Ca bệnh hiếm hoi trong 20 năm làm bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

Các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết họ vừa phẫu thuật, điều trị cho một bé gái 7 tuổi mắc một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp.
Ca bệnh hiếm hoi trong 20 năm làm bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 - ảnh 1

Tình trạng của bé V sau khi phẫu thuật

BS Đào Trung Hiếu, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM chia sẻ:  “Làm bác sĩ hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp một ca bệnh hiếm như thế này”.

Cháu N.T.V (7 tuổi, ngụ ở Quận Gò Vấp) được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vào ngày 21/10 trong tình trạng đi tiểu ra máu kèm máu cục đông, tiểu gắt và đau. Anh Nguyễn Chi Bảo - cha của bé cho biết, gia đình phát hiện sự bất thường của bé từ năm 4 tuổi với các mạch máu lớn bất thường ở chân. Các mạch máu lan lên cả vùng sinh dục ngoài, hậu môn của bé. Bé được gia đình đưa đi khám rất nhiều nơi nhưng bác sĩ chẩn đoán bị bướu máu chân.

Cháu đã được phẫu thuật 3 lần và được bác sĩ tiêm thuốc xơ mạch trước khi đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên, sau phẫu thuật những mạch máu trên cơ thể cháu vẫn tăng sinh bất thường. Đi học, cháu phải mang tất y khoa để bó mạch máu lại và lúc nào trong cặp sách cũng có mang theo băng dán cá nhân. 

Cháu có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Thời gian trước nhập viện, bé đi tiểu và tiểu ra máu nhiều hơn bình thường, khoảng 10 lần/ngày mặc dù không sốt không ho.

BS Huỳnh Thoại Lan  - Trưởng Khoa Thận - Nội tiết cho biết khi đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1, bên cạnh tiểu ra máu kèm máu đông, bé còn bị thiếu máu và bệnh viện phải truyền rất nhiều máu. Vết sẹo sau những lần phẫu thuật trước trên chân phải kéo dài từ đùi đến bàn chân. Bướu máu nằm dọc ngoài chân phải, đó là lý do bàn chân phải có kích thước to bất thường.

Nhận thấy đây là một căn bệnh khá đặc biệt, không chỉ là tiểu máu đại thể, các bác sĩ điều trị cho bé ở Khoa Thận – Nội tiết đã yêu cầu khoa Siêu âm chẩn đoán tiến hành siêu âm bụng và nội soi bàng quang cho bé. Qua siêu âm, các bác sĩ ghi nhận bàng quang và sàn chậu của bé có nhiều máu cục kèm theo những dị dạng tĩnh mạch. 

Kết hợp khảo sát siêu âm ở chân phải, bác sĩ lại thấy có những dị dạng mạch máu hỗn hợp (dị dạng tĩnh mạch, bạch huyết) ở toàn bộ chân phải. Chính những mạch máu này đã xâm lấn vùng bàng quang. Các bác sĩ kết luận, bé mắc hội chứng Klippel Trenaunay – một hội chứng rất hiếm gặp trên thế giới. Các ca bệnh hiếm đó đa phần các mạch máu xâm lấn vào phần trực tràng gây đại tiện ra máu chứ không xâm lấn bàng quang như trường hợp của bé V.

Sau 12 ngày theo dõi, xét nghiệm, chẩn đoán giải phẫu bệnh lý, và kết quả sinh thiết, các bác sĩ chuyên khoa sau khi hội chẩn đã quyết định chọn phương pháp phẫu thuật cắt một phần đáy bàng quang chứa búi mạch máu, khâu lại bàng quang để giải quyết dứt điểm vấn đề tiểu ra máu của bé.

Ca phẫu thuật kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ, đến nay, sau 7 ngày phẫu thuật, bé N.T.V đã tỉnh, tiếp xúc tốt, thở đều, tim mạch đều rõ. Nước tiểu vàng trong. Tuy nhiên, vì hội chứng của bé chưa rõ nguyên nhân gây bệnh nên việc điều trị không mang tính dứt điểm. Do đó, các bác sĩ sẽ phải theo dõi sự tăng sinh các mạch máu của bé thường xuyên để có hướng xử trí tiếp theo.

An Nhiên

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Đang cập nhật dữ liệu !