Bom dẫn đường bằng laser có sức mạnh khủng
Hôm 4/9, Trung đoàn thử nghiệm và đánh giá vũ khí 337 của Mỹ đã thử nghiệm khả năng của máy bay ném bom B-1B ở Vịnh Mexico trong điều kiện biển động để chứng minh phiên bản mà Lancer ( Hoặc “Bones” như cách mà Mỹ gọi các loại máy bay ném bom do mình sản xuất) có thể được sử dụng để tấn công mục tiêu trên biển. Nói chính xác, mục tiêu của nhiệm vụ là đánh giá và cải thiện khả năng của B-1.
Theo trang web AFB Dyess, dự án B-1 đã tung ra 6 vũ khí, bao gồm một quả bom dẫn đường bằng laser GBU-54 nặng 500 pounds và các loại vũ khí tấn công trực tiếp khác (JDAM) từ 500 đến 2.000 pound.
Theo Trung tá Alejandro Gomez, chuyên gia của dự án đặc biệt 337 cho biết: "Việc đánh giá này củng cố những gì mà các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đã được biết: Chúng tôi có thể tấn công các mục tiêu trên mặt biển. Những gì thu được từ sự kiện này sẽ hỗ trợ cho binh lính có thể bảo đảm với các chỉ huy rằng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ".
Nhiệm vụ này được gọi là "một sự phát triển về hàng hải và đánh giá chiến thuật" hoặc TD & E. B-1 có nhiệm vụ phát hiện mục tiêu và tham gia vào tấn công những chiếc thuyền nhỏ có trang bị vũ khí, và được thực hiện trong mọi điều kiện thời tiết.
Hình ảnh ấn tượng này được ghi lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và cho thấy rằng B-1 thực sự rất hiệu quả trong việc hoàn thành mục tiêu của mình. Quả bom GBU-10 đã chỉ mất 1 giây đồng hồ để phá nát chiếc ca nô nhỏ đang di chuyển với tốc độ cao.
Những chiếc máy bay ném bom không người lái kiểu “Bones” này sẽ là nỗi kinh hoàng của các nhóm cướp biển.
![]() |
![]() |