Bùi Tiến Dũng sang Nga: Thay vì lo cho FLC Thanh Hóa, chính anh mới phải nghĩ
![]() |
Tương lai của Bùi Tiến Dũng đang là dấu hỏi lớn. |
Sau khi cân nhắc và được BLĐ FLC Thanh Hóa chấp thuận, Bùi Tiến Dũng đã lên đường tới Nga. Cùng đi với anh còn có đồng đội ở U23 Việt Nam là Hà Đức Chinh và đàn anh nổi tiếng, cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam, Lê Công Vinh.
Hiện tại, bộ ba ngôi sao của bóng đá nội này đã có mặt tại Moscow để chờ cơ hội hiếm có trong đời, được xem một trận bán kết World Cup và được là người trao giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu” ngay trên sân Luzhniki.
Việc Tiến Dũng chơi xuất thần, trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, đã giúp thủ thành này có cơ hội được xuất hiện ở sân chơi World Cup, dù đó chỉ là suất của khách mời. Dự kiến ngay sau đó, Tiến Dũng sẽ trở lại Việt Nam và có mặt vào ngày 13/7 để tiếp tục tập luyện, thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa ở V-League, cũng như chuẩn bị hướng tới Asiad 2018 cùng U23 Việt Nam.
Có nhiều ý kiến cho rằng việc Tiến Dũng sang Nga dự sự kiện và khi trở về, anh sẽ cần thêm thời gian để hồi phục thể lực trước khi quay trở lại khung thành của FLC Thanh Hóa. Đó sẽ là điều đáng lo ngại cho đội bóng này vì ngôi sao trẻ người Thanh Hóa đang tạo được ấn tượng tốt và chiếm lòng tin từ HLV Nguyễn Đức Thắng.
Ở vòng 15, 16 và 17 V-League 2018, Tiến Dũng đã được bắt chính và góp công không nhỏ giúp đội nhà giành 3 chiến thắng liên tiếp. Thế nên việc Tiến Dũng sẽ nghỉ trận thứ 2 liên tiếp (trận gặp Sài Gòn FC ở vòng 18, Bửu Ngọc bắt chính) là điều đáng lo cho FLC Thanh Hóa khi họ sẽ phải đón tiếp đối thủ mạnh Than Quảng Ninh.
Tuy nhiên trên thực tế, FLC Thanh Hóa liệu có cần phải lo lắng như thế? Tài năng của Tiến Dũng rõ ràng là không phải bàn cãi và anh là một mắt xích cần thiết cho đội bóng xứ Thanh. Thế nhưng việc thủ môn trẻ này có vắng mặt vài trận cũng đâu phải là chuyện quá đáng lo, nhất là khi vị trí số 1 trong khung gỗ vẫn chưa hoàn toàn là của anh và vẫn còn đó hai đàn anh đầy kinh nghiệm là Bửu Ngọc và Thanh Thắng.
Đừng lo cho FLC Thanh Hóa mà hãy lo cho chính Tiến Dũng, nhận xét này xem ra còn thực tế và hợp lý hơn nhiều. Rõ ràng là như thế bởi lẽ Tiến Dũng thừa hiểu giai đoạn lượt đi, tại sao anh lại thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Đó là bởi phong độ khó đảm bảo do tham dự các sự kiện bên ngoài sân cỏ quá nhiều như đóng quảng cáo, dự event, tham gia diễn xuất người mẫu…
Chính những điều đó khiến anh không có được cơ hội ra sân thường xuyên. Những lần xuất hiện hiếm hoi trên sân, Tiến Dũng cũng không để lại nhiều ấn tượng và khiến sự tin tưởng từ BHL càng ít đi.
Hiện tại, mọi thứ đã thay đổi nhiều, Tiến Dũng đang có được sự tín nhiệm từ HLV mới Nguyễn Đức Thắng và anh đã đáp lại bằng những màn trình diễn tốt trong 3 trận thắng liên tiếp (vòng 15, 16, 17). Nếu không có chuyến đi Nga này, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu anh được sử dụng ở trận đấu với Than Quảng Ninh vì rõ ràng FLC Thanh Hóa cần những cầu thủ tốt nhất và có phong độ ổn định nhất cho một trận đấu quan trọng như thế.
Mặc dù theo kế hoạch, tối 13, Tiến Dũng sẽ về đến Việt Nam và có 1 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với đội bóng đất mỏ nhưng cơ hội được ra sân của anh rõ ràng là rất ít. Thể lực không đảm bảo là lý do chính nhưng cũng không loại trừ có cả những lý do ngoài chuyên môn không tiện nói ra.
Chỉ còn 7 vòng đấu nữa, V-League sẽ chính thức khép lại, đó sẽ là thời điểm để đội Olympic Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASIAD 2018. Cơ hội góp mặt của Tiến Dũng là khá nhiều bởi anh vẫn là một trò cưng của HLV Park Hang-seo.
Tuy nhiên việc không được thi đấu thường xuyên khiến cơ hội bắt chính của thủ môn này là không cao bởi lẽ nên nhớ rằng một suất trong khung thành nhiều khả năng sẽ thuộc về đàn anh Văn Lâm (cầu thủ quá tuổi gần như chắc chắn được triệu tập).
Đó hiển nhiên là một thiệt thòi lớn cho Tiến Dũng khi không được thử lửa ở một sân chơi lớn tầm châu lục như ASIAD. Bởi thế nên mới nói nếu không tự chắt chiu những cơ hội quý giá có được ngay từ cấp CLB mà cứ mải mê tham gia các sự kiện bên lề, Tiến Dũng mới là người đáng phải lo lắng nhất.