Các GS nói gì về quy định cộng điểm cho Bà mẹ VN Anh hùng?

Giáo sư Văn Như Cương cho biết: "Chắc là do lỗi ở anh đánh máy, nhưng người ký cũng phải đọc kỹ và thấy được sự vô lý, bất cập và phi thực tế này".

Thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy có quy định cộng điểm ưu tiên cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và những người tham gia hoạt động cách mạng từ trước và sau ngày 1/1/1945.

Theo quy định, người dự thi ĐH thuộc đối tượng 03 sẽ được cộng 2 điểm ưu tiên vào tổng điểm bài thi ĐH, CĐ. Tuy nhiên, sau khi bổ sung thêm quy định đối tượng này, nhiều ý kiến cho rằng không phù hợp với thực tế.

Theo GS Cương: "Thử hỏi còn bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào còn minh mẫn, đầy đủ sức khỏe, kiến thức có thể đi thi đại học. Đến con của các mẹ cũng lớn tuổi cả rồi chứ nói gì đến các mẹ.

Các GS nói gì về quy định cộng điểm cho Bà mẹ VN Anh hùng? - ảnh 1
Theo GS Văn Như Cương, quy định ưu tiên cộng điểm cho Bà mẹ VN anh hùng khó hiểu và phi thực tế

Nếu trong số này có người nào đó có nguyện vọng học đại học thì Bộ ưu tiên cho họ đi học ngay, chẳng cần phải thi cử làm gì để rồi phải cộng điểm ưu tiên cho phiền phức.

Quả thật đọc kỹ thông tư, tôi thấy một phần của thông tư mới ưu tiên cộng điểm cho Bà mẹ VN anh hùng, những người khoảng 80, 90 tuổi muốn đi thi đại học, hoặc dành cho thế hệ bà mẹ Việt Nam anh hùng trong tương lai. Tôi thấy khó hiểu và phi thực tế. Có thể đây là do lỗi đánh máy. Các cơ quan nhà nước cần xem lại quy định như vậy có phù hợp với thực tế không?

Ngay cả con của bà mẹ VN Anh hùng, giờ cũng 50 – 60 tuổi rồi, có mấy ai thi đại học, cao đẳng. Hoặc có 1 con mà mất do chiến tranh thì cũng làm gì có ai thi đại học, cao đẳng. Tôi thấy quy định rất vô lý và phi thực tế".

Còn GS.TS Nguyễn Minh Thuyết  nêu quan điểm rằng: "Việc ưu tiên 2 điểm cộng cho bà mẹ Việt Nam anh hùng là quá vô lý bởi nếu tham gia kháng chiến trước năm 1945, có thể họ đã ngoài 80 tuổi. Vì vậy, tôi cho rằng đó là quy định “hài hước”, thừa và thiếu khả thi"

Các GS nói gì về quy định cộng điểm cho Bà mẹ VN Anh hùng? - ảnh 2
Trong lịch sử ngành giáo dục chưa có Bà mẹ VN anh hùng tham gia các kỳ thi đại học 

Trên thực tế, trong lịch sử ngành giáo dục hiện đại của nước ta hiện nay, kể từ khi có quy chế thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, chưa từng ghi nhận trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng nào đi thi hay đi học đại học, thậm chí còn không có thí sinh nào là con bà mẹ Việt Nam anh hùng thi đại học để hưởng chính sách ưu tiên này.

Theo GS. TS Thuyết, phải chăng, quy định ưu tiên cộng điểm có thể phòng xa cho những người được phong bà mẹ Việt Nam anh hùng sau này?

Tuy nhiên, đấy là việc của tương lai khi có người đi thi. Còn trong thời điểm hiện tại, khi mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất cũng đã hơn 70 tuổi, các mẹ không đủ kiến thức, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe để đi thi đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, quy định ưu tiên cộng điểm cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ nghe được, may ra vì thế mà ấm lòng, cảm động vì thế hệ trẻ còn nhớ đến và lo lắng cho mình, chứ không có trên thực tế.

Nguyễn Hiếu

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !