Bolivia huy động nhiều lực lượng, mời cả nhà ngoại cảm để tìm kiếm một chú mèo

Chú mèo Tito mất tích khi đi máy bay khiến Chính phủ Bolivia phải huy động nhiều lực lượng, bao gồm cả nhà ngoại cảm, để tìm kiếm.

Chú mèo lông trắng xám có tên Tito bị mất tích trên một chuyến bay nội địa ở Bolivia vào tháng 12/2022. Chính phủ Bolivia đã huy động lực lượng cứu hỏa, các cơ quan hàng không, và gần đây là cả nhà ngoại cảm để tìm kiếm chú mèo. 

Tình huống mất tích của mèo Tito, cùng sự tận tâm tìm kiếm của chủ nhân là cô Andrea Iturre đã thu hút sự chú ý của người dân Bolivia.  

 Bolivia huy động cả nhà ngoại cảm để tìm kiếm chú mèo Tito. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quyền lợi Người tiêu dùng Bolivia Jorge Silva cho biết vào tuần trước, các nhà chức trách đã mời một nhà ngoại cảm để cố liên lạc và xác định vị trí của chú mèo.

“Thông qua các kỹ thuật, nhà ngoại cảm có thể giao tiếp với Tito để tìm ra vị trí của chú mèo. Chúng tôi đang dần cạn mọi nguồn lực để tìm Tito”, Reuters dẫn lời bà Silva. 

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cô Iturre cho biết chú mèo Tito bị mất tích ngày 8/12/2022 trên chuyến bay từ Tarija tới Santa Cruz. Trước đó, hãng hàng không BoA thông báo trong quá trình bay, chú mèo phải ở khu vực khoang hàng của máy bay. Nhưng khi máy bay hạ cánh, cô Iturre không tìm thấy thú cưng của mình. 

Tới ngày 12/12/2022, Bộ trưởng Công chính Bolivia Edgar Montano thông báo triển khai công tác tìm kiếm mèo Tito do chính phủ dẫn dắt. 

Ông Montano nghi ngờ khả năng mèo Tito vẫn đang lang thang ở khu vực sân bay kể từ ngày máy bay cất cánh. Biết chú mèo thích ăn cá ngừ, nên họ đã đặt cá ngừ để thu hút con vật. 

Một số người chỉ trích hãng hàng không BoA vì để thất lạc Tito. Trong khi đó, cô Iturre khẳng định “không ngừng tìm kiếm, và sẽ không dừng tìm kiếm chú mèo”. 

Minh Thu

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !