Bulava thất bại, Nga tiếp tục thử tàu ngầm lớp Borey
Tàu ngầm nguyên tử lớp Borey thứ 3 mang tên Vladimir Monomakh ngày 12-9 đã bắt đầu giai đoạn chạy thử trên biển đầu tiên. Theo nhiều nguồn tin, Vladimir Monomakh đã rời nhà máy Sevmash ra Bạch Hải.
Kíp thủy thủ điều khiển Vladimir Monomakh do thuyền trưởng Alexander Nadejdin chỉ huy và thuộc Hạm đội Thái Bình Dương. Trước khi tiếp quản Vladimir Monomakh, họ đã hoàn thành khóa tập huấn trên tàu ngầm lớp Borey đầu tiên Yury Dolgoruky.
Mới đây, giới truyền thông Nga đã loan tin, việc chạy thử nghiệm và tiếp nhận 2 tàu ngầm lớp Borey là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh trong cuối năm 2013 sẽ bị hoãn lại do vụ thử tên lửa Bulava thất bại hôm 6-9. Do trục trặc động cơ tầng 2, tên lửa Bulava thử nghiệm đã mất điều khiển chỉ 2 phút sau khi rời bệ phóng và rơi xuống Bắc Băng Dương.
Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập Ủy ban đặc biệt do Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov lãnh đạo để điều tra nguyên nhân thất bại của vụ phóng tên lửa Bulava. Dự kiến, ủy ban trên sẽ kiểm tra lại toàn bộ thiết kế, quy trình kiểm tra chất lượng, nghiệm thu tên lửa ở nhà máy Votkinsk và các thông tin do trạm ra-đa Daryal ở Pechora thu được về vụ phóng thử. Thời gian điều tra dự kiến sẽ mất khoảng 1 tháng.
Với tổng lượng choán nước đạt 24.000 tấn, tàu ngầm nguyên tử lớp Borey dài 170m và có đường kính thân đạt 13,5 m. Tốc độ di chuyển tối đa của dòng tàu ngầm này đạt tới 29 hải lý/giờ và dự trữ hành trình là 90 ngày đêm. Ngoài tên lửa đạn đạo (SLBM) Bulava, tàu ngầm lớp Borey còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Trong tương lai, tàu ngầm lớp Borey sẽ là xương sống của lực lượng tấn công chiến lược hải quân Nga.
Trong biên chế hải quân Nga, tàu ngầm lớp Borey thay thế tàu ngầm nguyên tử cũ thuộc Đồ án 667BDRM Dolphin, còn SLBM Bulava sẽ là vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng tên lửa chiến lược hải quân Nga.
Nguồn: TUẤN SƠN (theo Lenta/QĐND)
![]() |
| Được biết, tàu ngầm Vladimir Monomakh được đặt ky ngày 19-3-2006 và hạ thủy tháng 12-2012. |
Mới đây, giới truyền thông Nga đã loan tin, việc chạy thử nghiệm và tiếp nhận 2 tàu ngầm lớp Borey là Alexander Nevsky và Vladimir Monomakh trong cuối năm 2013 sẽ bị hoãn lại do vụ thử tên lửa Bulava thất bại hôm 6-9. Do trục trặc động cơ tầng 2, tên lửa Bulava thử nghiệm đã mất điều khiển chỉ 2 phút sau khi rời bệ phóng và rơi xuống Bắc Băng Dương.
Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga đã thành lập Ủy ban đặc biệt do Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov lãnh đạo để điều tra nguyên nhân thất bại của vụ phóng tên lửa Bulava. Dự kiến, ủy ban trên sẽ kiểm tra lại toàn bộ thiết kế, quy trình kiểm tra chất lượng, nghiệm thu tên lửa ở nhà máy Votkinsk và các thông tin do trạm ra-đa Daryal ở Pechora thu được về vụ phóng thử. Thời gian điều tra dự kiến sẽ mất khoảng 1 tháng.
Với tổng lượng choán nước đạt 24.000 tấn, tàu ngầm nguyên tử lớp Borey dài 170m và có đường kính thân đạt 13,5 m. Tốc độ di chuyển tối đa của dòng tàu ngầm này đạt tới 29 hải lý/giờ và dự trữ hành trình là 90 ngày đêm. Ngoài tên lửa đạn đạo (SLBM) Bulava, tàu ngầm lớp Borey còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm. Trong tương lai, tàu ngầm lớp Borey sẽ là xương sống của lực lượng tấn công chiến lược hải quân Nga.
Trong biên chế hải quân Nga, tàu ngầm lớp Borey thay thế tàu ngầm nguyên tử cũ thuộc Đồ án 667BDRM Dolphin, còn SLBM Bulava sẽ là vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng tên lửa chiến lược hải quân Nga.
Nguồn: TUẤN SƠN (theo Lenta/QĐND)
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
