Cải tạo giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý: Cần phản biện!

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hải kiến nghị cần lấy ý kiến phản biện xã hội về các giải pháp tổ chức giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, vì TP này đã có nhiều bài học!

Sớm lắng nghe ngay từ đầu thì những hạn chế sẽ bớt đi!

Như tin đã đưa, sáng 5/5, Sở GTVT Đà Nẵng phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT và Hội Cầu đường TP đã tổ chức hội thảo về “Giải pháp thiết kế tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây cầu Rồng và cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý” thu hút đông đảo các chuyên môn, các chuyên gia, các nhà khoa học… tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hải kiến nghị cần tổ chức lấy ý kiến phản biện xã hội đối với việc cảc giải pháp tổ chức giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý (Ảnh: HC)

Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hải cho rằng, việc đại diện Ủy ban MTTQVN của thành phố được mời tham dự hội thảo đã chứng tỏ các cơ quan chức năng ngày càng thấy được vai trò đại diện cho các tầng lớp nhân dân của Mặt trận. Ông cũng lưu ý, tại buổi làm việc mới đây với tập thể lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa có đặt ra yêu cầu những gì liên quan đời sống của các tầng lớp nhân dân thì MTTQ phải có ý kiến.

Trên phương diện phản biện hay tập hợp ý kiến nhân dân, vào tháng 4/2014, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên được ngành GTVT đề nghị tổ chức lấy ý kiến phản biện đối với chủ trương xây dựng cầu đi bộ qua sông Hàn. Kết quả là ý kiến phản biện của các thành viên MTTQVN TP Đà Nẵng đã được lãnh đạo TP tiếp thu, không tiếp tục xây dựng công trình này.

“Trên tinh thần đó, và với yêu cầu cao hơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP đề nghị các ngành chức năng tạo điều kiện để Mặt trận TP tổ chức hội nghị phản biện đối với các giải pháp thiết kế tổ chức giao thông phía Tây cầu Rồng và phía Tây cầu Trần Thị Lý. Chúng ta không có quan niệm “đẽo cày giữa đường”, nhưng lắng nghe và tập hợp được nhiều ý kiến của các chuyên gia, các tầng lớp nhân dân vẫn là điều tốt!” – ông Nguyễn Đăng Hải nói.

Ông cho hay, tại hội nghị phản biện, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng sẽ mời khoảng 40 – 50 đại biểu là những người có điều kiện, đã kinh qua lãnh đạo cấp TP, bây giờ đang tham gia Hội đồng Tư vấn của Mặt trận TP cùng những nhà chuyên môn, những người có uy tín trong cộng đồng và các đại diện cho các tầng lớp nhân dân để tham gia ý kiến về hai nút giao thông nêu trên.

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung: "Việc có cần cải tạo hay phân luồng thì ngành GTVT đã có báo cáo cụ thể và Ban Thường vụ Thành ủy đã đồng ý rồi!” (Ảnh: HC)

“Chúng tôi sẽ làm trọn vẹn, đầy đủ trách nhiệm của mình và chắc chắn sẽ có đóng góp cho ngành GTVT những ý kiến tốt. Chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm về việc xây dựng các nút giao thông phía Tây cầu Sông Hàn và Điện Biên Phủ – Nguyễn Tri Phương. Không có cái nào hoàn hảo cả, chúng ta phải nghe và sửa, nhưng giá như chúng ta sớm lắng nghe ngay từ đầu thì những cái hạn chế sẽ bớt đi. Do đó chúng tôi sẽ tập hợp ý kiến của báo chí, của các tầng lớp nhân dân để đóng góp cho ngành chuyên môn trình cho lãnh đạo TP phương án trọn vẹn nhất – ông Nguyễn Đăng Hải nói.

“Nói Thường vụ Thành ủy đã đồng ý thì còn thảo luận làm gì nữa!”

Theo Phó Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thành Tiến, còn nhiều vấn đề trong việc nghiên cứu tổ chức giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý chưa được Sở GTVT làm rõ.

Quan điểm thiết kế các nút giao thông này vẫn chưa thoát khỏi ý niệm tổ chức nút khác có đi kèm với đèn tín hiệu mà trên thế giới đã từ chối, và hầm chui phía Tây cầu Sông Hàn là một bài học. Đồng thời việc tổ chức phân luồng chưa được quan tâm đầy đủ, chưa tính rõ nhu cầu kết nối Đông – Tây qua các nút này, chưa làm rõ tác nhân gây ùn tắc tại khu vực…

KTS Nguyễn Văn Chung:“Nói Thường vụ Thành ủy đã đồng ý thì còn thảo luận làm gì nữa!” (Ảnh: HC)

Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Lê Văn Trung cho rằng việc cải tạo hai nút giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý thì ngành GTVT đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Trên cơ sở báo cáo tổng quan tổ chức giao thông TP thì Ban Thường vụ Thành ủy đã có chủ trương đồng ý cho ngành GTVT nghiên cứu triển khai phương án cải tạo giao thông ở hai nút này.

“Bây giờ ngành đưa ra các phương án như vậy thì mong rằng các đại biểu tham dự buổi hội thảo hôm nay nên tập trung vào các phương án, để chúng tôi có cơ sở hoàn thiện và báo cáo lại cho lãnh đạo TP trong thời gian tới. Còn việc xem có cần cải tạo hay phân luồng thì ngành đã có báo cáo cụ thể và Ban Thường vụ Thành ủy đã đồng ý rồi!” – Ông Lê Văn Trung nói.

Tuy nhiên KTS Nguyễn Văn Chung (Ban Tư vấn – Phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KHKT TP Đà Nẵng) cho rằng: “Anh Trung chủ trì hội thảo nói việc này ngành GTVT đã báo cáo và Thường vụ Thành ủy cũng có đồng ý, yêu cầu phải triển khai cài thiện tình trạng ùn tắc tại hai nút giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý cũng như trên địa bàn TP.

Thế nhưng tôi hiểu sự đồng ý về chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy không hẳn là đồng ý vào những điểm cụ thể này, phương án cụ thể này, mà là đồng ý cần phải làm một việc chung cho toàn TP. Chứ nói Thường vụ Thành ủy đồng ý với các phương án này rồi thì còn thảo luận làm gì nữa. Vì vậy việc làm của chúng ta phải mamg tính tổng thể, đồng bộ và có định hướng ổn định, chứ không phải chỉ có tắc chỗ nào chúng ta chui chỗ đó. Nếu thế thì trên địa bàn TP này sẽ không biết chui bao nhiêu chỗ!”.

Theo KTS Nguyễn Văn Chung, hiện báo cáo tổng quan tổ chức giao thông TP Đà Nẵng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, đặc biệt là chiến lược, lộ trình phát triển giao thông công cộng, giảm thiểu phương tiện cá nhân còn rất chung chung, mơ hồ… Vì vậy ông kiến nghị Sở GTVT Đà Nẵng cũng như Ban tổ chức hội thảo cần cân nhắc thận trọng, nghiên cứu việc tổ chức giao thông phía Tây cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý trong tổng thể tổng thể tổ chức giao thông toàn TP, trong đó có tính đến giải pháp lâu dài, ổn định và phát triển bền vững cho đô thị.

HẢI CHÂU

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !