BS nứt nẻ ngón tay, phải quấn gạc vì bóc và tiêm thuốc quá nhiều

Tại khoa Nhi BV Xanh Pôn, các bác sĩ đang phải làm việc 300% công suất. Một buổi tối, 2 điều dưỡng phải tiêm 120 lần trong một tiếng đồng hồ. Và không ai dám nghỉ phép lúc này...
BS nứt nẻ ngón tay, phải quấn gạc vì bóc và tiêm thuốc quá nhiều - ảnh 1

Bệnh nhi chen chúc trong phòng điều trị tại BV Xanh Pôn

Bệnh nhi sởi nằm hành lang điều trị

Sáng ngày 7/4, tại khoa Nhi tổng hợp BV Xanh Pôn, tình trạng quá tải khiến không khí trong phòng bệnh thêm ngột ngạt. Để giảm lượng người ra vào khoa, bác sĩ trong khoa đã yêu cầu mỗi bệnh nhi chỉ có một người chăm sóc. Tuy nhiên, trong các phòng bệnh vẫn ngột ngạt vì có đến 5 cháu/giường. 

Các phòng ở khoa Nhi tổng hợp có 6 giường bệnh nhưng phòng nào cũng lên đến 24 -25 bệnh nhân. Tính trung bình một giường bệnh cả mẹ và các bé lên đến 10 người. Trước tình trạng quá tải, nhiều phụ huynh đã mua giường xếp mang vào bệnh viện, đến giờ nghỉ họ lại lôi ra nằm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường - trưởng Khoa Nhi tổng hợp cho biết: "Đến nay nhiều trẻ được xếp vào giường nằm điều trị nhưng các cháu không có chỗ nằm nên chỉ nằm ở hành lang. Các cháu bị sởi mà nằm ở hành lang gió máy nhiều, biết là nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng bất lực không thể làm thế nào. 

Chúng tôi cũng không muốn các cháu phải nằm hành lang nhưng quả thực không còn chỗ nào cho các cháu vào. Những bệnh nhân nặng nằm phòng cấp cứu Nhi nhưng cũng phải nằm 3 - 4 cháu/giường".

Hay như ở trong phòng, nhiều trẻ bị sởi chỉ được mẹ bế ngồi bệt xuống sàn bệnh viện rồi những chiếc giường xếp đặt ngay cạnh thùng rác thải bệnh viện. Tất cả tạo nên một mớ không khí xô bồ, mất vệ sinh nhưng các bác sĩ cũng đành bó tay vì không biết cho bệnh nhi đi đâu. 

Mỗi phòng có 6 giường bệnh mà "biên chế" 25 bệnh nhi cộng thêm 25 người nhà của bệnh nhi tính ra thành 50 người trong một phòng rộng khoảng 20 m2.

BS nứt nẻ ngón tay, phải quấn gạc vì bóc và tiêm thuốc quá nhiều - ảnh 2

Nhiều trẻ không có giường nằm phải ra hành lang nằm

Chị Nguyễn Thị Cúc trú tại Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết, con trai chị nhập viện từ hôm thứ 5 nhưng đến nay cháu vẫn chưa biết giường bệnh là gì. Buổi tối hai mẹ con phải ra ngoài hành lang ngủ. Khổ nhất là muỗi nên mẹ và bố thức trắng để bế con và đuổi muỗi.

Y, bác sĩ quấn gạc vào tay để tiếp tục làm việc

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường cho biết từ tháng 12/2013 đến nay khoa lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Cả khoa có 6 bác sĩ, 16 hộ lý và điều dưỡng nhưng hiện nay có đến 116 bệnh nhi và đang có chiều hướng thêm bệnh nhi phải nhập viện. 

Một buổi tối, 2 điều dưỡng phải tiêm 120 lần trong một tiếng đồng hồ. Làm việc quá sức khiến nhiều điều dưỡng mệt mỏi. Thậm chí, tại khoa đã có y tá và bác sĩ lây sởi từ bệnh nhân nhưng họ vẫn cố hết sức mình. 

Có mặt tại phòng khám, chúng tôi chứng kiến nhiều điều dưỡng phải đeo gạc vào đầu ngón tay vì nứt nẻ và rát tay khi phải bóc thuốc, tiêm thuốc quá nhiều. 

BS nứt nẻ ngón tay, phải quấn gạc vì bóc và tiêm thuốc quá nhiều - ảnh 3

Các y, bác sĩ tại khoa đang phải làm việc quá tải 300 %

Nhưng điều mà các y bác sĩ lo lắng nhất ở đây là không may xảy ra điều gì không đúng với ý của người nhà bệnh nhân lại bị phản ánh về y đức. BS Thường cho biết, ngay cả lúc chen chân mới đi được vào phòng bệnh, vẫn nghe thoáng thoáng thông tin bác sĩ nhận phong bì rồi bác sĩ thế này thế nọ. Mệt mà buồn không thể tả.

Bác sĩ Thường cho biết hiện tại ở khoa có những điều dưỡng gần đến tuổi về hưu nhưng vẫn thức ngày, đêm để chăm sóc cho bệnh nhi. Nhiều điều dưỡng nhà có công việc cũng không dám xin nghỉ phép vì nghỉ một ngày sẽ không có người làm thế vào trong khi bệnh nhi tăng lên.

Tại khoa có hơn 80% trẻ viêm phổi do biến chứng của sởi và trong số đó chủ yếu là trẻ dưới 1 tuổi. Hiện nay, những trẻ nặng quá khoa phải chuyển xuống khoa cấp cứu để điều trị bằng máy thở. Những trẻ nhẹ thì được các bác sĩ cho điều trị ngoại trú hoặc về bệnh viện tuyến huyện.
BS nứt nẻ ngón tay, phải quấn gạc vì bóc và tiêm thuốc quá nhiều - ảnh 4

Trẻ nhập viện ngày càng tăng lên vì biến chứng của sởi

Trước tình trạng quá tải xảy ra cả ở bệnh viện Nhi Trung ương và các bệnh viện tuyến thành phố, bác sĩ Thường cho biết các ca từ bệnh viện Nhi trung ương chuyển đến BV Xanh Pôn đều nhận rồi sau đó mới sàng lọc tiếp, tránh di chuyển nhiều khiến trẻ thêm mệt. 

Tuy nhiên, đến nay toàn bệnh viện đã có hơn 300 bệnh nhi, trong đó khoa hô hấp và khoa Nhi tổng hợp là gần 260 bệnh nhi. "Biên chế" giường chỉ có 40 và 45 giường. Khoa đang phải gồng mình đón gấp 6 lần công suất của mình.

"Chúng tôi cũng không biết nên làm thế nào bởi quá tải không chỉ xảy ra ở viện Nhi trung ương. Chúng tôi đang phải làm việc quá tải lên đến 300% rồi" - BS Thường chia sẻ.
Khánh Ngọc

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !