Các tiểu vương quốc Arab sẽ can dự quân sự vào xung đột ở Trung Đông?

Theo giải thích của giới lãnh đạo Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong điều kiện vai trò của Mỹ đang suy giảm mạnh tại Trung Đông, UAE “không thể đứng ngoài cuộc” trong bối cảnh cả khu vực này như đang “ngồi trên lửa”.
Các tiểu vương quốc Arab sẽ can dự quân sự vào xung đột ở Trung Đông? - ảnh 1

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang ngày càng đóng vai trò tích cực hơn ở Trung Đông

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang ngày càng đóng vai trò tích cực hơn không chỉ ở Trung Đông mà còn ở khu vực xung quanh. Hiện UAE đang tích cực củng cố tiềm lực quân sự nhằm nhanh chóng trở thành cường quốc quân sự hùng mạnh để có thể "tham gia tích cực hơn" vào các cuộc xung đột trong khu vực.

Khu vực Trung Đông từ trước đến nay vẫn được đánh giá là khu vực diễn ra sự cạnh tranh giành vị thế hàng đầu giữa Iran và Arab Saudi. Tuy nhiên, tình thế này có thể sẽ thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới khi trong khu vực này sẽ xuất hiện thêm đối thủ quân sự đáng gờm là UAE.

Tạp chí The Yew York Times của Mỹ mới đây đã tiết lộ thông tin hết sức ngạc nhiên và gây sự tò mò không nhỏ. Hiện đã có một lực lượng lính đánh thuê đến từ Nam Mỹ tham chiến ở Yemen- nơi liên quân các nước Hồi giáo dòng Sunni đã tiến hành chiến dịch không kích lật đổ lực lượng Hồi giáo dòng Shitte tại nước này. Tổng cộng có khoảng hơn 400 lính đến từ Colombia do UAE bỏ tiền ra thuê và huấn luyện để tham chiến ở Yemen.

Theo giới phân tích về tình hình Trung Đông, đây là sự kiện rất đáng chú ý vì nó cho thấy UAE, sau thời gian tích lũy các tiềm lực về kinh tế-tài chính, đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang các vấn đề chính trị-quân sự.

UAE hiện đang là quốc gia kiểm soát 6% trữ lượng dầu mỏ quốc tế và có quỹ đầu tư chủ động lớn thứ hai trên thế giới. Trước đó, UAE mới chỉ thực hiện vai trò “quan sát viên” đối với các diễn biến nóng bỏng trong khu vực và tránh xa các cuộc xung đột.

Chính sách này đã giúp UAE trở thành trung tâm tài chính trọng yếu trong khu vực Trung Đông, trở thành nơi để các nhà đầu tư có thể quên đi tất cả các cuộc xung đột trong khu vực để tập trung đầu tư vào kinh doanh kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại đã có quá nhiều thay đổi. UAE hiện đang dần quên đi vai trò “trung lập” về tài chính và dần tham gia tích cực hơn vào tất cả các cuộc xung đột trong khu vực trong thời gian gần đây.

Phương Tây hiện có ý kiến so sánh UAE như là Thụy Sỹ của Trung Đông vì Thụy Sỹ cũng là quốc gia đã chuyển trọng tâm từ phát triển kinh tế-tài chính sang thực hiện chính sách đối ngoại tích cực và phát triển mạnh quân đội.

Theo giới phân tích, không loại trừ khả năng Quốc vương UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum cho rằng quá trình tăng trưởng kinh tế đã hoàn thành và hiện cần phải chuyển sang giải quyết các vấn đề mới.

Cần phải nhấn mạnh rằng trong vòng 25 năm qua, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của UAE đã tăng trưởng gấp 8 lần, từ 50 tỷ USD năm 1990 lên gần 400 tỷ USD như hiện nay. Sự tăng trưởng ngoạn mục này đã giúp UAE trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Trung Đông, chỉ sau Arab Saudi.

Tiềm lực tài chính giúp UAE hiện không chỉ tham gia vào cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo dòng Shitte do Iran ủng hộ tại Yemen mà còn tham gia vào cả cuộc chiến chống IS tại Syria, cũng như đã tham gia vào cả chiến dịch quân sự của liên quân tại Libya- quốc gia nằm cách khá xa UAE.

Theo giải thích của giới lãnh đạo UAE, trong điều kiện vai trò của Mỹ đang suy giảm mạnh tại Trung Đông, UAE “không thể đứng ngoài cuộc” trong bối cảnh cả khu vực này như đang “ngồi trên lửa”.

Các tiểu vương quốc Arab sẽ can dự quân sự vào xung đột ở Trung Đông? - ảnh 2

Chiến đấu cơ Su-35 của Nga.

Trong khu vực này, UAE coi Iran là kẻ thù vì quốc gia này có nhiều hành động làm ảnh hưởng đến uy tín của UAE. Lực lượng “Anh em Hồi giáo”, các nhánh của Al-Qaeda, IS và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác cũng bị UAE liệt vào danh sách “kẻ thù” của quốc gia này.

Để nâng cao vị thế của UAE, lãnh đạo nước này thời gian gần đây liên tục thực hiện các động thái tích cực để nâng cao tiềm lực quân sự để biến UAE thành cường quốc quân sự thực sự.

Trong năm 2014, UAE chính thức áp dụng luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với đàn ông. Ngoài ra, nước này cũng đầu tư mạnh cho mảng kỹ thuật và vũ khí. Theo thông tin của hãng HIS Inc, UAE hiện là quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn thứ tư trên thế giới. Không chỉ tích cực mua sắm vũ khí, UAE còn tích cực sử dụng số vũ khí này vào tác chiến thực tế như ở Yemen, Syria, Iraq và trước đó là Libya.

Để thực sự nâng cao tiềm lực quân sự, UAE dự định sẽ đầu tư mạnh vào mảng không quân. Theo những thông tin mới được công bố, UAE hiện đang tiến hành các cuộc đàm phán với Nga để mua lô máy bay hàng chục chiếc tiêm kích hiện đại nhất Su-35.

Nếu như hợp đồng này được thực hiện, UAE sẽ sở hữu lực lượng không quân có tiềm lực “khủng” nhất khu vực Trung Đông, giúp Không quân UAE trở thành “bá chủ” trong khu vực, đủ điều kiện để có thể giúp UAE tham gia nhiều hơn vào các cuộc xung đột để “phân chia lại” lợi ích và vị thế của các quốc gia trong khu vực này.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ “Expert- Chuyên gia”, tờ báo chuyên đưa tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thế giới, đặc biệt các tin tức liên quan tình hình các nước thuộc không gian hậu Xô Viết. Tờ báo được thành lập năm 1995.

Đức Dũng

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !