Cả nước mới chỉ có 1 y tá lây HIV từ bệnh nhân

Có nghiên cứu khẳng định việc lây nhiễm khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của người HIV thì nguy cơ lây nhiễm thấp, tại Việt Nam mới chỉ có 1 y tá nhiễm HIV từ bệnh nhân.
Cả nước mới chỉ có 1 y tá lây HIV từ bệnh nhân - ảnh 1

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm HIV từ Bệnh viện 09 Hà Nội

Lây qua máu chỉ 0,3%

Tiến sĩ Hoàng Đình Cảnh – Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết, nghiên cứu ở Mỹ cũng đưa ra kết quả là khi kim tiêm đã tiêm cho bệnh nhân HIV mà đâm vào da thì xác suất lây nhiễm là 0,3%. Khi dịch tiết, máu của người nhiễm HIV bắn vào mắt, niêm mạc miệng thì xác suất lây nhiễm của bệnh là 0,1%.

Trong trường hợp các y bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khi cấp cứu bệnh nhân này thì khả năng lây nhiễm là thấp! Tuy nhiên về phía Cục HIV/AIDS ông Cảnh cho biết “chúng tôi đánh giá cao ban giám đốc bệnh viện phụ sản Hà Nội đã tiến hành các bước khẩn trương theo đúng quy định. Bệnh viện tiến hành ngay điều trị phơi nhiễm. 

Theo quy định phải điều trị sau 72 tiếng và tốt nhất là ở 6 giờ đầu. Như vậy trường hợp này thì sau 4 tiếng đồng hồ các y bác sĩ đã được dùng thuốc. Các cán bộ này đã được lấy máu xét nghiệm và đều âm tính, sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng sẽ xét nghiệm lại”.

Hiện tại việc dự phòng phổ cập của Bộ Y tế quy định rõ dụng cụ phòng hộ khi tiếp xúc với bệnh nhân. Ai cũng biết người y tế phải đối mặt với bệnh nhân, bệnh tật, hàng ngày không phải mỗi HIV chúng ta còn nhiều bệnh như SARS, Viêm gan, Ebola…

Đối với bệnh nhân HIV, ông Cảnh cho biết: "Cả nước có 220 ngàn bệnh nhân đang tiếp cận còn có nhiều người không biết có bị nhiễm HIV hay không, nên chúng ta đã có các biện pháp dự phòng quy định rất rõ. Nhưng chúng ta đã biết có khi người cứu hỏa phải lao vào vùng cháy có khi họ không kịp mang áo phòng hộ được hoặc khi thấy người trôi giữa dòng sông có người sẵn sàng lao xuống cứu. Nên người làm y tế cũng thể do bản năng nghề nghiệp và trách nhiệm công việc nên họ lao vào cứu người bệnh. 

Chúng ta cũng có tỷ lệ phơi nhiễm nghề nghiệp đối với HIV rất nhiều. Hàng năm có hàng trăm, hàng nghìn cán bộ y tế phơi nhiễm với HIV nhưng tỷ lệ lây nhiễm rất thấp. Đến nay chúng ta mới chỉ ghi nhận có 1 trường hợp y tá và 1 chiến sĩ công an bị nhiễm HIV khi đang làm nhiệm vụ".

GS Lương Ngọc Khuê - Cục quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế cho biết hiện nay Cục Quản lý khám chữa bệnh và Cục HIV/AIDS Bộ Y tế đã đưa ra nhiều quy chế để phòng chống lây nhiễm chéo ở các cơ sở y tế. Nhưng đối với trường hợp này, hầu như các y bác sĩ đều không có thời gian nghĩ đến phòng hộ. Cả nước có 220 nghìn người nhiễm HIV nên hàng ngày vẫn có hàng nghìn người nhiễm HIV vào các cơ sở y tế điều trị.Tuy nhiên những trường hợp cấp cứu như này không phải nhiều.

Hàng trăm bệnh rình rập

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện nay trong môi trường nói chung và môi trường bệnh viện nói riêng mỗi người đều đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm rất nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh lao, các bệnh lây qua đường hô hấp. Các bệnh lây qua đường máu như viêm gan B, HIV, Ebola nguy cơ lây nhiễm cũng rất cao. Riêng HIV và viêm gan lây nhiễm qua tay cũng không đáng lo ngại vì phải có vết thương hở.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương có một khoa chuyên dành cho bệnh nhân HIV/AIDS nên các bác sĩ, y tá ở đây đối diện với nguy cơ lây nhiễm rất cao. Dù quy định phòng hộ y tế đã có nhưng vẫn có những sơ suất như kim đâm vào tay, rách găng tay. May mắn, cán bộ y tế bị phơi nhiễm có nhiều nhưng chưa có ai bị lây nhiễm bệnh HIV cả.

Đánh giá về công tác phòng hộ cho bác sĩ, cán bộ y tế tại các khoa cấp cứu hiện nay, thạc sĩ Hà cho biết tại Việt Nam đã được trang bị khá đầy đủ về quy định cũng như các thiết bị phòng hộ như găng tay. Trừ ebola phải có thiết bị đặc chủng riêng vì bệnh dễ lây nhiễm.

Tại Bệnh viện 09 nơi điều trị cho các bệnh nhân bị HIV/AIDS, theo bà Nguyễn Thị Thảo –Phó Giám đốc Bệnh viện thì hiện nay nguy cơ phơi nhiễm HIV không đáng ngại bằng nguy cơ phơi nhiễm bệnh lao. Hiện nay bệnh viện chưa có cán bộ nào bị lây nhiễm HIV từ bệnh nhân nhưng có đến 7 cán bộ bị lây lao từ bệnh nhân.
Khánh Ngọc

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !