Cá chết hàng loạt trong hồ Dầu Tiếng

Theo lời kể của người dân trên đảo suối Nhím, có rất nhiều loài cá to, nhỏ chết nổi trắng mặt nước như mè vinh, rô biển, mè hoa, chép, rô phi... Cá nào to và còn tươi thì được người dân vớt lên đem về xẻ phơi khô, làm mắm và chế biến món ăn, còn lại thì trôi dạt vô bờ qua nhiều ngày bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đi ven theo bờ đảo suối Nhím vào trưa ngày 13/1/2013, chỉ một đoạn khoảng hơn 100m, PV tận mắt chứng kiến và vớt được hàng chục con cá rô biển, mè vinh, trắm cỏ chết sình tấp vào mé nước, trong số đó có những con cá mè vinh nặng hơn 1kg.
Anh Trương Văn Tiếng, làm nghề chạy đò đưa khách qua lại giữa đảo suối Nhím và xã Tân Thành thuộc huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện tượng này xảy ra khoảng nửa tháng nay, có những chuyến đò, vừa chở khách đi dọc đường họ còn vớt được cả chục kg cá, mỗi con từ 0,5kg trở lên. Anh Tiếng còn cho biết thêm, từ khi có mấy chiếc ghe lạ được trang bị máy nổ công suất lớn xuất hiện vào lúc nửa đêm trong thời gian gần đây thì xảy ra hiện tượng cá chết nói trên.
Khi thử “giải phẫu” một số cá chết, một người đã từng có nhiều năm làm nghề đánh lưới bắt cá trong lòng hồ Dầu Tiếng cho rằng con cá này chết là do bị chích điện, nếu đánh thuốc nổ, chúng đều bị bể bong bóng.
Trong khi đó, một số ngư dân làm nghề chài lưới cá ngoài bờ hồ thì cho rằng cá chết là do khai thác cát trong lòng hồ làm “xì phèn” ở dưới đáy hồ lên, hoặc do bị các nhà máy, xí nghiệp trên đầu nguồn xả nước thải xuống, cá mới chết nhiều như vậy.