Cá tầm lậu đi máy bay phá giá thị trường
“Quy mô sản xuất cá Tầm tại Miền Bắc hiện nay nhỏ, sản lượng thấp không đủ cung cấp cho thị trường , giá cá tầm sản xuất tại Miền bắc bán buôn tại hồ khoảng 150.000 – 160.000 đồng/kg, phần lớn các trang trại nuôi cá Tầm trong nước với khối lượng lớn hiện nay đều tập trung ở khu vực Tây Nguyên”
Đó là lý do được đại diện Hiệp hội phát triển cá nước lạnh, các nhà sản xuất cá tầm trong nước đưa ra để khẳng định cá Tầm nuôi trong nước vận chuyển qua đường hàng không từ Nội Bài vào phân phối tại thị trường phía Nam là hàng lậu, không rõ nguồn gốc.
Theo đó, trong đơn kiến nghị chống nhập lậu cá Tầm không rõ nguồn gốc, đại diện Hiệp hội phát triển cá nước lạnh bày tỏ: “Chúng tôi khẳng định tất cả các sản phẩm cá Tầm được sản xuất trong nước không có bất kỳ đơn hàng nào được vận chuyển vào TP. HCM bằng đường hàng không trong thời gian qua”.
Mới đây, ông Đỗ Quang Tùng – Giám đốc cơ quan quản lý CITES Việt Nam cũng khẳng định rằng cơ quan này chưa hề cấp phép nhập khẩu cá tầm thương phẩm cho bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào.
Hiệp hội phát triển cá nước lạnh, các nhà sản xuất cá Tầm trong nước đang gồng mình chống chọi với nạn các Tầm nhập lậu không rõ nguồn gốc đội lốt cá trong nước. |
Trong việc chống nhập lậu cá tầm Trung Quốc, mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc làm cho lượng cá tầm nhập lậu giảm đáng kể trong thời gian qua, tuy nhiên, tình trạng cá tầm nhập lậu gần đây lại tiếp tục tái diễn rất ngang nhiên.
Trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Hào – Chủ tịch Hiệp hội phát triển cá nước lạnh cho biết: Thời gian gần đây, hàng ngày có từ 2 – 3 tấn cá Tầm không rõ nguồn gốc được nhập lậu vào TP. HCM qua sân bay Tân Sơn Nhất và bán ra thị trường cá Tầm sống với giá rất thấp chỉ khoảng 120.000 – 130.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với cá Tầm sản xuất trong nước và được bán tại thị trường TP. HCM.
Trước thực tế, cá Tầm vẫn ngang nhiên nhập lậu và phân phối ở nước ta, ông Hào lo ngại: Các sản phẩm cá Tầm giá rẻ nhập lậu vào nước ta sẽ làm tê liệt mạng lưới phân phối cá Tầm sản xuất trong nước, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất và nguy cơ mất việc của bà con nông dân. Cá Tầm không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng bởi không được kiểm soát về chất lượng.
Nói thêm về việc cá Tầm nhập lậu vào nước ta đang diễn biến phức tạp, ông Hào cho biết: Hiện nay bắt đầu xuất hiện một số đơn vị, cá nhân trong nước nhập lậu cá Tầm Trung Quốc và dùng các trại nuôi cá tại Miền Bắc làm vỏ bọc để hợp thức hóa thành cá tầm Việt Nam.
Để giúp ngành nuôi cá Tầm trong nước đứng vững, ông Hào bày tỏ: “Hiệp hội phát triển cá nước lạnh và các nhà sản xuất cá tầm Việt Nam đã gửi đơn kiến nghị, mong các cơ quan chức năng làm quyết liệt hơn nữa các biện pháp chống nhập lậu, các hãng hàng không trong nước cần nói “không” với việc vận chuyển các đơn hàng cá không rõ nguồn gốc. Cần phải yêu cầu các cơ sở nuôi cá Tầm đăng ký để theo dõi và truy xuất nguồn gốc”.