Bức ảnh sinh viên ĐH Luật ngồi học chật kín hành lang gây 'bão' mạng xã hội

Bức ảnh sinh viên trường Đại học Luật ngồi học tràn ra ngoài hành lang đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng xã hội.

Mới đây, trên fanpage HLU News (sinh viên ĐH Luật Hà Nội) và nhiều diễn đàn mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ về hình ảnh chụp khung cảnh lớp học quá tải.

Theo hình ảnh được chia sẻ, nhiều sinh viên ngồi ghép 7-8 người một bàn, thậm chí ngồi bệt xuống đất từ trong lớp ra đến ngoài hành lang. Các sinh viên đều mắt nhìn về hướng bục giảng, tay ghi chép, còn người ngồi mép cửa góc khuất phải nhoài người nhìn vào. Có nhiều sinh viên ở trong tình trạng không thể theo dõi được bài giảng.

Theo chia sẻ từ admin fanpage HLU News: "Theo thông tin ban đầu là bộ môn Luật Hiến pháp các giảng viên đang kín lịch nên ca lý thuyết này 4 lớp phải học ghép". Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu học ghép 4 lớp môn học này, nhiều bạn sinh viên đã chia sẻ rằng việc học ghép 4 lớp môn Luật Hiến pháp đã từng thực hiện ở K43, K44 (Đại học Luật), nhưng được sắp xếp để học ở nhà D rộng rãi hơn.

Ở HLU, lý thuyết thường ghép lớp và học ở hội trường. Sinh viên phải chủ động đọc giáo trình trước, giảng viên sẽ giảng để làm rõ vấn đề. Hàng tuần sẽ có các ca thảo luận (seminar), chia ra nhiều nhóm lớp nhỏ hơn. Sinh viên sẽ chia sẻ các vấn đề chưa hiểu để giảng viên làm rõ”.

Ngay sau bức ảnh đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên. Một cựu sinh viên bình luận: "Trường tuyển sinh nhiều, đào tạo theo hình thức tín chỉ vì vậy các em sinh viên phải hết sức chủ động, thấy tinh thần học tập của các em như vậy là rất tốt, cố gắng phát huy nhé!

Bên cạnh đó, nếu có bé nào đi học ké mà ngồi ghế còn để các bạn của ca đó không có chỗ ngồi thì mong các bé lần sau tránh nhé, chị ngày trước nhà xa hay đến muộn mà có hôm đứng ngoài vì lớp nhiều bạn học ké quá còn mình không có chỗ ngồi".

"Ngoài tinh thần hiếu học của các em thì mình nhìn thấy có sự không ổn trong cách quản lý của trường. Mong nhà trường có giải pháp để các em không phải lót dép thế kia. Mình cũng không hiểu phòng ốc kiểu gì mà để các em ngồi như thế này ạ. Ghép lớp thì cũng phải xem phòng có đáp ứng đủ chỗ cho lượng sinh viên không. Các em là người sử dụng dịch vụ công mà", một sinh viên khác bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, TS. Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội cho biết: Đây chỉ là sự cố hy hữu. Hôm trước có kỷ niệm 25 năm thành lập Tạp chí Luật học nên nhà trường tổ chức chương trình tại hội trường lớn. Vì thế nên sắp xếp lớp học tại đây sang hội trường khác chưa hợp lý. Còn hiện tại cơ sở vật chất của trường vẫn bố trí đảm bảo cho việc học tập của sinh viên". 

Hoàng Thanh
Từ khóa: ĐH Luật Hà Nội sinh viên ĐH Luật Hà Nội

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !