 230 triệu USD cùng khoản viện trợ quân sự 15 triệu USD cho Campuchia. 

Minh Thu (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !