Bộ Y tế vào cuộc tìm hiểu que thử phát hiện ung thư trong 5 phút

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bán que thử phát hiện được mọi loại ung thư với xác xuất 94% chỉ với giá 950.000 đồng. Điều này đã khiến nhiều người mua vì nghĩ với việc thử được ung thư như thế đỡ tốn kém và mất thời gian hơn

Bộ Y tế vào cuộc tìm hiểu que thử phát hiện ung thư trong 5 phút - ảnh 1

Hình ảnh que thử được quảng cáo chỉ 5 phút là phát hiện được bệnh ung thư.

Phát hiện ung thư trong 5 phút

Theo như quảng cáo, que thử có tên Quickcat có thể phát hiện được ung thư trong 5 phút. Người bán hàng còn lớn tiếng quảng cáo que thử này đã được kiểm nghiệm ở Châu Âu, châu Mỹ và các nước phát triển. Với lời dẫn đánh trúng vào tâm lý của người dân như không cần đến bênh viện, mất thời gian, tốn kém khiến nhiều người trở thành nạn nhân của quy thử phát hiện ung thư.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đặng Thế Căn – Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, hiện nay chưa có loại que nào có thể thử phát hiện ra bệnh ung thư. Để xác định được bệnh ung thư cần rất nhiều thời gian. Thậm chí, đôi khi các xét nghiệm lâm sàng chưa chắc đã chuẩn xác.

Hiện nay, các bác sĩ thường làm các xét nghiệm lâm sàng từ hình ảnh, sinh thiết trong đó “xét nghiệm vàng” trong chẩn đoán ung thư đó là xét nghiệm mô bệnh phẩm. Các bác sĩ sẽ lấy một phần bệnh phẩm đi xét nghiệm tế bào học thì mới chẩn đoán ung thư chính xác nhất.

Bác sĩ Căn cho biết ung thư hiện nay có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm. Tuy nhiên, không có phương pháp nào xét nghiệm vài phút là biết được bệnh mà người dân cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được phát hiện bệnh sớm nhất. 

Hiện nay bệnh nhân ung thư có 2/3 là phát hiện ở giai đoạn muộn giai đoạn III và IV. Khi đó, họ đã có các triệu chứng như sụt cân, nuốt nghẹn, đau xương … nên bệnh nhân thường không sống được lâu khiến người ta cứ nghĩ ung thư là cửa tử. Bác sĩ Căn cho biết không nên coi ung thư là cửa tử mà tin vào các thông tin không chính thống.

Bộ Y tế vào cuộc

Ngày 16/12, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) đã có công văn 9907/BYT-TB-CT gửi các sở y tế về việc thanh tra, kiểm tra cơ sở kinh doanh, sử dụng, quảng cáo các sản phẩm phát hiện nhanh các chất chỉ điểm một số loại ung thư. 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cho biết, trong thời gian qua báo chí có đăng tải các bài báo phản ánh việc kinh doanh, sử dụng, quảng cáo mặt hàng sản phẩm phát hiện sớm một số loại ung thư. 

Qua rà soát, xem xét dữ liệu hồ sơ đăng ký sinh phẩm chẩn đoán in-vitro lưu tại Bộ Y tế cho thấy hiện nay Bộ chỉ cấp phép cho 2 sản phẩm thanh thử để phát hiện định tính các chất chỉ điểm đối với một số loại ung thư là Bioline AFP (phát hiện định tính AFP trong huyết tương hoặc huyết thanh người), số đăng ký SPCD-TTB-0144-15 và SD Bioline CFA (phát hiện định tính CFA trong huyết tương hoặc huyết thanh người), số đăng ký SPCD-TTB-0145-15 do Hàn Quốc sản xuất, Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh đăng ký. 

Công văn của Bộ Y tế nêu rõ, các sản phẩm này chỉ dùng để phát hiện định tính các chất chỉ điểm đối với một số loại ung thư. Để chẩn đoán ung thư người bệnh phải đến cơ sở y tế để các bác sĩ chuyên khoa thăm khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán như xét nghiệm sinh hoá, miễn dịch, huyết học, hình ảnh, tế bào học và mô bệnh học. 

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế thanh tra, kiểm tra các cơ sở đang kinh doanh, sử dụng, quảng cáo các mặt hàng này trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền và cung cấp thông tin đến cộng đồng để người dân tránh hiểu không đúng về giá trị thực của các sản phẩm trên.
Ph. Thúy

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !