BTC “Đường lên đỉnh Olympia” nhận sai sót, không sửa điểm: Quy định cứng nhắc?

“Theo quan điểm cá nhân của tôi thì việc ban tổ chức đưa ra rằng "Luật chơi của chương trình như thế" là quan điểm bảo thủ, cứng nhắc và có phần ngụy biện”, luật sư Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Công ty luật quốc tế Thiên Việt cho hay.

Trong cuộc thi tuần phát sóng ngày 5/3 vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia đã tính điểm cho 2 câu bị trả lời sai của thí sinh Nhân Thanh Tùng (Hà Nội).

Sự nhầm lẫn này đã khiến thí sinh Phạm Phú Vinh (Bình Dương) đáng lẽ trở thành quán quân lại không được nhận vòng nguyệt quế, chỉ về nhì sau thí sinh Nhân Thanh Tùng.

BTC “Đường lên đỉnh Olympia” nhận sai sót, không sửa điểm: Quy định cứng nhắc? - ảnh 1

Thanh Tùng và Phú Vinh (ngoài cùng bên phải) trong cuộc thi tuần 2 tháng 1 quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Ngày 9/3, sau khi nhận được phản ánh của dư luận về những sai sót đó, Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia đã công khai xin lỗi. Tuy nhiên, thông báo "không thể thay đổi kết quả cuộc thi vì luật đã quy định".

Điều này khiến nhiều người bức xúc và cho rằng nó là tiền lệ xấu, không công bằng cho các thí sinh trong khi lỗi hoàn toàn thuộc về Ban tổ chức. 

BTC “Đường lên đỉnh Olympia” nhận sai sót, không sửa điểm: Quy định cứng nhắc? - ảnh 2

Nhà báo Tùng Chi (ảnh: Mai Châm)

Liên quan đến vấn đề này, nhà báo Tùng Chi - đạo diễn của chương trình Đường lên đỉnh Olympia cho hay: “Rất khó để có một cách giải quyết nào đó trọn vẹn và công bằng cho thí sinh ở sự cố trong buổi phát sóng ngày 5/3 này. Một trong những quy định của chương trình là chỉ thí sinh dự thi mới có quyền khiếu nại về tính đúng sai trong lúc chương trình ghi hình.

Ý kiến của thí sinh sẽ có giá trị trong phần thi đó và trong cuộc thi đó. Trường hợp có thắc mắc của thí sinh, ban cố vấn sẽ đưa ra giải đáp và ý kiến của ban cố vấn sẽ là quyết định cuối cùng.

Điểm số được ghi nhận sau phần thi Về đích có chữ ký xác nhận của các em sẽ là kết quả cuối cùng của cuộc thi và kết quả đó không được hủy bỏ. Đó là luật của chương trình.

Đường lên đỉnh Olympia cũng như tất cả chương trình trò chơi khác, có luật chơi riêng mà mỗi thí sinh khi quyết định tham gia đều tự nguyện tuân thủ”.

BTC “Đường lên đỉnh Olympia” nhận sai sót, không sửa điểm: Quy định cứng nhắc? - ảnh 3

luật sư Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Công ty luật quốc tế Thiên Việt

Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Công ty luật quốc tế Thiên Việt cho hay: “Theo quan điểm cá nhân của tôi thì việc ban tổ chức đưa ra rằng "Luật chơi của chương trình như thế" là quan điểm bảo thủ, cứng nhắc và có phần ngụy biện.

Bởi lẽ thể lệ của bất cứ cuộc thi nào cũng do con người tạo ra. Nếu thể lệ đó còn chứa đựng lỗi kỹ thuật thì ban tổ chức cuộc thi cần khắc phục để làm tốt hơn, minh bạch hơn và công bằng với các thí sinh hơn chứ không thể chỉ đơn giản đổ lỗi do luật định thế hoặc anh tham gia thi là anh phải chấp nhận quan điểm của chúng tôi.

Một cuộc thi như "Đường lên đỉnh Olympia" là một chương trình thi đấu mang tính học thuật và sử dụng kiến thức khoa học rất cao, mà các vấn đề liên quan đến khoa học cần tính chính xác gần như tuyệt đối. Vì thế nên mỗi hành vi của ban tổ chức sẽ tác động đến hàng trăm ngàn và không muốn nói đến là cả triệu học sinh xem truyền hình và tham gia cuộc thi. 

Việc giám khảo tính cộng điểm hoặc trừ điểm đặc biệt là đối với các vấn đề mang tính khoa học cần hết sức thận trọng. Trong tình huống này, việc thí sinh giải đáp câu hỏi nhưng không đúng trên cơ sở khoa học mà vẫn tính điểm cộng thay vì không tính điểm hoặc tính điểm trừ và sự việc ngay khi cuộc thi đã được khán giả thông báo nhưng ban tổ chức vẫn không sửa sai sẽ dẫn đến việc suy luận theo hai chiều hướng một là "có tiêu cực" hai là " khả năng của ban giám khảo, ban tổ chức quá kém".

Hoàng Thanh

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !