Các thiết bị nhìn xuyên tường của quân đội Mỹ
Các thiết bị nhìn xuyên tường của quân đội Mỹ
![]() |
Thiết bị nhìn xuyên tường sẽ giúp binh lính nhận định rõ tình hình trong phòng kín trước khi tấn công |
Từ năm 2006, quân đội Mỹ đã bắt đầu sử dụng thiết bị trinh sát qua tường có tên Radarvision. Thiết bị cân nặng 4 kg này có khả năng “nhìn” xuyên qua một bức tường dày 30 cm làm bằng gạch, đá hay bê tông hay thậm chí là nhiều lớp hỗn hợp. Thiết bị được trang bị pin cho 90 phút hoạt động và có thể cung cấp hình ảnh khá rõ nét và dễ dàng phát hiện ra người chuyển động hay vật bị giấu sau tường. Thế hệ sau của Radavision đã được thu gọn xuống còn cỡ 3 kg, có tầm phát hiện đạt 20 mét và trang bị pin có thể hoạt động liên tục trong 2,5 giờ.
Những thiết bị trinh sát xuyên tường thế hệ sau mang tên Eagle có khả năng “nhìn” xuyên tường (trừ những bức tường được gia cố bằng các lớp kim loại) nhờ vào sóng radio băng rộng năng lượng thấp. Những thiết bị này có khối lượng khoảng 2,5 kg với kích cỡ gọn gàng để có thể xách theo hoặc gắn trên tay.
![]() |
Thiết bị nhìn xuyên tường Radarvision được sản xuất từ năm 2006 |
Phiên bản Eagle-M có khả năng phát hiện chuyển động của người hay động vật ở khoảng cách lên tới 6 mét đằng sau một bức tường bê tông dày đến 20 cm. Trong khi đó, phiên bản Eagle-P lại được thiét kế với khả năng phát hiện đường hầm chuyên nghiệp. Thiết bị này có thể “nhìn” được dưới lòng đất với độ sâu 3-4 mét để phát hiện các vật thể bị chôn và đường hầm. Phiên bản Eagle-V cho phép thu được hình ảnh sắc nét hơn nhưng tầm phát hiện lại ngắn hơn. Các thiết bị này đều rất hữu dụng khi chiến đấu trong môi trường đô thị, khi kẻ thù hay di chuyển và phục kích trong các tòa nhà.
Tất cả những phiên bản của Eagle đều sử dụng pin sạc có thể sử dụng liên tục trong bốn giờ. Chúng có hình dạng như một máy chơi game cầm tay với khả năng hiển thị hình ảnh ra một màn hình nhỏ hay chuyển tín hiệu hình ảnh tới máy tính qua sóng không dây và sử dụng phần mềm đặc biệt để tăng độ rõ của ảnh. Những phiên bản Eagle lược bỏ bớt tính năng còn được sử dụng trong lĩnh vực dân sự như các đơn vị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ để tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.
![]() |
Thiết bị nhìn xuyên tường Eagle mới được trang bị có kích cỡ nhỏ hơn và nhiều tính năng tiên tiến hơn |
Mặc dù chưa đủ trang bị cho mọi nhiệm vụ, tuy nhiên thiết bị trinh sát xuyên tường đã chứng tỏ tính hiệu quả rất cao trên chiến trường và giành được cảm tình của những binh sĩ sử dụng. Họ cho biết nhờ vào thiết bị này, họ có thể dễ dàng phát hiện phục kích, tìm chỗ cất giấu vũ khí mà không phải mạo hiểm. Thiết bị cũng giúp tránh được việc gây thương tích cho dân thường do các binh sĩ có thể kiểm tra được các vị trí, tòa nhà kín trước khi tấn công.
Xuân Tùng
Theo Strategypage